Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan công bố video tưởng niệm cố Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt. Trong video clip, Đại sứ Trung Quốc Lữ Kiện nói: "Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt từng cho biết hai nước Trung Quốc và Thái Lan có quan hệ gắn bó, mật thiết, Nhà vua ra đi là sự mất mát của nhân dân cả hai nước Trung Quốc và Thái Lan, chúng tôi sẽ tưởng niệm mãi mãi Nhà vua".
Tháng 7 năm 1975, hai nước Trung Quốc và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 10 cùng năm, Đoàn xiếc Quảng Châu trở thành đoàn nghệ thuật Trung Quốc đầu tiên đến thăm và biểu diễn tại Thái Lan, Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt cùng Hoàng hậu và các nhà lãnh đạo chính trị Thái Lan đã xem buổi biểu diễn.
Ngoài Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt ra, các thành viên khác của Hoàng gia Thái Lan cũng thăm Trung Quốc nhiều lần. Hoàng hậu Si-ri-kịt rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, từng thay mặt Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt đến thăm Trung Quốc tháng 10 năm 2000, đi thăm các địa phương như đền thờ Bao Công ở Khai Phong, hang Long Môn ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, v.v.
Đương kim Nhà vua Thái Lan Ma-hả Va-gi-ra-long-con, con trai của cố Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt từng 4 lần dẫn đoàn đại biểu thăm Trung Quốc vào năm 1987, 1988, 1992 và 1998, gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc, đi thăm nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, v.v.
Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1998, ông Ma-hả Va-gi-ra-long-con dẫn hai cô con gái là Công chúa Ba-ra-ki-ti-y-a-ba (Bajrakitiyabha) và Công chúa Si-ri-van-na-va-ri Na-ri-ra-ta-na (Sirivannavari Nariratana) đi thăm núi Hoàng Sơn.
Công chúa Si-rin-đon (Sirindorn) là cô con gái thứ hai của Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt, cũng là sứ giả hữu nghị Trung Quốc – Thái Lan mà người dân Trung Quốc quen biết. Công chúa Si-rin-đon từ nhỏ học tiếng Trung, đạt trình độ rất cao về Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc, từng dịch nhiều thơ Đường, từ Tống, tiểu thuyết hiện đại, tản văn, v.v. thành tiếng Thái và xuất bản phát hành tại Thái Lan, thúc đẩy mạnh mẽ sự truyền bá của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại Thái Lan.
Công chúa Chu-la-bon (Chulabhorn), cô con gái khác của Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt say mê đàn Tranh cổ, từng nhiều lần đến biểu diễn tại Trung Quốc, mong thúc đẩy "Trung Quốc và Thái Lan thân như một nhà" bằng đàn Tranh cổ.
Ngày 13/10/2016, Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt băng hà tại Bệnh viện Si-ri-ra (Siriraj) ở Băng Cốc, hưởng thọ 89 tuổi. Thi hài Nhà vua sau đó được đưa đến Đại Hoàng cung Thái Lan để người dân tưởng niệm, cả nước Thái Lan bước vào Quốc tang trong một năm. Chính phủ Thái Lan tháng 4 năm nay công bố, lễ hỏa táng thi hài Nhà vua Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt sẽ diễn ra từ ngày 25-29/10.
Nhà vua tuy đã băng hà, nhưng tinh thần trường tồn. Các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Hoàng gia Thái Lan và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Cách đây không lâu, Công chúa Ba-ra-ki-ti-y-a-ba đã thăm Trung Quốc theo lời mời. Công chúa cho biết, Thái Lan-Trung Quốc có tình hữu nghị lâu đời, thành tựu phát triển của Trung Quốc khiến mọi người phải khen ngợi. Mong hai nước tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, mà còn trong lĩnh vực quản trị xã hội, tư pháp, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |