• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hệ thống kinh tế hiện đại được Báo cáo Đại hội Đảng 19 lần đầu nhắc đến dẫn đến thảo luận sôi nổi, chuyên gia cho rằng nâng cao chất lượng và hiệu quả sẽ trở thành chủ đề chính của phát triển kinh tế

    2017-10-30 10:05:35     cri
    Hội nghị thường niên Kinh tế Trung Quốc với hợp tác quốc tế cùng Hội nghị "Tàu Ba Sơn" mới với chủ đề "Trung Quốc sau Đại hội Đảng 19 với thế giới" ngày 28/10 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Trong thời gian Diễn đàn, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại được Báo cáo Đại hội Đảng 19 lần đầu nhắc đến trở thành tiêu điểm thảo luận sôi nổi của các học giả trong nước và nước ngoài. Nhân sĩ dự hội nghị cho rằng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sẽ trở thành chủ đề chính của phát triển kinh tế Trung Quốc sau này, sau này cần đi sâu thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo.

    Tại Diễn đàn diễn ra trong ngày, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nhất Minh cho biết, sau Đại hội Đảng 19, sau này kinh tế Trung Quốc sẽ xuất hiện sự thay đổi năm xu hướng lớn.

    "Một là, sau này kinh tế Trung Quốc còn sẽ tiếp tục tình hình tốc độ tăng trưởng theo xu hướng trung bình và cao từ trạng thái bình thường mới đến nay, nâng cao chất lượng và hiệu quả sẽ trở thành chủ đề chính của phát triển kinh tế; hai là, các ngành công nghiệp truyền thống đã dần dần đạt đến đỉnh điểm, hoặc đã đạt đến đỉnh cao, các ngành công nghiệp mới nổi sẽ tiến vào chu kỳ mở rộng mới; ba là, đô thị hóa còn sẽ triển khai sâu sắc, có nhiều tỉnh hơn sẽ tiến vào giai đoạn thu nhập trung bình và cao; bốn là, nhu cầu về năng lượng và tài nguyên khoáng sản chủ yếu sẽ dần dần đạt đến đỉnh điểm, tiêu hao năng lượng và phát thải trước đây có gắn liền với tăng trưởng GDP, sau này sẽ dần dần xuất hiện tình hình tách rời yếu ớt; năm là, sau này thị phần (kinh tế) Trung Quốc chiếm trong toàn cầu còn sẽ nâng cao rõ rệt."

    Ông Vương Nhất Minh cho rằng, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, sau này vấn đề quan trọng cải cách Trung Quốc sẽ bao gồm nhiều mặt như nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp, đẩy nhanh xây dựng quốc gia loại hình sáng tạo, thực thi chiến lược chấn hưng nông thôn và phát triển nhịp nhàng các vùng miền, cũng như thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện, v.v.

    Nguyên Bí thư Đảng ủy Đại học Nam Kinh, Giáo sư Hồng Ngân Hưng tiếp tục nêu rõ, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, còn cần đi sâu thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp ở vào vị trí giữa và đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu.

    "Doanh nghiệp Trung Quốc tiến ra nước ngoài, không phải là ra nước ngoài mua đội bóng mua một khách sạn, mua một Câu lạc bộ, chủ yếu là chuỗi giá trị tiến ra nước ngoài. Cơ hội phát triển của chuỗi giá trị tiến ra nước ngoài không chỉ dành cho ngành công nghiệp Trung Quốc, mà còn dành cho các nước và vùng lãnh thổ trên 'Một vành đai, một con đường'".

    Cựu Tổng thống Xlô-vê-ni-a Đa-ni-lô Tu-cơ tham dự Diễn đàn cũng bày tỏ, Trung Quốc từ trước đây quan tâm tổng lượng kinh tế chuyển sang quan tâm chất lượng kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng táo cũng trở nên rất quan trọng. Ông cho rằng, hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực sáng tạo rất có triển vọng.

    "Chúng ta cần nhiều kênh phát triển và giao lưu khoa học kỹ thuật hơn, tăng cường sự giao lưu giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc sau này. Chúng tôi cũng được biết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã từ quan tâm khoa học ứng dụng chuyển sang quan tâm nhiều hơn vào nghiên cứu khoa học cơ bản. Điều này có nghĩa là gì đối với các đối tác hợp tác châu Âu? Chúng ta cần suy xét làm thế nào phát triển tốt hơn khoa học mang tính cơ bản, nâng nó lên tầm cao mới hơn. Sáng tạo hiện nay không chỉ hạn chế ở khoa học và công nghệ, mà cần bao gồm cả sáng tạo về chính sách xã hội, sáng tạo pháp quyền, v.v.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>