• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đồng chí Tập Cận Bình đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc – Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới

    2017-10-18 15:48:01     CRIonline

    Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 tại Bắc Kinh ngày 18/10, đồng chí Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đọc Báo cáo trước Đại hội. Tổng Bí thư tuyên bố Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là khởi điểm lịch sử mới cho sự phát triển của Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện xây dựng xã hội khá giả toàn diện, xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

    Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước hiện đang thay đổi sâu sắc và phức tạp, cương lĩnh cầm quyền sau này của đảng cầm quyền nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được cả thế giới quan tâm. Là hạt nhân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình đã cho biết tôn chỉ của Đại hội lần này cũng như chí lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng những câu ngắn gọn sau đây:

    "Chủ đề của Đại hội là không quên ước nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên quyết giành thắng lợi trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, không ngừng phấn đấu vì thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

    Trong Báo cáo, đồng chí Tập Cận Bình cho biết, 5 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa ra một loạt quan niệm mới và chiến lược mới về quản lý đất nước. GDP Trung Quốc tăng lên đến 80 nghìn tỷ Nhân dân tệ, đóng góp 30% cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới; các thành thị trung bình mỗi năm tạo thêm hơn 13 triệu việc làm, hơn 60 triệu dân số nghèo khó được thoát nghèo ổn định. Trung Quốc tiến hành sâu sắc cải cách toàn diện, có sự phát triển quan trọng trong các lĩnh vực như dân chủ, pháp quyền, tư tưởng văn hóa, đời sống nhân dân, văn minh sinh thái.

    Sau khi tổng kết những thay đổi lịch sử này, đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, sự phát triển của Trung Quốc đứng trên khởi điểm lịch sử mới.

    "Trải qua sự nỗ lực trong thời gian dài, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, đây là khởi điểm lịch sử mới cho sự phát triển của Trung Quốc. Thời đại này là thời đại kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới, là thời đại xây dựng xã hội khá giả toàn diện, từ đó xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện, là thời đại nhân dân các dân tộc trong cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, từng bước thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có, là thời đại toàn thể con em Trung Hoa đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là thời đại cho Trung Quốc ngày một tiến sát trung tâm của vũ đài quốc tế, không ngừng đóng góp lớn hơn cho loài người".

    Hơn 30 năm trước, Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cũng trở thành lý luận và chủ đề thực tiễn cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách mở cửa. Đại hội lần này đưa ra phán đoán về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, vừa kế thừa truyền thống, cũng mở mang và sáng tạo.

    Báo cáo nêu rõ, là thành quả mới nhất Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác và kim chỉ nam hành động thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc, Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc sẽ kiên trì lâu dài và không ngừng phát triển Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

    5 năm trước, Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định mục tiêu phấn đấu hai cái 100 năm, tức xây dựng xã hội khá giả toàn diện khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2021 và xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2049. Trong thời kỳ then chốt Trung Quốc sắp thực hiện mục tiêu 100 năm đầu tiên, bước sang thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, đồng chí Tập Cận Bình trong báo cáo đã đưa ra sự sắp xếp chiến lược về làm thế nào để xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Đồng chí Tập Cận Bình nói:

    "Phân tích tổng hợp tình hình trong nước và quốc tế cũng như điều kiện phát triển của nước ta, từ năm 2020 đến giữa thế kỷ này có thể sắp xếp theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 2020 đến năm 2035, trên cơ sở hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, phấn đấu 15 năm nữa, cơ bản thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, phấn đấu 15 năm nữa, xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp".

    Điều đáng quan tâm là, so với quy hoạch tầm nhìn của Trung Quốc do Đại hội Đại biểu Toàn quốc các khóa đề xuất, Báo cáo của Đại hội lần thứ 19 đã đưa ra định vị mới cho mục tiêu mà Trung Quốc cần thực hiện vào giữa thế kỷ này, đó là từ xây dựng "nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa" trước đây đổi thành xây dựng "nhà nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp", tăng thêm mục tiêu về tươi đẹp và nước mạnh, điều này nói lên sự coi trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với văn minh sinh thái cũng như sâu sắc và nâng cấp mục tiêu phấn đấu.

    Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới này, đồng chí Tập Cận Bình đề ra quy hoạch và yêu cầu cụ thể từ 9 mặt, trong đó bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, quản lý dân chủ và xã hội, sinh thái, xây dựng quốc phòng và quân đội, giữ gìn thống nhất đất nước, ngoại giao và xây dựng Đảng.

    Đề cập đến công tác Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan, đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, cần quán triệt toàn diện và chính xác các phương châm "Một nước hai chế độ", "Người Hồng Công quản lý Hồng Công", "Người Ma-cao quản lý Ma-cao" và tự trị cao độ, nghiêm túc làm việc theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, hoàn thiện chế độ và cơ chế liên quan thực thi Luật Cơ bản. Nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. "Nhận thức chung năm 1992" đã xác định rõ tính chất cơ bản của quan hệ hai bờ eo biển, là mấu chốt bảo đảm quan hệ hai bờ phát triển hòa bình. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh:

    "Chúng tôi có ý chí kiên định, niềm tin và năng lực đầy đủ đập tan âm mưu chia rẽ 'Đài Loan độc lập' dưới mọi hình thức. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai, bất cứ tổ chức, chính đảng nào chia cắt bất cứ lãnh thổ nào của Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc dưới mọi hình thức".

    Đề cập đến chính sách ngoại giao của Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi việc đóng góp mới và lớn hơn cho loài người là sứ mệnh của mình. Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, kiên định thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, tích cực phát triển quan hệ đối tác toàn cầu, mở rộng điểm giao thoa lợi ích với các nước, kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên trì mở cửa để xây dựng, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường", kiên trì quan niệm quản trị toàn cầu cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng.

    5 năm qua, trong nước Trung Quốc và các nước đều đánh giá cao các biện pháp và thành quả tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là hạt nhân lãnh đạo của Đảng, đồng chí Tập Cận Bình khuyên răn toàn Đảng, vĩnh viễn đi trên con đường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, cần phải giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đồng chí Tập Cận Bình nói:

    "Quần chúng nhân dân căm ghét nhất là hiện tượng tham nhũng, tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng ta phải đối mặt. Chỉ có với sự kiên nhẫn và kiên trì vĩnh viễn đi trên con đường chống tham nhũng, sâu sắc trị cả gốc lẫn ngọn, bảo đảm cán bộ và chính phủ liêm chính, chính trị liêm minh, mới có thể thoát khỏi chu kỳ lịch sử, bảo đảm Đảng và Nhà nước an ninh lâu dài. Trước mắt, tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn cam go và phức tạp, củng cố tư thế áp đảo, quyết tâm giành thắng lợi áp đảo phải vững chắc như hòn đá tảng".

    Đồng chí Tập Cận Bình cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần kiên trì điều tra hành vi nhận và đưa hối lộ, kiên quyết phòng ngừa hình thành lợi ích nhóm trong nội bộ Đảng; xây dựng chế độ tuần thị và thanh tra tại Đảng ủy thành phố và huyện, tăng thêm cường độ trừng trị hiện tượng tham nhũng xung quanh quần chúng nhân dân; bất cứ các phần tử tham nhũng chạy trốn đến đâu đều phải truy nã bắt giữ đến cùng và đưa ra vành móng ngựa. Cần thúc đẩy lập pháp quốc gia về chống tham nhũng, xây dựng mặt bằng tố giác che phủ toàn bộ hệ thống kiểm tra kỷ luật và thanh tra.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>