• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ sắp có cuộc trao đổi chiến lược, sẽ định hướng phát triển bước tiếp theo cho quan hệ hai nước

    2017-11-01 09:52:26     cri
    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm dự định từ ngày 8 đến 10/11 sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 30/10, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất trong chuyến thăm lần này là định hướng phát triển bước tiếp theo cho quan hệ Trung-Mỹ, xây dựng một định hướng tích cực, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên quỹ đạo lành mạnh và ổn định.

    Tổng thống Đô-nan Trăm là Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã duy trì sự trao đổi và tương tác tốt đẹp trong thời gian qua, bao gồm 2 cuộc gặp, 8 lần điện đàm, nhiều lần gửi thư. Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết:

    "Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc, chúng ta mong tiếp đón với quy cách 'Thăm cấp Nhà nước+', điều này có nghĩa là, ngoài các hành động quy định trong chuyến thăm cấp Nhà nước ra, còn có một số sắp xếp đặc biệt dành cho Tổng thống và gia đình đệ nhất."

    Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ trao đổi và đối thoại chiến lược trên cấp độ cao nhất có thể làm sáng tỏ một số hiểu sai có thể tồn tại giữa hai nước, cũng có thể kiểm soát hiệu quả sự bất đồng giữa hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác cùng có lợi, có thể định hướng phát triển lâu dài cho quan hệ hai nước, đưa ra quy hoạch rất tốt.

    Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết, từ trước đến nay, Trung Quốc đã tận sự nỗ lực lớn nhất để thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại trao đổi. Trung Quốc luôn chấp hành nghiêm khắc, toàn diện Nghị quyết hữu quan của Hội đồng Bảo an, đã đưa ra hy sinh to lớn, trả giá to lớn cho việc này, mong các nước khác có thể có những đáp lại tích cực nhiều hơn về việc này.

    "Bên cạnh đó, giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể chỉ dựa vào Trung Quốc, mà cần có sự nỗ lực chung của các bên liên quan kể cả Mỹ và Triều Tiên."

    Về triển vọng hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ rất được quan tâm, Đại sứ Thôi Thiên Khai cho biết, Trung-Mỹ xuất phát từ thực hiện nền thương mại song phương công bằng và cùng có lợi hơn. Xuất siêu lớn chưa chắc đã có lợi đối với kinh tế Trung Quốc. Còn trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Mỹ đã thực hiện xuất siêu đối với Trung Quốc. Trung Quốc cũng đang không ngừng áp dụng biện pháp.

    "Bắt đầu từ sang năm, chúng ta sẽ tổ chức 'Hội chợ Hàng hóa nhập khẩu' tại Thượng Hải, đây là biện pháp mới thúc đẩy nhập khẩu của Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ mang lại cơ hội to lớn cho doanh nghiệp Mỹ tăng thêm xuất khẩu đối với Trung Quốc. Chúng ta đã chuẩn bị mua nhiều sản phẩm của nước ngoài hơn. Ngoài ra, nếu Mỹ có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu sản phẩm dân dụng công nghệ cao đối với Trung Quốc, sẽ tăng thêm rất lớn xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc, có lợi cho giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại Trung-Mỹ về lâu dài."

    Cùng ngày, Đại sứ Thôi Thiên Khải còn trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề Nam Hải, vấn đề Đài Loan, triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong sáng kiến "Một vành đại, một con đường", Trung-Mỹ hợp tác truy bắt tội phạm bỏ trốn, thu hồi tang vật, chống ma túy, vấn đề hạt nhân I-ran.

    Đại sứ thôi Thiên Khải cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 19 không những đã phác họa nên bức tranh phát triển của Trung Quốc trong thời kỳ tới, mà còn tạo nên cơ hội lịch sử xưa nay chưa hề có cho Trung Quốc phát triển quan hệ với các nước trên thế giới kể cả với Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>