Người dân thành phố thích đến vùng ngoại ô du ngoạn vào cuối tuần, cảm nhận môi trường xanh và bầu không khí trong lành của rừng núi. Hiện nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc có thể trải nghiệm môi trường trong lành do rừng thành phố mang lại ngay cửa nhà. Theo quy hoạch, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng 200 thành phố rừng quốc gia, 1.000 làng rừng thí điểm, cải thiện diện mạo sinh thái ở thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.
Trung Quốc trao danh hiệu "thành phố rừng quốc gia" cho các thành phố phù hợp yêu cầu kể từ năm 2004, đến nay, 137 thành phố gồm Thừa Đức của tỉnh Hà Bắc, Thông Hóa của tỉnh Cát Lâm, v.v.. đã được trao danh hiệu này.
Thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm nay vừa được trao danh hiệu "thành phố rừng quốc gia". Tại trung tâm phố cổ của thành phố Phổ Nhĩ, một cây đa có hơn 800 năm lịch sử đã chứng kiến công tác bảo tồn sinh thái địa phương. Bà Triệu Bình Tiên, năm nay 68 tuổi, là khách quen nơi đây, ngồi chơi hóng mát dưới bóng cây đa những lúc rảnh rỗi đã trở thành thói quen của bà. Bà Triệu Bình Tiên cho biết:
"Trước kia, nơi đây rất bẩn, đâu đâu cũng lộn xộn, hiện nay, sau khi tiến hành xây dựng thành phố rừng, cây đa này được bảo tồn, mọi người chúng tôi đều có thể hưởng thụ môi trường này, chúng tôi thường xuyên đến đây bách bộ".
Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây cũng được trao danh hiệu "thành phố rừng quốc gia", nhằm bảo vệ chim di cư di chuyển thuận lợi, chính quyền địa phương dành riêng một tuyến đường bay xuyên qua trung tâm thành phố cho chim di cư trong quy hoạch xây dựng thành phố.
Chánh Văn phòng Xây dựng thành phố rừng Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc Trịnh Hồng cho biết, xây dựng thành phố rừng hiện đã trở thành biện pháp hiệu quả của các nơi để tăng thêm diện tích rừng, bảo vệ tài nguyên rừng:
"Chúng tôi đã thống kê đối với hơn 100 thành phố tham gia xây dựng 'thành phố rừng quốc gia' trong những năm qua, diện tích rừng mới trồng hàng năm của mỗi thành phố trung bình đạt khoảng 13 nghìn héc-ta trở lên. Tốc độ như vậy cao gấp 3-4 lần so với tốc độ trồng rừng của cả nước Trung Quốc".
Việc xây dựng thành phố rừng đã thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của một số thành phố. Thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây-nam Trung Quốc là thành phố kém phát triển, tuy nhiên, từ khi được trao danh hiệu "thành phố rừng quốc gia", rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đều mong đầu tư và phát triển tại địa phương. Nhà đầu tư Đỗ Khắc Phi nói:
"Vốn đầu tư của cả dự án chúng tôi là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ, hiện nay chúng tôi đều đầu tư hướng về ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, chắc chắn là nơi nào có chất lượng không khí tốt, bảo tồn sinh thái tốt thì nơi đó được hoan nghênh hơn".
Trung Quốc đã đưa việc xây dựng thành phố rừng vào chiến lược phát triển quốc gia. Chính trong 165 dự án quan trọng được đưa vào Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13, tức từ năm 2016 đến năm 2020 là có cả các dự án xây dựng thành phố rừng.
Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc Trương Kiến Long cho biết, đa số công viên rừng, vườn bách thảo, công viên đất ngập nước...vẫn đang bán vé tham quan hiện nay có triển vọng mở cửa miễn phí với công chúng trong tương lai không xa.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |