Kết quả nghiên cứu nói trên được công bố trên tạp chí y học nổi tiếng toàn cầu "The Lancet" trước thêm Ngày Béo phì thế giới 11/10. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích về thể trọng và chiều cao của khoảng 130 triệu người trên 5 tuổi, là một nghiên cứu bệnh lưu hành có số người tham gia đông nhất. Hơn 1000 nhân viên đã tham gia dự án nghiên cứu này, tiến hành phân tích xu hướng thay đổi về chỉ số chất lượng thể chất cũng như chứng bệnh béo phì trên phạm vi toàn cầu từ năm 1975-2016.
Nghiên cứu phát hiện năm 1975 tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì chưa tới 1%, tức chỉ có 5 triệu em gái và 6 triệu em trai; trong khi năm 2016 tỷ lệ béo phì ở trẻ em gái tăng lên xấp xỉ 6%, khoảng 50 triệu em, còn tỷ lệ béo phì ở trẻ em trai tiếp cận 8%, khoảng 74 triệu em. Nhìn chung số người béo phì từ 5-19 tuổi trên toàn cầu đã tăng gấp hơn 10 lần, từ 11 triệu người năm 1975 tăng lên đến 124 triệu người năm 2016. Ngoài ra, năm 2016 còn có 213 triệu người thừa cần nhưng chưa tới mức béo phì.
Tiến sĩ Phi-ô-na Bun, Điều phối viên dự án giám sát các bệnh phi truyền nhiễm và dự phòng dân số của Tổ chức Y tế thế giới tham gia dự án nghiên cứu này cho biết, béo phì sẽ mang lại nhiều tác động tiêu cực cho sự trưởng thành của trẻ em và thanh thiếu niên.
"Tác động tiêu cực gồm nhiều mặt, trước hết có thể dẫn đến các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư cũng như chức năng của bắp cơ. Đặc biệt là đối với trẻ em, sẽ dẫn đến vấn đề tâm lý và giao tiếp xã hội. Hơn thế nữa, trẻ em thừa cân hoặc béo phì thường đều tiếp tục thừa cân hoặc béo phì sau khi trưởng thành. Bởi vậy, chúng ta cần phải nghĩ cách làm thế nào để phòng ngừa sự thừa cân hoặc béo phì của thế hệ mai sau, tuy nhiên thách thức này là rất lớn".
Nhằm vào một loạt vấn đề do bệnh béo phì có thể mang lại, các nhân viên nghiên cứu đã đề xuất 6 kiến nghị chính sách. Bà Phi-ô-na Bun cho biết:
"Thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất là, xây dựng chính sách thúc đẩy tiêu dùng thực phẩm lành mạnh. Thứ hai, thúc đẩy trẻ em và thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao tại nhà trường, gia đình và cộng đồng. Thứ ba, chú trọng sách lược chăm sóc sức khoẻ trước khi và trong thời kỳ mang thai. Thứ tư, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ đối với trẻ em 6 tháng tuổi thậm chí là 2 tuổi, bởi vì nuôi con bằng sữa mẹ có mối liên quan mật thiết với phòng chống thừa cân và béo phì.Thứ năm, đối với trẻ em lớn, nhà trường cần đóng vai trò quan trọng, bao gồm hạn chế các đồ ăn không lành mạnh, thúc đẩy ăn uống lành mạnh. Thứ sáu, tiến hành quản lý thể trọng đối với trẻ em đã thừa cân hoặc béo phì".
Các nhân viên nghiên cứu khuyến khích các nước cung câm đồ ăn lành mạnh và giàu dinh dưỡng hơn, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên không bị tác động bởi các loại thực phẩm không lành mạnh thông qua các biện pháp như quy chế và thuế, bên cạnh đó tích cực khuyến khích tham gia hoạt động thể thao, giảm bớt các hoạt động ngồi quá lâu và nhàn rỗi.
Các nhân viên nghiên cứu chỉ rõ, nếu xu thế này vẫn tiếp tục thì đến năm 2022 số trẻ em và thanh thiếu niên béo phì sẽ vượt quá số người thiếu cân trung bình hoặc nghiêm trọng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |