• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc tại Bắc Kinh – Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới được đưa vào Điều lệ Đảng

    2017-10-25 13:40:29     CRIonline

    Sau khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới, thông qua Nghị quyết về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 18, Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18 và Nghị quyết về "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi", Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh sáng 24/10.

    9 giờ sáng, lễ bế mạc Đại hội bắt đầu. 2.336 đại biểu và đại biểu mời đặc biệt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 gồm 204 ủy viên chính thức và 172 ủy viên dự khuyết cũng như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương gồm 133 ủy viên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

    "Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, thực hiện sự chuyển tiếp. Đại hội còn bầu ra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới".

    Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu ra là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng. Trong thời gian Đại hội Đại biểu Toàn quốc nghỉ họp, Ban Chấp hành Trung ương thi hành các nghị quyết của Đại hội Đại biểu Toàn quốc, lãnh đạo toàn bộ công tác của Đảng, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc về đối ngoại. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương là cơ quan kiểm tra kỷ luật tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đại hội phê chuẩn Báo cáo do đồng chí Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 trình bày, cho rằng Báo cáo là tuyên ngôn chính trị và cương lĩnh hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, là văn kiện cương lĩnh của Chủ nghĩa Mác.

    Đại hội còn thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18, khẳng định đầy đủ thành quả mà ủy ban kiểm tra kỷ luật các cấp của Đảng giành được trong đi sâu triển khai xây dựng tác phong liêm chính của Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

    Đại hội nhất trí đồng ý đưa Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới vào Điều lệ Đảng cùng với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và Quan điểm phát triển khoa học là kim chỉ nam hành động của Đảng.

    "Đề án sửa đổi Điều lệ Đảng thông qua tại Đại hội đã thể hiện thành quả mà Đảng giành được trong sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn và sáng tạo chế độ kể từ Đại hội 18, thể hiện quan điểm lý luận và tư tưởng chiến lược quan trọng xác lập trong Báo cáo Chính trị Đại hội 19, nói lên kinh nghiệm thành công trong xây dựng Đảng trong những năm qua, đề ra yêu cầu rõ ràng về tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện".

    Năm nay là kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, sang năm, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa. Tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Tập Cận Bình kêu gọi toàn Đảng nêu cao tinh thần can đảm, dám làm, lập nên thành tích xứng đáng với thời đại, mạnh bước đi tới tương lai đầy hứa hẹn trên cơ sở các thế hệ người Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân làm nên sự nghiệp vĩ đại lịch sử.

    "Sống trong thời kỳ vĩ đại như vậy, chúng ta hết sức tự tin và tự hào, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao. Các đồng chí trong toàn Đảng nhất định phải vĩnh viễn cùng nhịp đập, cùng chung vận mệnh, đồng tâm hiệp lực cùng nhân dân, vĩnh viễn coi ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, với trạng thái tinh thần mãi mãi không buông lòng và tư thế phấn đấu chỉ tiến không lui, tiếp tục anh dũng tiến lên hướng tới mục tiêu hùng vĩ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>