• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức cuộc họp báo đầu tiên—người phụ trách Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhấn mạnh tăng cường xây dựng chế độ khiến cán bộ không muốn tham nhũng

    2017-10-20 14:00:11     CRIonline

    Ngày 19/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Trung tâm Báo chí, giới thiệu về công tác xây dựng Đảng và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giám sát, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Nhà nước Trung Quốc Dương Hiểu Độ cho biết, sau Đại hội 19, Trung Quốc sẽ duy trì thế cao áp trong chống tham nhũng, hoàn thiện hệ thống chế độ, xây dựng hàng rào chống tham nhũng vững chắc, khiến các cán bộ từ bị động không dám tham nhũng, không cách nào để tham nhũng, đi lên tự giác không muốn tham nhũng, giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

    13 lần đề cập đến việc xây dựng Đảng, 7 lần xuất hiện cụm từ quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện...Báo cáo của Đại hội 19 đề cập đến việc xây dựng Đảng và quản lý Đảng nghiêm minh với cường độ chưa từng đó, đề xuất mục tiêu mới "giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng". Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giám sát, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Nhà nước Trung Quốc Dương Hiểu Độ nói:

    "Sau Đội hội 19, trọng điểm tấn công quan chức cấp cao tham nhũng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vẫn là những cán độ lãnh đạo đang giữ cương vị quan trọng hơn nữa có thể còn được đề bạt không phải tỉnh, không dừng tay, manh mối vấn đề phản ánh tập trung và quần chúng nhân dân phản ánh mãnh liệt kể từ Đại hội 18, phù hợp cả ba tình huống này, hơn nữa hủ bại chính trị và tham nhũng kinh tế đan xen là những đối tượng quan trọng hàng đầu. Các cán bộ lãnh đạo tham nhũng phương hại tới lợi ích của quần chúng nhân dân, đe dọa nghiêm trọng tới nền tảng cầm quyền của Đảng, cần phải thanh trừng".

    Từ Đại hội 18 đến nay, từ thế cao áp "đả hổ", "diệt ruồi" đến tập trung sửa đổi và ban hành hơn 90 quy định trong Đảng, quyết tâm quản lý Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất rõ ràng, trong khi đó, biện pháp quản lý chú trọng về xây dựng cơ chế hơn. Điều thu hút sự quan tâm của mọi người là, Báo cáo của Đại hội 19 đề xuất nhiều biện pháp mới hơn trên cơ sở 5 năm qua, bao gồm thành lập chế độ tuần thị và thanh tra tại Đảng ủy cấp thành phố và huyện ở cơ sở, thúc đẩy lập pháp quốc gia về chống tham nhũng, sâu sắc cải cách thể chế thanh tra, v.v.

    Về việc thúc đẩy cải cách thể chế thanh tra nhà nước được bên ngoài quan tâm cao độ, ông Dương Hiểu Độ cho biết sẽ xây dựng Luật Thanh tra nhà nước, mong kết hợp hữu cơ giám sát trong nội bộ Đảng và giám sát nhà nước, nâng cao hiệu quả giám sát.

    Được biết, Điều lệ Đảng sửa đổi đang trong thảo luận đã tăng thêm nội dung về trách nhiệm chính trị quản lý Đảng trong nhiều chương như Chế độ tổ chức Đảng, v.v., thắt chặt cái giỏ chế độ, tăng cường giám sát trong nội bộ Đảng. Ông Dương Hiểu Độ cho biết, bước tiếp theo sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống chế độ, cung cấp sự bảo đảm về chế độ cho giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

    Dưới tư thế cao áp quản lý công chức nghiêm ngặt liệu có xuất hiện tình trạng công chức xin thôi việc đi kinh doanh hay không? Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tề Ngọc đã phủ định việc này:

    "Xét về con số thống kê, những năm gần đây, đội ngũ công chức nhìn chung là ổn định. Trung Quốc có hơn 7 triệu công chức, hàng năm chỉ có khoảng 10 nghìn công chức xin thôi việc. Đây cũng là quy luật của thị trường lao động, các nước đều giống nhau".

    Ông Tề Ngọc cũng thẳng thắn rằng, mặc dù chỉ là số rất ít, nhưng trong đội ngũ cán bộ cũng thực sự tồn tại hiện tượng làm quan mà không làm việc. Về điều này, các cấp Đảng ủy và ban tổ chức đã đưa ra nhiều biện pháp theo sự sắp xếp của Trung ương, khuyến khích các cán bộ mạnh dạn làm nên thành tích.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>