• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Báo cáo Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tuyên ngôn chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào thời kỳ mới

    2017-10-24 16:02:37     cri
    Ngày 23/10, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Đại sứ cho biết, báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đọc trước hội nghị khai mạc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc là tuyên ngôn chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào thời kỳ mới.

    Đại sứ Đăng Minh Khôi cho biết, bất kể Trung Quốc hay thế giới, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, Việt Nam có hơn chục phóng viên đã tham gia đưa tin phỏng vấn Đại hội 19 tại Bắc Kinh, bản thân Đại sứ đã xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội. Đại sứ Đăng Minh Khôi đánh giá cao báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đọc trước Đại hội, cho rằng báo cáo đã định hướng chiến lược cho sự phát triển của Trung Quốc. Đại sứ nói: 

    "Trong báo cáo chính trị lần này, chúng tôi ấn tượng hết sức sâu sắc, là một bài báo cáo có thể nói là dài, nhưng mà toàn diện và đầy đủ, đánh giá lại tình hình phát triển của Trung Quốc trong 5 năm qua, đánh giá về những mục tiêu lớn, về bối cảnh, về nhiệm vụ phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới, và dài hơn 30 năm tới. Tất cả những điều này đều rất rõ trong cái chủ đề của đại hội, đặt ra mục tiêu phục hưng Trung Quốc hết sức rõ ràng, thực hiện giấc mộng Trung Quốc. tôi cho rằng đây là một báo cáo hết sức toàn diện, nằm ngang tổng định hướng chiến lược, có thể coi như là 'Tuyên ngôn chính trị' của Đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào thời kỳ mới, thời kỳ mà Trung Quốc gọi là mạnh lên, và cũng là một cương lĩnh hành động hết sức rõ ràng, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc trong 30 năm tới cho đến giữa thế kỷ này".

    Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, khái niệm mới "Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" được đề xuất trong báo cáo Đại hội 19 là nội dung Đại sứ quan tâm nhất. Đại sứ nói:

    "Cái chúng tôi quan tâm nhất, trước hết là trong đại hội lần này nêu ra một cái định nghĩa mới về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, cái này là hết sức quan trọng. Đối với một chính đảng, một quốc gia, thì nhìn nhận tình hình thế giới và khu vực, nhìn nhận trong nước, đề ra mục tiêu chiến lược phát triển cho mình là hết sức quan trọng. Đường lối đúng, nhìn nhận đúng, thì phát triển đất nước sẽ đảm bảo theo đúng hướng, đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi rất chú ý đến những định nghĩa khái niệm rõ ràng về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, trong đó có phân tích rõ thời kỳ mới là như thế nào, Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới là như thế nào, nêu ra mâu thuẫn mới trong xã hội Trung Quốc, và đề ra 14 phương hướng chiến lược để thực hiện Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới."

    Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản cầm quyền, có chế độ chính trị tương đồng. Vì vậy, Đại sứ Đăng Minh Khôi cũng rất quan tâm nội dung về xây dựng Đảng trong báo cáo Đại hội 19. Đại sứ nói: 

    "Lần này là vấn đề xây dựng đảng nhắc rất nhiều, từ phần đánh giá thành tựu 5 năm, từ trong chủ đề, từ trong phương hướng, đặc biệt trong phần cuối cùng tăng cường xây dựng Đảng, trong đó có nhấn mạnh một ý mà tôi rất quan tâm, thực ra đồng chí Tập Cận Bình nhiều lần nói, là muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, nói rằng Đảng Cộng sản phải luôn luôn rèn luyện, tôi luyện, đi cùng với thời đại, đi cùng với nhân dân, giải quyết vấn đề mà nhân dân quan tâm. Cái này mới đảm bảo được sự tồn vinh của chế độ, tồn vinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt chống tham nhũng được nhấn mạnh và coi tham nhũng là mối đe dọa, nguy cơ lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc".

    Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng giao lưu kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và quản lý đất nước, nhiều năm qua luôn kiên trì tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam, năm ngoái còn thiết lập thêm cơ chế giao lưu giữa Bộ Chính trị của hai Đảng. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: 

    "Trong những năm gần đây, quan hệ hai Đảng phát triển hết sức mạnh mẽ, giữa hai Đảng chúng ta là Hội thảo lý luận hai Đảng, năm nay là lần thứ 13, trao đổi về rất nhiều vấn đề mà hai Đảng Cộng sản đang gặp phải, từ xây dựng cầm quyền, phát triển đất nước, chống tham nhũng, v.v., đồng thời trong Đảng chúng ta bắt đầu từ năm ngoái thiết lập một cơ chế mới, trao đổi giữa Bộ Chính trị của hai Đảng, tất cả những kênh này, quan trọng hơn hết là các đồng chí cao nhất của hai Đảng, hai Tổng Bí thư thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với nhau."

    Đại sứ Đăng Minh Khôi cũng rất quan tâm về mục tiêu phát triển của Trung Quốc được đề ra trong báo cáo Đại hội 19, Đại sứ cho biết, tất cả sự phát triển của Trung Quốc đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới và khu vực, đồng thời cũng đem lại cơ hội cho sự phát triển của các nước xung quanh và các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đại sứ còn rất quan tâm tới chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong thời gian tới được trình bày trong báo cáo Đại hội 19, quan tâm Trung Quốc sẽ đi con đường phát triển như thế nào sau khi bước vào thời đại mới, quan tâm Trung Quốc sẽ giải quyết tranh chấp bằng con đường nào. Đại sứ nói: 

    "Chúng tôi hết sức quan tâm đến đường lối đối ngoại của Trung Quốc trong thời kỳ mới sẽ như thế nào. Chúng tôi cũng chú ý những phát biểu của đồng chí Tập Cận Bình, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì đường lối ngoại giao hòa bình, khẳng định Trung Quốc lớn mạnh không trở thành mối đe dọa cho các nước khác, nhấn mạnh mục tiêu đường lối đối ngoại của Trung Quốc là mong muốn tất cả các nước cùng chung tay dựng lên một cộng đồng cùng chung vận mệnh, nhấn mạnh các nước gắn bó chặt chẽ với nhau, không nước nào có thể biệt lập trong một thế giới hiện nay. Điều này tôi cho rằng là điều hết sức quan trọng. Chúng tôi chú ý tới đồng chí Tập Cận Bình cho rằng, giữa các nước vẫn còn điều khác biệt, thì vấn đề giải quyết bất đồng phải cần thông qua đàm phán, giải quyết tranh chấp phải thông qua hiệp thương, điều này cũng khẳng định đường lối thực sự của các nước mong muốn, và cũng nhắc đến chính sách đối ngoại về các nước láng giềng là 'Thân, Thành, Huệ, Dung', v.v. Thực sự là Việt Nam mong muốn Trung Quốc lớn mạnh, có đóng góp tích cực, mang tính xây dựng trên trường quốc tế cũng như khu vực".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>