• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Phi-li-pin giành lại Ma-ra-uy – chống khủng bố tại Đông Nam Á cần truy xuất nguồn gốc

    2017-10-20 13:59:44     CRIonline

    Trải qua gần 5 tháng giao tranh quyết liệt, Quân đội Chính phủ Phi-li-pin cuối cùng đã giành lại Ma-ra-uy, thành phố miền nam bị chiếm đóng từ tay phiến quân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức khủng bố coi khu vực Đông Nam Á là mục tiêu mới để phát triển lớn mạnh, tấn công khủng bố, loại bỏ mảnh đất tồn tại của các tổ chức khủng bố, giữ gìn an ninh lâu dài của Đông Nam Á vẫn sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài.

    Ngày 17/10, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã thị sát Ma-ra-uy và tuyên bố: "Thành phố Ma-ra-uy được giải phóng từ tay phiến quân khủng bố, công tác tái thiết sẽ lập tức bắt đầu". Ngày 16/10, trước khi ông Đu-téc-tê đến thăm thành phố, thủ lĩnh phiến quân A-bu Xay-áp Xni-lôn Ha-pi-lô và một thủ lĩnh của Tổ chức Mau-tê Ô-ma Mau-tơ chiếm đóng Ma-ra-uy đã bị tiêu diệt, đánh dấu hành động chống khủng bố của quân đội và cảnh sát Phi-li-pin tại miền nam nước này giành được thành quả quan trọng.

    Cuộc chiến ở Ma-ra-uy kết thúc, các nhóm phiến quân khủng bố bị giáng đòn trầm trọng, chúng có lẽ không đủ sức để phát động các cuộc tấn công tương tự, thậm chí đánh chiếm một thành phố trong một vài năm tới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nước Đông Nam Á, tiêu biểu là Phi-li-pin đã hết lo, bởi vì mảnh đất sinh sôi chủ nghĩa cực đoan vẫn tồn tại. Các nhà phân tích cho rằng, tình trạng nghèo khó và tỷ lệ thất nghiệp cao của miền nam Phi-li-pin có thể khiến một số ít người đi lên con đường phạm tội, thậm chí cực đoan, nguồn tài trợ đến từ nước ngoài đã cung cấp nguồn vốn cho lực lượng nổi dậy tuyển mộ thành viên và mua sắm trang thiết bị, khiến chủ nghĩa cực đoan có không gian tồn tại. Bên cạnh đó, công tác quản lý và kiểm soát không đủ mạnh đã tạo khả năng cho bọn tội phạm gây sự tại các khu vực này.

    Cùng với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" thất bại liên tiếp tại khu vực Trung Đông, phiến quân ở khu vực này đang di chuyển đến khu vực Đông Nam Á. Chúng không những tuyên truyền tư tưởng cực đoan qua mạng In-tơ-nét, mà còn tuyển mộ thành viên và thành lập chi nhánh tại Đông Nam Á. Một số phần tử cực đoan đến từ Đông Nam Á cũng có khả năng mang hoạt động khủng bố và kinh nghiệm sắp đặt từ khu vực Trung Đông về địa phương. Phòng ngừa khu vực Đông Nam Á trở thành vùng đất hoành hành của chủ nghĩa khủng bố, một mặt đòi hỏi các nước phải kiên quyết tăng cường chống khủng bố, loại bỏ tác động từ bên ngoài của các tổ chức khủng bố ở khu vực Trung Đông, tiêu diệt kẻ cầm đầu. Mặt khác, còn cần phải loại bỏ mảnh đất sinh sôi chủ nghĩa khủng bố trong khu vực, bao gồm chấm dứt xung đột giữa tôn giáo và các sắc tộc trong khu vực, thu hẹp dần khoảng cách kinh tế và hố ngăn cách chính trị, v.v., áp dụng song song nhiều biện pháp, trị cả gốc lẫn ngọn. Ngoài ra, các nước Đông Nam Á cũng cần phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, tìm kiếm phối hợp chống khủng bố, xây dựng cơ chế chống khủng bố liên động trong khu vực, nâng cao hiệu quả chống khủng bố, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và hiệu quả cho an ninh lâu dài của khu vực.

    Cuộc giao tranh kéo dài gần 5 tháng tại Ma-ra-uy đã làm hàng nghìn người chết, trong đó có 847 phiến quân, 163 binh sĩ và cảnh sát cũng như ít nhất 47 dân thường, hơn 460 nghìn người dân ở thành phố Ma-ra-uy và khu vực xung quanh buộc phải rời khỏi quê nhà. Cuộc giao tranh khiến thành phố Ma-ra-uy trở thành một đống đồ nát. Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Phi-li-pin, tái thiết thành phố Ma-ra-uy cần ít nhất 50 tỷ Pê-xô, tương đương gần 10 tỷ đô-la Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>