Tối 12/10 theo giờ địa phương, Cố vấn quốc gia Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki phát biểu với cả nước trên truyền hình, tuyên bố chính phủ sẽ xây dựng một cơ chế mới để thực hiện công tác tái định cư và sự trở về của người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển của bang Ra-khin.
Trong bài phát biểu, bà A-ung Xan Xu Ki tuyên bố thành lập và đảm nhiệm Chủ tịch cơ quan dự án viện trợ nhân đạo, sắp xếp và phát triển bang Ra-khin, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu tế và Sắp xếp Mi-an-ma Uyn Mi-át Ay (Win Myat Aye) sẽ đảm nhiệm Phó Chủ tịch cơ quan này, dự án sẽ khởi động vào tuần tới. Bà A-ung Xan Xu Ki cho biết, việc thành lập cơ chế mới là nhằm khiến chính phủ liên bang, địa phương và tổ chức quốc tế cũng như các tầng lớp xã hội chung tay hợp tác trong các lĩnh vực.
Sau khi xảy ra các vụ tấn công bạo lực ngày 25/8, bang Ra-khin đối mặt với rất nhiều vấn đề bức xúc giải quyết, trong bài phát biểu, bà A-ung Xan Xu Ki đã đề xuất ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong vấn đề bang Ra-khin, bà nói:
"Một là, đón người dân trở về từ Băng-la-đét và cung cấp viện trợ nhân đạo hiệu quả; Hai là, tiến hành công tác tái thiết và sắp xếp; ba là, thúc đẩy phát triển và xây dựng hòa bình lâu dài ở địa phương".
Các vụ tấn công khiến một lượng lớn người dân chạy sang Băng-la-đét, quy chế của những người dân này luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Bà A-ung Xan Xu Ki từng tuyên bố sẽ nhận dạng danh tính người tị nạn và tiếp nhận họ trở về theo thỏa thuận đạt được giữa Chính phủ hai nước Mi-an-ma và Băng-la-đét năm 1993. Trong bài phát biểu lần này, bà A-ung Xan Xu Ki một lần nữa đáp lại rằng:
"Các cơ quan chức năng của Chính phủ Mi-an-ma hiện đang tiến hành thương lượng với Chính phủ Băng-la-đét. Từ khi giành độc lập đến nay, dưới sự hợp tác của Chính phủ hai nước Mi-an-ma và Băng-la-đét, Chính phủ Mi-an-ma đã hai lần tiếp nhận người dân mắc kẹt tại Băng-la-đét. Dựa trên truyền thống tốt đẹp này, chúng tôi sẽ tranh thủ lần thứ ba tiếp nhận người dân bị mắc kẹt tại Băng-la-đét".
Bà A-ung Xan Xu Ki còn cho biết, chính phủ không những sẽ sắp xếp cho những người dân tái nhập cảnh, mà còn bảo đảm người dân các sắc tộc thiểu số ở bang Ra-khin trở lại cuộc sống bình thường. Bà nói:
"Bất kể là người dân trở về từ Băng-la-đét hay là người dân sắc tộc Daing-net, Myo, Ra-khin và người theo đạo Hin-đu, v.v., nhằm bảo đảm người dân các sắc tộc trở lại cuộc sống bình thường, chính phủ sẽ tìm kiếm cải thiện cuộc sống của người dân địa phương thông qua các dự án bền vững, xây dựng dự án lâu dài thúc đẩy khu vực phát triển, thực hiện hòa bình lâu dài tại khu vực này trong tương lai".
Vấn đề bang Ra-khin lần này trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế, khiến Mi-an-ma bị phê bình rất nhiều. Về điều này, bà A-ung Xan Xu Ki cho biết, Mi-an-ma sẽ bằng hành động thực tế, chứ không phải là lời nói đáp lại các dư luận quốc tế. Bà nói:
"Không có ai hiểu tình hình phức tạp ở bang Ra-khin hơn nhân dân Mi-an-ma, cũng không có ai mong muốn hòa bình và phát triển của Mi-an-ma hơn nhân dân Mi-an-ma, vì vậy, nhân dân cả nước cần đoàn kết cùng ứng phó khó khăn này, chính phủ cũng sẽ thực hiện các công tác một cách chính xác, kiên định và thiết thực. Tin rằng, bất cứ gặp phải thách thức gian nan và khó khăn như thế nào, miễn là người dân đoàn kết một lòng thì đều có thể khắc phục được".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |