• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11 sang năm

    2017-10-11 14:15:12     cri
    Ngày 11/10, tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, tháng 6 sang năm, Chính phủ Thái Lan sẽ công bố thời gian cụ thể tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 11 sang năm. 

    Cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng, sau khi kết thúc phiên họp Nội các, Thủ tướng Pray-út tuyên bố với báo giới rằng: 

    "Tôi xin tuyên bố, đến khoảng tháng 6 năm 2561 theo Phật lịch (năm 2018 công nguyên), Chính phủ Thái Lan sẽ công bố thời gian cụ thể tổ chức tổng tuyển cử. Dự kiến đến tháng 11 năm 2561 theo Phật lịch, sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Hiện nay, thời gian biểu về tổng tuyển cử đã rõ nét hơn".

    Thủ tướng Pray-út cho biết, điều này nhất trí với lộ trình trở lại bầu cử dân chủ do Chính phủ xây dựng. Thủ tướng Pray-út còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng giữ gìn trật tự và hòa bình quốc gia cho phóng viên biết, là luật pháp trực thuộc Hiến pháp Thái Lan, Luật Chính đảng mới đây đã bắt đầu có hiệu lực. Ông nói:

    "Tôi được biết, Nhà vua Thái Lan Ma-hả Va-gi-ra-long-con mới đây đã phê chuẩn Luật Chính đảng. Hội đồng giữ gìn trật tự và hòa bình quốc gia Thái Lan sẽ xem xét dỡ bỏ hạn chế về hoạt động chính trị của các chính đảng theo quy định trong Luật Chính đảng vào thời điểm thích hợp, quyết không trì hoãn".

    Trước đó, có chính đảng từng kêu gọi Chính phủ Thái Lan sớm dỡ bỏ hạn chế về hoạt động của chính đảng. Tại buổi họp báo, Thủ tướng Pray-út mong các chính đảng giữ bình tĩnh về hoạt động của chính đảng trong thời gian quốc tang hiện nay. Ông nói:

    "Đối với toàn thể nhân dân Thái Lan, tháng 10 là một tháng đau buồn. Tôi mong các bên giữ bình tĩnh, đảm bảo các hoạt động như nghi lễ hỏa táng thi hài Nhà vua quá cố Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt, v.v. đều được diễn ra bình ổn và thuận lợi".

    Thủ tướng Pray-út cho biết, biểu hiện của các nhà chính trị và các chính đảng sẽ là nhân tố xem xét dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động của chính đảng.

    Năm 2014, sau khi lật đổ chính quyền dân bầu của đảng Vì nước Thái, quân đội Thái Lan đã thành lập Hội đồng giữ gìn trật tự và hòa bình quốc gia và cấm các hoạt động của chính đảng. Thủ tướng Pray-út luôn cam kết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử và đưa ra lộ trình trở lại bầu cử dân chủ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>