• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan dốc sức tạo dựng các tour du lịch ASEAN hấp dẫn

    2017-10-04 14:03:37     Xin Hua
    Mới đây, Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ thông qua tạo dựng các tour du lịch khu vực ASEAN hấp dẫn với Thái Lan là trung tâm, biến năm 2018 thành năm du lịch Thái Lan kỳ diệu, mong thực hiện doanh thu du lịch lên tới 3030 tỷ bạt và tốc độ tăng trưởng đạt 10%/năm.

    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN, để doanh thu ngành du lịch thực hiện tăng trưởng nhảy vọt trên cơ sở mức tăng trưởng bình quân 3%-5%/năm, Thái Lan đã tăng cường hợp tác du lịch với các nước láng giềng gồm Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam, tái cơ cấu tài nguyên du lịch, cung cấp các chương trình du lịch đa dạng cho du khách.

    Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Thái Lan Y-u-tha-xắc (Yuthasak) cho biết, là đầu mối hàng không của các nước khu vực sông Mê Công, Thái Lan có thế mạnh về vị trí địa lý và cơ sở phần cứng để kết nối các tour du lịch trong khu vực. Khai thác sản phẩm du lịch nhiều nước ASEAN với Thái Lan là trung tâm sẽ kéo dài thời gian ở lại khu vực này của du khách, tăng thêm doanh thu du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của các nước láng giềng, sâu sắc hợp tác du lịch, kinh tế giữa các nước ASEAN.

    Hện nay, mỗi tuần tổng cổng có gần 600 chuyến bay quốc tế từ Thái Lan đến Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam. Các hãng hàng không của Thái Lan cũng không ngừng mở thêm đường bay thẳng từ các địa phương Thái Lan đến thành phố hạng 1 và hạng 2 của các nước láng giềng. Ngoài ra, du khách còn có thể đến Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a qua các cửa khẩu trên bộ của Thái Lan.

    Để thúc đẩy kết nối du lịch giữa Thái Lan với các nước ASEAN khác, Tổng Cục Du lịch Thái Lan đã khai thác nhiều tour du lịch ASEAN, chẳng hạn, chương trình "Tour du lịch lãng mạn ASEAN" xuất phát từ đảo Xa-mẹt (Samet) của Thái Lan, đi qua Xiêm Riệp của Cam-pu-chia, đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam; chương trình "Tour du lịch các cố đô được công nhận là Di sản Thế giới ở ASEAN" xuất phát từ Băng Cốc, đi qua cố đô Xu-khô-thai (Sukhothai), thành phố núi Chiềng Mai ở miền Bắc Thái Lan, đến Luông Phra-băng của Lào; chương trình "Tour du lịch các kinh thành ở ASEAN" xuất phát từ Băng Cốc, đi về hướng Bắc, qua Chiềng Mai đến Man-đa-lây của Mi-an-ma.

    Du khách Ca-na-đa Bru-xê (Bruce) đi từ Man-đa-lây của Mi-an-ma đến Chiềng Mai của Thái Lan, lại đến Luông Phra-băng của Lào cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Thái Lan, hành trình đi mấy nước trong lưu vực sông Mê Công lần này khiến ông không bao giờ quên.

    Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, chương trình năm du lịch 2018 sẽ triển khai sớm từ tháng 11 năm nay, sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động du lịch mang tính quốc tế, nhằm nêu bật vị trí lãnh đạo của Thái Lan trong ngành du lịch của khu vực ASEAN.

    Đến lúc đó, Thái Lan sẽ tổ chức Triển lãm hạm đội quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN 2017 và Triển lãm hàng không quốc tế có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với sự tham gia của hơn 30 nước. Ngoài ra, Thái Lan còn sẽ tung ra các sản phẩm du lịch như tour thể thao xuyên quốc gia, tour du lịch hôn lễ và Tuần trăng mật, tour du lịch chăm sóc y tế, tour du lịch cộng đồng, tour du lịch cuộc sống về đêm ở các đô thị lớn, tour du lịch ẩm thực, tour du lịch dưới nước, v.v.

    Theo số liệu thống kê, lượng du khách mà 5 nước thành viên ASEAN gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam và Thái Lan đón tiếp đã từ 27 triệu lượt người năm 2010 tăng lên 56 triệu 520 nghìn lượt người năm 2016, mức tăng bình quân đạt 9,5%/năm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>