Đài Truyền hình quốc gia I-ran đưa tin, ngày 29/10, tại Thủ đô Tê-hê-ran, Tổng thống I-ran Ru-ha-ni tổ chức hội đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế Yu-ki-ya A-ma-nô đến thăm. Ông A-ma-nô cho biết, I-ran đã thực hiện cam kết trong Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Trong khi ông Ru-ha-ni thì nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế duy trì độc lập và công bằng, đồng thời cho biết I-ran tìm kiếm tăng cường hợp tác lâu dài với cơ quan này trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Tổng thống I-ran Ru-ha-ni bày tỏ mong cơ quan thanh sát hạt nhân Liên Hợp Quốc thiết thực thực hiện chức trách, hỗ trợ về kỹ thuật cho I-ran giống như các nước khác dốc sức tuân thủ hiệp định an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế và "Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân". Ông còn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tôn trọng luật pháp và hiệp ước quốc tế, ông Ru-ha-ni nói, "Miễn là I-ran có thể được hưởng lợi từ thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục dốc sức bảo vệ thỏa thuận này".
Tháng 7/2015, I-ran và Nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức đã đạt được Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Theo quy định của Thỏa thuận, I-ran cam kết hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lại cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt chống I-ran, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế phụ trách thanh sát tình hình thực hiện Thỏa thuận của I-ran. Đến nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã nhiều lần xác nhận I-ran đã thực hiện Thỏa thuận.
Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết sẽ không tiếp tục xác nhận I-ran thực hiện Thỏa thuận hạt nhân I-ran trong khuôn khổ luật pháp Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể sẽ chấm dứt Thỏa thuận hạt nhân I-ran. Hiện chỉ còn không đầy 60 ngày để Quốc hội Mỹ quyết định liệu có khôi phục sự trừng phạt chống I-ran tạm ngừng trước đó hay không. Các nhà phân tích nêu rõ, điều này khiến số phận của Thỏa thuận hạt nhân I-ran rất khó lường.
Ngoài ra, Mỹ còn yêu cầu thanh sát cơ sở quân sự của I-ran, nhưng bị I-ran kiên quyết bác bỏ. Ông Ru-ha-ni công khai nói rằng, I-ran không thể chấp nhận một số nước cũng như quan chức họ gây sức ép cho quyết sách của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế. I-ran còn cho rằng yêu cầu thanh sát các căn cứ quân sự của nước này là mưu toan chính trị hóa Thỏa thuận hạt nhân I-ran, năng lực phòng thủ của nước này không thích hợp đàm phán và "trả giá".
Kênh Truyền hình CNN Mỹ đưa tin, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu đồng loạt bày tỏ ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân I-ran, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ "cân nhắc an ninh của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ, tránh áp dụng bất cứ động thái nào có thể phá hoại Thỏa thuận hạt nhân I-ran". Dư luận cho rằng, quyết định không xác nhận I-ran tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân của ông Đô-nan Trăm đã phá vỡ niềm tin của các nước châu Âu.
Trang web của Đài Truyền hình An Gia-dê-ra, Ca-ta phân tích chỉ rõ, chuyến thăm của ông A-ma-nô là nhằm "biện hộ" cho I-ran, đồng thời khiến Chính phủ Mỹ một lần nữa bị dư luận quốc tế lên án. Nhà phân tích chính trị Tê-hê-ran cho rằng, mặc dù Mỹ đe dọa không thực hiện cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân I-ran, nhưng miễn là tất cả các nước khác kiên trì Thỏa thuận, thì Thỏa thuận này sẽ được duy trì.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |