• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 142 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thành lập 516 Học viện Khổng Tử-đào tạo hơn 7 triệu học viên

    2017-10-06 14:44:32     CRIonline

    Học viện Khổng Tử, cơ quan giao lưu văn hóa đối ngoại của Trung Quốc phát triển bừng bừng trong 13 năm được thành lập, 142 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thành lập hơn 500 Học viện Khổng Tử và hàng nghìn Lớp học Khổng Tử ở các trường trung học và tiểu học, lũy kế đào tạo hơn 7 triệu học viên.

    Nhằm thúc đẩy tiếng Trung đi ra thế giới nhanh hơn, nâng cao tầm ảnh hưởng của tiếng Trung, kể từ năm 2004, Trung Quốc tìm kiếm thành lập Học viện Khổng Tử, cơ quan giáo dục phi lợi nhuận với tôn chỉ là dạy tiếng Trung và quảng bá văn hóa Trung Quốc tại nước ngoài trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quảng bá và giới thiệu ngôn ngữ dân tộc của các nước Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Phó Tổng Giám đốc Tổng bộ Học viện Khổng Tử Mã Tiễn Phi cho biết, Học viện Khổng Tử phát triển bừng bừng trong 13 năm được thành lập, tính đến nay, lũy kế đã đào tạo hơn 7 triệu học viên.

    "Hiện nay, chúng tôi đã thành lập 516 Học viện Khổng Tử và 1.076 Lớp học Khổng Tử ở các trường trung học và tiểu học tại 142 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, lũy kế đào tạo hơn 7 triệu học viên, gần 1 triệu lượt người đã tham gia các hoạt động văn hóa của Học viện Khổng Tử, Học viện Khổng Tử nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của nhân dân các nước".

    Uy-ni-xiu, sinh viên Đại học Liên bang Mi-nát Gê-ra-ít (Minas Gerais) Bra-xin là một trong những học viên của Học viện Khổng Tử. Bạn cho biết, bạn đã đặt tên tiếng Trung là Trương Tư Triết, năm nay nhận được học bổng đến Đại học Ngoại thương Trung Quốc học tập 1 năm. Nhắc đến cuộc sống học tập tại Học viện Khổng Tử, bạn thao thao bất tuyệt:

    "Tôi học tiếng Trung từ tháng 3 năm ngoái, Học viện Khổng Tử dạy học rất thú vị, hàng năm đều thay đổi giáo viên, năm nào cũng có giáo viên mới từ Trung Quốc đến, các thầy cô thường rất trẻ. Chẳng hạn như trên lớp, các thầy cô sẽ giới thiệu cho chúng tôi về nền ẩm thực Trung Quốc, thói quen ra sao, có những khác biệt gì với đất nước chúng tôi, chứ không chỉ đơn thuần là buổi giảng dạy bình thường. Hơn nữa, mỗi Học viện Khổng Tử đều tổ chức hoạt động văn hóa, như thư pháp và Thái cực quyền. Một lần, chúng tôi đã tham gia hoạt động về ẩm thực Trung Quốc, chúng tôi đã làm bánh bao, đó là lần đầu tiên tôi ăn bánh bao".

    Những người nước ngoài học tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa Trung Hoa thông qua Học viện Khổng Tử như bạn Uy-ni-xiu có rất nhiều. Theo thống kê, Học viện Khổng Tử hiện có 2 triệu 100 nghìn học viên. Trong đó, đã thành lập 135 Học viện Khổng Tử, 129 Lớp học Khổng Tử tại 51 nước trên dọc "Một vành đai, một con đường". Cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc và giao lưu quốc tế ngày một mở rộng, nhu cầu học tiếng Trung của các nước trên thế giới tăng vọt. Hiện nay, có 67 nước đưa việc dạy tiếng Trung vào hệ thống giáo dục quốc dân bằng các hình như như ban hành sắc lệnh, v.v., hơn 170 nước đã mở môn học hoặc chuyên ngành tiếng Trung.

    Giám đốc Điều hành Học viện Khổng Tử Đại học Ô-cla-hô-ma (Oklahoma) Mỹ Pôn Bơ-tơn Ben (Paul Burton Bell) cho biết, được lợi từ Học viện Khổng Tử có 11 năm lịch sử ở địa phương, nhiều giáo viên và học sinh, sinh viên cũng như những người có hứng thú với văn hóa Trung Quốc ở bang Ô-cla-hô-ma đã có cơ hội giao lưu rộng rãi với Trung Quốc.

    "Không có Học viện Khổng Tử thì chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ dạy tiếng Trung tại Đại học Ô-cla-hô-ma, nhưng không thể đưa 76 sinh viên đến các trường đại học ở Bắc Kinh học tập thông qua chế độ học bổng của Học viện Khổng Tử; chúng tôi cũng không thể đưa hơn 50 người làm việc trong ngành giáo dục đến Trung Quốc tìm hiểu hệ thống giáo dục của Trung Quốc; chúng tôi cũng không thể mời hơn 130 giáo sư và sinh viên Trung Quốc đến Đại học và trung học Ô-cla-hô-ma dạy văn hóa Trung Quốc và tiếng Trung; chúng tôi cũng không thể đưa hơn 150 học sinh trung học bang Ô-cla-hô-ma tham gia trại hè tiếng Trung; chúng tôi cũng không thể dịch và xuất bản 9 tác phẩm văn học đương đại của Trung Quốc, giới thiệu các nhà văn Trung Quốc như Mạc Ngôn, v.v. cho độc giả Mỹ".

    Có thể nói, Học viện Khổng Tử đã trở thành mặt bằng quan trọng cho thế giới tìm hiểu Trung Quốc, trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân trên thế giới, đang phát huy vai trò quan trọng không thể thay thế trong việc quảng bá và giới thiệu văn hóa Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>