• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào, Cu Ba, Triều Tiên gửi điện gửi thư chúc mừng đ/c Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản TQ

    2017-10-26 11:27:12     cri
    Ngày 25/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vô-la-chít, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba Ra-un Ca-xtơ-rô, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un đã gửi điện hoặc gửi thư, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

    Trong thư mừng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng viết: "Nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tôi chân thành chúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc thu được thành công tốt đẹp, đánh giá cao sự phát triển và sáng tạo của Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí là hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nhất định có thể hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đề ra, sớm đạt được thắng lợi mục tiêu cơ bản thực hiện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp."

    Thư mừng viết: "Chúng tôi đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, thái độ thân thiện của cá nhân đồng chí đối với Việt Nam cũng như những đóng góp quan trọng mang tính xây dựng cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chân thành mong cùng đồng chí tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển theo hướng tốt, điều này phù hợp lợi ích nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực và trên thế giới."

    Trong thư mừng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vô-la-chít viết: "Đồng chí có trí tuệ chính trị phong phú và nghệ thuật lãnh đạo cao siêu, dẫn dắt Đảng Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc anh em giành được thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước."

    Thư mừng viết, từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân lãnh đạo nêu ra quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới về quản lý và điều hành đất nước, lãnh đạo các sự nghiệp Trung Quốc không ngừng phát triển, thúc đẩy sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc giành được thành tựu mang tính lịch sử. Đã đặt nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bố cục chiến lược "Bốn toàn diện", thực hiện mục tiêu phấn đấu 'Hai cái 100 năm' và Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cũng như hoàn thành xây dựng xã hội khác giả. 5 năm qua, Trung Quốc chính trị ổn định, quốc phòng ngày càng lớn mạnh, kinh tế-xã hội phát triển bền vững nhanh chóng, dân sinh không ngừng được cải thiện. Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất giành được sự ủng hộ rộng rãi của các nước trên thế giới, cơ chế hợp tác khu vực đang được hình thành, hợp tác thiết thực giữa Lào và Trung Quốc không ngừng được thúc đẩy."

    Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba Ra-un Ca-xtơ-rô trong điện mừng viết: "Tôi xin thay mặt Đảng Cộng sản Cu Ba nhiệt liệt chúc mừng đồng chí tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp này, tôi chúc đồng chí giành được thành tựu mới trên cương vị quan trọng này. Tôi xin tái khẳng định, chúng tôi nguyện tiếp tục tăng cường mối quan hệ như anh em giữa nhân dân hai nước, hai Đảng và Chính phủ hai nước Cu Ba-Trung Quốc. Xin gửi lời thăm hỏi anh em."

    Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un trong điện mừng viết: "Tôi xin chân thành chúc mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc thu được thành công tốt đẹp, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc."

    Điện mừng viết, hiện nay, nhân dân Trung Quốc đã bước lên hành trình mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân.

    Điện mừng viết: "Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu ra các nhiệm vụ công tác, chúc đồng chí giành được thành tựu to lớn trong công tác lãnh đạo trách nhiệm quan trọng này."

    Điện mừng sau cùng viết: "Tôi tin chắc rằng, quan hệ hai Đảng, hai nước Triều Tiên-Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển theo hướng phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>