Chủ đề báo cáo "Triển vọng về sức cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017" là "Khu vực: Cánh cửa cho thương mại toàn cầu", chủ yếu nghiêng về phân tích và nghiên cứu kinh tế-thương mại trong khu vực và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ. Tại buổi họp báo diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế A-ran-cha Gôn-da-lét (Arancha Gonzalez) nói:
"Đối với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại khu vực là bước đầu tiên tham gia thương mại quốc tế, là cánh cửa hướng tới thương mại quốc tế. Trong báo cáo này, chúng tôi mong hiểu biết và tạo khả năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị khu vực".
Báo cáo chỉ ra rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ lâu nay luôn nằm ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị, không thể cạnh tranh với doanh nghiệp lớn cùng ngành, vì vậy cũng rất khó tạo việc làm nhân văn. Bà Gôn-da-lét cho biết, một phát hiện quan trọng trong báo cáo năm nay là, nhất thể hóa kinh tế-thương mại khu vực góp phần quan trọng cho việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà nói:
"Qua nghiên cứu và phân tích, chúng tôi có một vài phát hiện quan trọng, những phát hiện này sẽ có lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị thương mại quốc tế. Phát hiện thứ nhất là nhất thể hóa khu vực. Mức độ nhất thể hóa khu vực đã quyết định mức độ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực này tham gia chuỗi giá trị thương mại".
Về nguyên nhân, đây chủ yếu là vì thương mại khu vực là hình thức thương mại chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ, sâu sắc nhất thể hóa thương mại khu vực sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị ở phân khúc cao hơn, nâng cao khả năng mặc cả với khách hàng, và tạo cơ hội cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế, thu hẹp khoảng cách cạnh tranh với doanh nghiệp lớn. Đối với cả xã hội, sẽ có lợi cho tạo nhiều việc làm hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo còn đề xuất ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc doanh nghiệp vừa và nhỏ làm thế nào tham gia vào chuỗi giá trị ở phân khúc cao hơn, nhấn mạnh cơ quan quyết sách nên duy trì tính liên tục của chính sách, tăng cường sức cuốn hút của khu vực, thúc đẩy thương mại và đầu tư xuyên biên giới thông qua tăng cường hội nhập khu vực. Bà Gôn-da-lét cho biết:
"Trong hiệp định thương mại mỗi khi tăng thêm một lĩnh vực, chẳng hạn đầu tư, chính sách cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, nhân tố môi trường, v.v., khối lượng thương mại sẽ tăng 2,5%, khoảng cách về sức cạnh tranh giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn sẽ được thu hẹp 1,25%".
Báo cáo còn quan tâm tới biện pháp xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực xuất hiện trong thời gian gần đây, chẳng hạn sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất, dứt khoát công nhận vai trò tương hỗ giữa cơ sở hạ tầng với thương mại và nhất thể hóa khu vực.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |