Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, người phụ trách của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc như GE, EY, Master Card, Kollmorgen...cho biết, doanh nghiệp của họ thiết thực cảm nhận sự thay đổi tích cực của thị trường Trung quốc trong 5 năm qua, và trở thành người được hưởng lợi từ các chính sách liên quan của Trung Quốc. Cùng với sác sáng kiến và kế hoạch như "Một vành đai, một con đường", "Trung Quốc sản xuất 2025", v.v không người được đẩy mạnh, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc phổ biến nghi nhận triển vọng thị trường và kinh tế Trung Quốc.
Phó Tổng Giám đốc toàn cầu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực Trung Hoa của Công ty Giê-nê-rôn Mô-tơ, tập đoàn công nghiệp số dẫn đầu thế giới Đoàn Tiểu Anh cho biết, môi trường kinh doanh của Trung Quốc đang không ngừng được ưu hoá, các cấp chính quyền tiếp tục thúc đẩy cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính và phân quyền, đã xây dựng lên một loạt mặt bằng dịch vụ và cơ chế điều phối làm việc hướng tới doanh nghiệp, điều này góp phần tích cực cho công ty "giảm giá thành kinh doanh, nâng cao hiệu quả".
Bà Đoàn Tiểu Ah cho biết, năm 2013 Khu Thương mại tự do Thượng Hải chính thức thành lập, đã khiến Công ty Giê-nê-rôn Mô-tơ cảm nhận được sự tiện lợi chính sách trong nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính công thương, hải quan, kiểm nghiệm, v.v.
"Tôi nhận thấy khác với trước đây, cả quá trình chính sách được đơn giản hoá và quy trình được đẩy nhanh. Bên cạnh đó khi gặp phải vấn đề trong quá trình này sẽ có cán bộ chuyên môn phụ trách giải quyết kịp thời".
Ông Bôn-gát đến từ Đức, là đối tác hợp tác của công ty dịch vụ thuế EY, một trong 4 công ty kiểm toán lớn trên toàn cầu, đã làm việc và sinh sống tại Trung Quốc 20 năm, đích thân chứng kiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng và thị trường không ngừng mở cửa. Ông cho biết, nghiệp vụ tại Trung Quốc của Công ty EY tăng trưởng nhanh chóng cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, sự thay đổi tích cực của thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây khiến công ty EY được hưởng lới rất nhiều.
"Trong 5 năm qua, chúng tôi rất bài lòng trước sự biểu hiện của công ty EY tại Trung Quốc. Mấy năm qua Trung Quốc đã thiết lập khu thương mại tự do, không ngừng giảm bớt các điều khoảng trong danh mục hạn chế và không khuyến khích. Hiện nay khách hàng của chúng tôi có thể thâm nhập thị trường Trung Quốc một cách tự do hơn, vì thế chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ liên quan tốt hơn, bên cạnh đó chúng tôi cũng ghi nhận có rất nhiều công ty nước ngoài đang đi vào Trung Quốc".
Là công ty phát hành thẻ ngân hàng mang tính quốc tế đầu tiên đi vào Trung Quốc, Công ty MasterCard đã làm ăn tại Trung Quốc 31 năm, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của kinh tế Trung Quốc, cũng mang lại sự tiện lợi rất lớn cho người tiêu dùng Trung Quốc. Giám đốc Công ty khu vực Trung Quốc Thường Thanh cho biết, trong 5 năm qua nghiệp vụ của công ty tại Trung Quốc tăng trưởng rất ấn tượng, nhận định về "Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất trên toàn cầu của công ty" đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Người phụ trách các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc phổ biến cho rằng, những năm qua Trung Quốc không ngừng thúc đẩy các chiến lược đầy tham vọng như "Trung Quốc sản xuất 2025", "In-tơ-nét +" cũng như sáng kiến hợp tác "Một vành đai, một con đường", đã tạo ra cơ hội phát triển quan trọng trọng cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Trung Quốc. Họ có lý do đầy đủ ghị nhận thị trường Trung Quốc, tràn đầy niềm tinđối với tương lai của kinh tế Trung Quốc.
Điều tra của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cũng cho thấy Trung Quốc vẫn là một trong những điểm đến đầu tư được các công ty đa quốc gia ưu ái nhất.