• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bách Sắc Quảng Tây: Phát triển nông nghiệp hiện đại, góp sức thoát nghèo cho người dân

    2017-10-11 14:11:37     cri
    Ngày 10/5/2010, đồng chí Tập Cận Bình, lúc đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đi khảo sát ở Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đồng chí trò chuyện với người dân bình thường, chỉ dẫn người dân đi lên con đường phát triển nông nghiệp hiện đại để thoát nghèo, làm giàu. Đến nay, 7 năm đã trôi qua, các thôn làng mà đồng chí từng đến thăm và cuộc sống của những dân làng mà đồng chí từng trò chuyện đều có những thay đổi long trời lở đất.

    Ngày 10/5/2010, khi khảo sát, điều tra nghiên cứu ở thôn Nội Giang, thị trấn Na Mãn, huyện Điền Dương, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, đồng chí Tập Cận Bình trò chuyện thân thiết và chỉ ra con đường phát triển cho ông Hoàng Quảng Hoa. Ông Hoàng Quảng Hoa vẫn nhớ như in tình hình lúc đó. Ông nói: 

    "Đồng chí Tập Cận Bình nói với tôi rằng, nên làm tốt công việc trồng chuối, cà chua nhỏ và xoài. Năm 2012, tôi bắt tay từ hơn 200 cây xoài vốn có, khai thác diện tích trồng trọt hơn 21 héc-ta, hiện đã có hơn 12.000 cây xoài. Từ năm ngoái đến năm nay có 8.000 cây xoài kết trái. Thu nhập hàng năm của tôi hiện là khoảng 800 nghìn Nhân dân tệ. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, thu nhập hơn 600 nghìn Nhân dân tệ".

    Từ 200 đến hơn 12.000 cây xoài, ông Hoàng Quảng Hoa đi lên con đường phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng công nghiệp hóa, quy mô hóa. Sau chuyến khảo sát, điều tra nghiên cứu của đồng chí Tập Cận Bình, các hộ nông dân ở thôn Nội Giang trồng trọt cùng một loại cây kinh tế trên những thửa đất liền kề nhau, thực hiện thống nhất trồng trọt, phòng chống sâu bệnh, thu hoạch và tiêu thụ. Năm 2016, ông Hoàng Quảng Hoa cùng 27 hộ nông dân khác thành lập Hợp tác xã xoài Lạc Nông. Quy mô mang lại hiệu quả kinh tế, đến nay, 3 hộ nghèo khó tham gia Hợp tác xã xoài Lạc Nông đã thoát nghèo. Năm 2010, thu nhập ròng bình quân đầu người ở thôn Nội Giang là 6.475 Nhân dân tệ, năm 2016, con số này tăng lên 10.473 Nhân dân tệ.

    Xóm Cộng Liên thuộc thôn Tân Lập, thị trấn Na Mãn cũng là thôn Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng khảo sát, điều tra nghiên cứu tháng 5 năm 2010. Thôn Tân Lập hồi đó là một thôn nghèo khó ở huyện Điền Dương, cơ sở hạ tầng và sự phát triển của ngành nghề đều rất lạc hậu, quần chúng có thu nhập thấp. Bí thư chi bộ thôn Tân Lập La Triều Dương còn nhớ, Tổng Bí thư lúc đó yêu cầu Đảng ủy các cấp phải tăng cường hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển ngành nghề ở thôn Tân Lập, Tổng Bí thư cho biết, như vậy thôn Tân Lập sẽ có đổi thay lớn. Ông La Triều Dương nói:

    "Thôn Tân Lập chúng tôi đã có những thay đổi long trời lở đất. Xét từ hai mặt, thứ nhất, trước kia, nhà cửa ở thôn Tân Lập chúng tôi lụp xụp, hiện nay bộ mặt đã hoàn toàn đổi mới. Thứ hai, trước kia chúng tôi trồng sắn, mía và ngô, hiệu quả kinh tế tương đối thấp, một mẫu đất chỉ cho thu nhập ròng 1.000 Nhân dân tệ. Hiện nay chúng tôi thông qua lưu chuyển đất, du nhập những công ty dẫn đầu, quần chúng cũng trồng những nông sản phẩm đặc sắc, khiến ngành nghề phát triển theo hướng lành mạnh và bền vững. Chúng tôi đã trồng thanh long trên nhiều thửa đất liền kề nhau rộng khoảng 187 héc-ta, trồng chuối trên diện tích hơn 153 héc-ta. Hiện nay, hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của chúng tôi đã tăng gấp 3-4 lần so với năm 2010. Cho nên, thu nhập bình quân đầu người của thôn Tân Lập đã từ 3.500 Nhân dân tệ năm 2010 tăng lên 8.500 Nhân dân tệ hiện nay".

    Hiện nay, thị trấn Na Mãn có đường xá và cơ sở hạ tầng nông nghiệp ngày một hoàn thiện, vấn đề nước sạch đã cơ bản giải quyết, sự phát triển của ngành nghề có tiềm năng lớn và sức bật mạnh. Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Mãn Hoàng Siêu Chủng cho biết, toàn bộ 5 thôn nghèo khó ở thị trấn Na Mãn có triển vọng thực hiện thoát nghèo trong năm nay và sang năm. Ông nói:

    "Nông nghiệp phát triển đã góp phần thúc đẩy công tác xóa đói giảm nghèo. Vùng núi ở phía nam hiện cũng trọng điểm trồng bưởi đỏ và xoài, như vậy, ngành nghề ở vùng núi phía nam cũng được phát triển dần. Hiện nay chúng tôi vẫn có 5 thôn nghèo khó, năm nay thôn Tân Sinh và thôn Tân Lầu sẽ thực hiện thoát nghèo, sang năm tiếp tục thực hiện thoát nghèo cho 3 thôn. Như vậy, sang năm, thị trấn Na Mãn chúng tôi sẽ thực hiện thoát nghèo hoàn toàn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>