• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc qua góc nhìn của phóng viên Việt Nam

    2017-10-23 16:38:22     CRIonline

    Anh Hà Mạnh Thắng là Trưởng đại diện cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh. Sau khi khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh Thắng đã viết nhiều tin bài về Đại hội 19 gửi về Việt Nam. Anh Thắng đặc biệt quan tâm "Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất trong Báo cáo chính trị đọc trước đại hội.

    Anh Thắng cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam rất quan tâm Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều kinh nghiệm phát triển quý báu của Trung Quốc là đáng để Việt Nam tham khảo. Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin về chỉ số phát triển tổng thể, đường lối, phương hướng chiến lược của Trung Quốc được đề ra tại lễ khai mạc Đại hội. Trong đó, anh Thắng đặc biệt quan tâm khái niệm "Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất trong báo cáo chính trị.

    "Trong báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình báo cáo trước đại hội có đưa ra một khái niệm tương đối mới, Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Từ trước đến nay, về dư luận cũng có nói đến vấn đề tư tưởng Tập Cận Bình, cụ thể thì trong báo cáo chính trị lần này mới đưa ra một cách chính thức, chúng tôi cũng quan tâm, xem tư tưởng này có đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Bên cạnh đó, về phương hướng phát triển của Trung Quốc, mục tiêu phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới, Trung Quốc kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, cũng đem đến cho chúng tôi kinh nghiệm để tham khảo, Việt Nam có thể tham khảo những vấn đề này để định hướng phát triển trong tương lai".

    Hôm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10, Anh Hà Mạnh Thắng đã có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân đưa tin về lễ khai mạc. Những số liệu phát triển liên quan nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh.

    "Ví dụ như phát triển về kinh tế, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rất là ấn tượng và quan trọng, kinh tế Trung Quốc luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đứng thứ hai thế giới. Con số ấn tượng là GDP tăng từ 54 nghìn tỷ Nhân dân tệ lên 80 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Bên cạnh đó, tiến trình đi sâu cải cách toàn diện đạt được bước đột phá to lớn. Công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện đạt được kết quả nổi bật, đặc biệt là trong chiến dịch phòng chống tham nhũng 'đả hổ diệt ruồi' do Tổng Bí thư Tập Cận Bình khởi xướng. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề xuất ý tưởng phát triển của Trung Quốc trong tương lai. Anh Thắng quan tâm 3 mặt gồm Trung Quốc kiên trì đi con đường chủ nghĩa xã hội, cải thiện dân sinh và môi trường, cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

    "Trong 5 năm tiếp theo, thứ nhất là chúng tôi quan tâm và ủng hộ Trung Quốc trong 5 năm tiếp theo cũng như trong tương lai kiên trì đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội, đây là mục tiêu của cả Việt Nam. Thứ hai, Trung Quốc sẽ nâng cao, cải thiện đời sống của người dân, về chính sách môi trường, về chính sách phát triển nông thôn, quan tâm đến đời sống của người nông dân, đặc biệt ở vùng xâu vùng xa. Rồi là chính sách đối ngoại của Trung Quốc cũng là việc chúng tôi hết sức quan tâm. Bên cạnh việc xây dựng các mối quan hệ nước lớn kiểu mới, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, có rất nhiều nét tương đồng, chính sách của Trung Quốc quan hệ với những nước láng giềng như thế nào, đặc biệt là với anh em xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đây là vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm."

    Từ năm 2014 nhận nhiệm vụ thường trú tại Bắc Kinh, trong gần 4 năm qua, anh Thắng đã đến rất nhiều nơi Trung Quốc, chứng kiến sự phát triển của Trung Quốc. Trong đó, Quảng Tây và Chiết Giang là hai địa phương để lại ấn tượng sâu sắc cho anh.

    "Có những nơi mà tôi cảm thấy ấn tượng, thứ nhất là Quảng Tây. Trong thời gian gần đây, Quảng Tây phát triển rất nhanh, đặc biệt trong phát triển kinh tế, quan hệ giao thương với Việt Nam. Trung Quốc trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương có chiều hướng giảm, tuy nhiên tôi thấy Quảng Tây là liên tục tăng. Đặc biệt là các nhà đầu tư từ miền Bắc bây giờ chuyển hướng xuống Nam Ninh và một số thành phố cảng ven biển của Quảng Tây để đầu tư, người ta ngắm đây là cửa ngõ hướng ra Đông Nam Á, đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam. Rồi một số nơi khác ấn tượng, Chiết Giang chẳng hạn, Chiết Giang cũng là nơi có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn với Việt Nam".

    Khi trả lời câu hỏi về giới thiệu Trung Quốc như thế nào với người thân và bạn bè, anh Thắng đã dùng 3 cụm từ "phát triển", "sáng tạo" và "thân thiện".

    "Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc phát triển rất nhanh, có cái sáng tạo, người dân cũng rất thân thiện. Trong khi chúng tôi đi tác nghiệp, khi nói đến chúng tôi là người Việt Nam, người dân Trung Quốc rất hiếu khách, rất mến, rất thân thiện với chúng tôi. Tôi thường xuyên nói với các bạn bè và người thân, nên sang Bắc Kinh, nên sang Trung Quốc, đây là nơi đáng để khám phá, đáng để đi du lịch, tham quan. Bên cạnh đó cũng có thể tìm kiếm những cơ hội làm ăn, hoặc mở ra những ý tưởng trong kinh doanh, trong làm ăn hoặc trong cuộc sống thường ngày".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>