Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh ngày 24/10. Kết thúc phiên họp, 21 đại biểu đến từ các ngành đã gặp gỡ báo chí tại "Hành lang đại biểu" Đại hội 19, trao đổi trực tiếp với phóng viên trong và ngoài nước. Đại biểu Đại hội 19, Giám đốc Viện Nghiên cứu 701 Công ty Tập đoàn Công nghiệp nặng đóng tàu Trung Quốc Ngô Hiểu Quang cho biết, Trung Quốc đã hoàn toàn có đủ năng lực tự chủ nghiên cứu, phát triển và thiết kế tàu sân bay cỡ lớn và vừa cũng như tàu khu trục cỡ lớn, có niềm tin khiến trình độ khoa học-kỹ thuật của tàu chiến Trung Quốc vươn lên đứng hàng đầu thế giới trong thời gian tới.
Đại biểu Đại hội 19 Ngô Hiểu Quang là Phó Tổng thiết kế sư Công trình tàu sân bay Trung Quốc. Ngày 24/10, tại Hành lang đại biểu, ông cho biết, 5 năm qua, Trung Quốc đã giành được thành tựu phát triển to lớn trong trang bị tàu chiến, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật tàu chiến.
"Ngày 26/4 năm nay, tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên. Ngày 28/6, tàu khu trục cỡ lớn của Trung Quốc hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam. Có thể nói, chỉ có đất nước vĩ đại mới có được thành quả như vậy. Xin đơn cử tàu sân bay, tàu sân bay là một công trình hệ thống hết sức đồ sộ và phức tạp. Có thể nói, tàu sân bay là 'viên ngọc rực rỡ nhất trên vương miện' trong lĩnh vực trang thiết bị vũ khí. Ngoài đòi hỏi thiết kế hết sức tinh xảo ra, mỗi tấm thép đặc chủng, mỗi thiết bị cơ điện, điện tử, trang thiết bị đặc chủng cũng như máy bay, tên lửa, đại bác, ngư lôi, v.v., đều là do người Trung Quốc chế tạo. Có thể nói, Trung Quốc hiện đã hoàn toàn có đủ năng lực tự nghiên cứu, phát triển và thiết tế tàu sâu bay cỡ lớn và vừa cũng như tàu khu vực cỡ lớn".
Tàu sân bay và tàu khu trục cỡ lớn là vũ khí quan trọng quốc gia, không những là biểu tượng cho thực lực tổng hợp quốc gia, mà còn là nhu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng ở nước ngoài của nhà nước. Ông Ngô Hiểu Quang cho biết, đúng như câu chuyện trong phim "Chiến Lang 2" công chiếu rộng rãi tại Trung Quốc trước đó, cùng với việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" được thúc đẩy vào chiều sâu, tài sản và nhân viên Trung Quốc tại nước ngoài sẽ tiếp tục tăng lên nhanh chóng, nhu cầu đối với tàu chiến hộ tống ngày một gia tăng.
Báo cáo Đại hội 19 chỉ rõ, quốc phòng và Quân đội Trung Quốc cần thích ứng xu thế phát triển của cuộc cách mạng quân sự mới thế giới và nhu cầu an ninh quốc gia, kiên trì đi con đường xây dựng quân đội lớn mạnh đặc sắc Trung Quốc, hiện đại hóa toàn diện. Nhắc đến sự phát triển trang thiết bị và nâng cao trình độ khoa học-kỹ thuật tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trong thời gian tới, ông Ngô Hiểu Quang cho biết:
"Tôi xin thông báo với mọi người một tin vui, đó là ê-kíp thiết kế Viện Nghiên cứu 701 chúng tôi, trung bình chỉ có 37 tuổi, 73% nhà thiết kế là đảng viên. Vì vậy, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nói rằng, thế hệ thanh niên có lý tưởng, có bản lĩnh, có đảm đang, thì đất nước sẽ có tiền đồ, dân tộc sẽ có hy vọng. Tôi cũng hết sức có niềm tin, có thể khiến trình độ khoa học-kỹ thuật tàu chiến của Trung Quốc vươn lên đứng hàng đầu trong ngành tàu chiến thế giới trong tương lai không xa".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |