"Thơm ngát Con đường Tơ lụa", hoạt động văn hóa tiệc trà Trung Thu năm 2017, do phân hội Đức của Hiệp hội Giao lưu văn hóa trà Trung Quốc tổ chức, Trà đạo – Trung tâm Trà và Nghệ thuật Trung Quốc tại Đức thực hiện đã diễn ra tại Phrăng-phuốc, thành phố miền tây Đức từ ngày 28/9 đến ngày 1/10 theo giờ địa phương. Trong ba ngày hoạt động, các nghệ sĩ đàn cổ nổi tiếng, nghệ nhân pha trà cũng như nhà triết học, nhà nghệ thuật và thợ trồng trà... đã mang đến một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác, thính giác và khứu giác về văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Hiệp hội Giao lưu quốc tế về văn hóa trà Trung Quốc do ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Đức đề xướng thành lập, dốc sức quảng bá, giới thiệu văn hóa trà Trung Quốc trên thế giới, đồng thời lấy trà làm môi giới, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước. Ông Gerhard, một trong những người phối hợp sáng lập Hiệp hội, là Chủ tịch Phân Hội Đức và Giám đốc điều hành của Trung tâm "Trà đạo". Ông nói:
"Chúng tôi sở dĩ trù bị một hoạt động kéo dài ba ngày này, là mong mọi người có thể tập trung cảm nhận văn hóa truyền thống Trung Quốc nguyên chất, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và loại bỏ thành kiến trong giao lưu". Ông Gerhard tự hào cho biết, loạt hoạt động lần này có quy mô lớn, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, có thể nói là trước đây chưa từng có, thu hút sự tham dự của nghệ sĩ đàn cổ, người thợ bậc thầy làm hương, làm đồ sứ và học giả Trung Quốc nổi tiếng. Bà Trương Nghị Xuân, người đầu tiên giới thiệu một số sản phẩm hương đến Đức cho phóng viên biết, bà là thế hệ thứ sáu kế thừa tay nghề làm hương thủ công truyền thống. Bà nói:
"Sau khi đến đây, tôi thấy Đức có rất nhiều người hứng thú với văn hóa hương Trung Quốc. Thực ra, bất kể là hương, đàn hay hoa, đều là phương tiện truyền đạt của văn hóa. Văn hóa Trung Quốc và Đức có rất nhiều điều tương thông, sự theo đuổi đối với cái đẹp của mọi người cũng giống nhau". Người làm trong ngành xuất bản Đức Su-san-nơ Mu-lơ từng nhiều lần đến thăm Trung Quốc. Hiện nay, đến Trung tâm Trà đạo thưởng thức trà và nghệ thuật trà đã trở thành thói quen của bà. Là khách hàng lâu năm, bà Su-san-nơ dĩ nhiên cũng không bỏ lỡ sự kiện lớn trong năm nay của Trung tâm Trà đạo. Bà đã tham gia toàn bộ hoạt động trong ba ngày, bà cho biết: " Trung tâm Trà đạo hoàn toàn khác với các quán trà mà chúng tôi có thể tưởng tượng tại Đức. Ở đây, mọi người không những có thể mua và thưởng thức hàng trăm loại trà Trung Quốc, mà còn có thể tiếp xúc trực tiếp với văn hóa Trung Quốc. Điều mà tôi cảm thấy hấp dẫn nhất là các hoạt động văn hóa như thư pháp, tranh chữ, âm nhạc, nghệ thuật trà, v.v.. Chẳng hạn như hoạt động lần này, mọi người có thể đối thoại trực tiếp với các nghệ sĩ bậc thầy Trung Quốc, tìm hiểu câu chuyện mà mình hứng thú trong khi uống trà và giao lưu".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |