• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Pa-le-xtin trở lại dải Ga-da - cất bước đi thực chất trong hòa giải nội bộ Pa-le-xtin

    2017-10-03 14:10:29     CRIonline

    Ngày 2/10, đoàn đại biểu do Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Pa-le-xtin Ra-mi Ham-đa-la dẫn đầu đã tới dải Ga-da, bắt tay khôi phục thi hành các chức năng Chính phủ tại dải Ga-da, đánh dấu Pa-le-xtin cất bước đi thực chất trong hòa giải nội bộ.

    Trưa cùng ngày, dưới sự tháp tùng của các quan chức chính phủ, người phụ trách lực lượng an ninh Pa-le-xtin và các thành viên Ủy ban Trung ương Phong trào Giải phóng dân tộc Pa-le-xtin, Thủ tướng Ham-đa-la tới Trạm kiểm tra Bết Ha-nun (I-xra-en gọi là Trạm kiểm tra Ê-rét) ở phía bắc dải Ga-da. Phát biểu tại cuộc họp báo ở trạm kiểm tra, ông Ham-đa-la cho biết, thực hiện thống nhất là con đường duy nhất xây dựng Nhà nước Pa-le-xtin.

    "Theo chỉ thị của Tổng thống Áp-bát, chúng tôi đến Ga-da tuyên bố: Chỉ khi nào bờ Tây sông Gioóc-đan và dải Ga-da thực hiện thống nhất về địa lý và chính trị mới có thể thành lập nhà nước Pa-le-xtin. Chúng ta hãy loại bỏ những tác động do chia cắt nội bộ mang lại. Chúng ta tin tưởng rằng, con đường duy nhất cho thực hiện mục tiêu thành lập nhà nước Pa-le-xtin là giữ gìn sự thống nhất, lật giở trang chia cắt, bảo vệ chế độ chính trị của Pa-le-xtin. Chúng tôi một lần nữa trở lại Ga-da là nhằm thực hiện hòa giải và thống nhất đất nước, kết thúc tình trạng chia cắt khiến mọi người đau khổ".

    Tháng 6/2017, Phong trào Ha-mát Pa-le-xtin giành được quyền kiểm soát dải Ga-da từ Phòng trào Pha-ta bằng vũ lực, Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát tuyên bố giải tán chính phủ liên hợp dân tộc, Phong trào Pha-ta kiểm soát khu vực bờ Tây sông Gioóc-đan trên thực tế. Tháng 5/2011, dưới sự dàn xếp của Ai-cập, Phong trào Pha-ta và Phong trào Ha-mát ký thỏa thuận hòa giải tại Cai-rô. Tháng 2/2012, hai bên ký "Tuyên bố Đô-ha" tại Ca-ta. Tuy nhiên, các thỏa thuận trên luôn chưa được thực hiện. Ngày 17/9 năm nay, dưới sự dàn xếp của Ai-cập, Phong trào Ha-mát ra tuyên bố về giải tán "ủy ban hành chính" do phong trào này lãnh đạo và kiểm soát thực tế quyền quản lý dải Ga-da.

    Lệnh phong tỏa dải Ga-da mà I-xra-en thực thi từ năm 2007 đã kéo 10 năm, 70% người dân Ga-da sống dựa vào viện trợ quốc tế, nơi đây thiếu điện và nước sạch, cuộc sống của người dân hết sức gian khổ. Ông Ham-đa-la cho biết, Chính phủ đoàn kết dân tộc Pa-le-xtin trở lại Ga-da với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giảm bớt nỗi khổ, khôi phục cuộc sống bình thường của người dân Ga-da.

    "Chúng tôi đã thành lập nhiều ủy ban về tiếp quản các cơ quan chính quyền, công việc an ninh cũng như quản lý cửa khẩu biên giới, vùng biên giới, giải quyết tất cả các vấn đề hành chính chưa được giải quyết. Chẳng hạn như, trong khuôn khổ Thỏa thuận hòa giải Cai-rô, giải quyết các vấn đề liên quan của công nhân viên chức thông qua ủy ban hành chính và pháp luật. Chúng tôi mong thông qua một loạt bước đi, biện pháp và chương trình hành động, khiến Ga-da có những thay đổi rõ rệt, khiến trẻ em và thanh niên có cuộc sống bình thường sau khi chịu đựng nỗi đau khổ chia cắt đất nước và liên tục ba lần gặp phải những mất mát từ chiến tranh. Chúng tôi phản đối sự chiếm đóng của I-xra-en. Cộng đồng quốc tế cần gánh vác trách nhiệm, hối thúc I-xra-en dỡ bỏ phong tỏa đối với Ga-da, mở cửa các cửa khẩu biên giới, bảo đảm giao lưu đi lại và trao đổi hàng hóa, kết thúc sự chiếm đóng của I-xra-en đối với đất đai và tài nguyên của Pa-le-xtin".

    Cùng ngày, tại Ga-da, Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Ham-đa-la đã tiến hành hội đàm với Lãnh đạo Bộ Chính trị Phong trào Ha-mát Ha-ni-dê, người phụ trách Phong trào Pha-ta tại Ga-da và đoàn đại biểu Ai-cập. Ngày 3/10, ông Ham-đa-la triệu tập phiên họp thường kỳ của Chính phủ và chính thức tiếp quản dải Ga-da.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>