Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù thế kiềng ba chân trong cuộc bầu cử lần này đã hình thành nhưng tình hình vẫn không sáng sủa. Đối với đương kim Thủ tướng Nhật Bản A-bê mà nói, nếu đảng Dân chủ Tự do của ông giành được số ghế giảm mạnh so với trước ngày giải tán Hạ viện, thì sẽ là một đòn giáng trầm trọng đối với tương lai chính quyền của ông, thậm chí là tiền đồ chính trị.
Một ngày trước hôm ông A-bê giải tán Hạ viện 28/9, Thống đốc Tô-ki-a Côi-kê tuyên bố thành lập 'Đảng Hy vọng'. Tiếp sau đó, Chủ tịch đảng Dân chủ Tiến bộ đối lập lớn nhất Ma-ê-ha-ra bất ngờ tuyên bố đảng của ông gia nhập đảng Hy vọng, mong có thể cấu trúc lại lực lượng đối lập nhằm phá vỡ sự độc tôn của đảng Dân chủ Tự do của ông A-bê. Nào ngờ, bà Côi-kê sau đó cho biết sẽ không tiếp nhận toàn bộ các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tiến bộ, những nghị sĩ đảng Dân chủ Tiến bộ không đồng thuận quan điểm với đảng Hy vọng trong các chính sách sửa đổi Hiến pháp, v.v sẽ bị từ chối gia nhập. Động thái này của bà Côi-kê tiếp tục làm gia tăng sự phân hoá trong nội bộ đảng Dân chủ Tiến bộ.
Để đối chọi với liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Công minh cũng như đảng Hy vọng của bà Côi-kê mang đậm màu sắc bảo thủ, Đảng Cộng sản và đảng Dân chủ Xã hội Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục thi hành "đường lối cùng đấu tranh" đạt được giữa các đảng đối lập trước đó, sẽ phối hợp với đảng Dân chủ Lập hiến để ứng phó cuộc bầu cử. Trong khi đó, "Hội Duy tân mới Nhật Bản", một đảng bảo thủ đối lập lại quyết định sẽ siết tay với đảng Hy vọng trong cuộc bầu cử. Như vậy đã hình thanh bố cục tranh cử gồ 2 phe bảo thủ và một phe cánh tả.
Đài Truyền hình NHK Nhật Bản công bố kết quả một cuộc thăm dò ý dân mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông A-bê là 37%, có phần giảm so với cuộc thăm dò lần trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ lại tăng lên tới 44%. Ngoài ra có 67% người được hỏi cho biết không tán thành quyết định của ông A-bê về giải tán Quốc hội tiến hành cuộc bầu cử sớm.
Về tỷ lệ ủng hộ các chính đảng, đảng Dân chủ Tự do là 30%, đảng Hy vọng từng một dạo thu hút sự quan tâm chỉ có 5,4%. Có 40% người được hỏi cho biết chưa quyết định ủng hộ đảng nào, số phiếu của những người này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trên chừng mực nhất định. Các nhà phân tích cho rằng, ông A-bê bị chỉ trích cưỡng chế giải tán Quốc hội là nhằm thoát ra khỏi các vụ bê bối, do đó tỷ lệ ủng hộ một lần nữa sụt giảm, nhưng do sự phấn hóa trong các đảng đối lập nên rất nhiều cử tri vẫn giữ thái độ chờ quan sát.
Tờ "A-sa-hi Sim-bun" của Nhật cho rằng, cho dù ông A-bê đã giảm được những nhân tố bất lợi và tạo ra dư địa cho mình, nhưng một khi số ghế của đảng Dân chủ Tự do giảm mạnh tất sẽ dẫn đến sự bất bình trong nội bộ đảng, đến lúc đó chưa nói liệu ông A-bê có giữ được chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do vào sang năm hay không, ngay cả chức Thủ tướng cũng có thể đối mặt với thách thức.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |