• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người dân Trung Quốc bàn luận sôi nổi về Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc

    2017-10-18 13:46:23     CRIonline

    Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 tại Bắc Kinh ngày 18/10. Người dân Trung Quốc bình thường có cảm nhận gì về sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của thế giới này? Trong 5 năm từ Đại hội 18 đến Đại hội 19, người dân Trung Quốc có cảm nhận và nhận xét gì về công việc và cuộc sống của mình? Có mong đợi gì đối với sự phát triển của đất nước và xã hội sau này?

    Ông Trương Lôi là một tài xế xe buýt đã làm việc 11 năm tại Bắc Kinh, tuyến xe buýt số 76 mà ông chạy xe hàng ngày đi qua nhiều khu vực trong thành phố, chứng kiến sự thay đổi của thành phố Bắc Kinh. Ông Trương Lôi cho biết, sự phát triển của hệ thống giao thông thành phố Bắc Kinh thay đổi rất lớn trong những năm gần đây:

    "Ví dụ như môi trường của Bắc Kinh, hay một số tuyến đường mà xe tôi thường chạy, hạ tầng giao thông đều tốt hơn trước đây, Bắc Kinh đã xây nhiều làn đường dành riêng cho xe buýt, thành phố không còn ùn tắc như trước đây".

    Năm 2016, Trung Quốc có hơn 230 triệu dân số trên 60 tuổi, chiếm 16,7% tổng dân số. Trong những người cao tuổi này, số người sống riêng và sống một mình xấp xỉ 100 triệu. Làm thế nào để khiến ngày càng nhiều người cao tuổi có một tuổi già hạnh phúc, rất nhiều thành phố đều đã tìm kiếm biện pháp mới.

    Là thí điểm cải cách dưỡng lão tại nhà, thành phố Quảng Châu năm nay chi 100 triệu Nhân dân tệ để xây dựng hệ thống dịch vụ ăn uống, đặt điểm cung cấp dịch vụ ăn uống cho người cao tuổi tại 157 khu phố và 475 thị trấn, khiến người cao tuổi có thể ăn bữa trưa giá rẻ và thuận tiện ngay gần nhà. Những người cao tuổi đi lại khó khăn còn được hưởng dịch vụ đưa cơm đến tận nhà. Bà Diệp, người dân ở phố Sa Viên, thành phố Quảng Châu, cho biết:

    "8 Nhân dân tệ một bữa, thuận tiện lắm, có thể chọn các món thịt gà, vịt, cá, lợn, v.v., các món hàng ngày đều khác nhau. Đặc biệt đối với những người sức khoẻ yếu như chúng tôi, nơi đây là một mái ấm".

    Được lợi từ thương mại điện tử và hệ thống phân phối ngày càng lớn mạnh, bữa ăn của rất nhiều người dân Trung Quốc ngày một phong phú, cuộc sống cũng ngày càng thuận tiện. Anh Lưu Vĩ làm về thiết kế đồ họa ở Tụ Mã Điếm, tỉnh Hà Nam cho biết:

    "Dịch vụ chuyển phát nhanh hiện nay rất thuận tiện. Vợ tôi rất thích mua sắm trực tuyến, chúng tôi bình thường phải đi làm, không thể nhận chuyển phát nhanh, khu chung cư lân cận đã đặt nhiều quầy gửi đồ miễn phí, rất thuận tiện. Đây đều là những thuận tiện do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ In-tơ-nét mang lại".

    Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích và ủng hộ "người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo", đồng thời hoàn thiện các pháp luật pháp quy, chính sách hỗ trợ và biện pháp khuyến khích, kiến tạo môi trường công bằng, ưu đãi phổ cập cho người khởi nghiệp. Anh Trương Kế Căn khởi nghiệp tại Nam Kinh cho biết:

    "Đầu năm nay, tôi đã thành lập một doanh nghiệp nhỏ, nhân dịp Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi mong nhà nước ban hành biện pháp nhiều hơn có lợi cho 'người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo', hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi tin rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi sẽ chào đón cơ hội phát triển lớn hơn".

    Trả lời phỏng vấn của phóng viên, rất nhiều người dân Trung Quốc đều bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa ra quy hoạch tốt hơn đối với sự phát triển sau này của Trung Quốc, cuộc sống của người dân sẽ ngày một tốt hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>