Sáng 28/9 theo giờ địa phương, chuyến bay của Hãng Hàng không Garuda In-đô-nê-xi-a chở hai chú gấu trúc "Thái Đào" và "Hồ Xuân" đến từ Trung tâm Bảo vệ và Nghiên cứu gấu trúc Trung Quốc, đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Gia-các-ta, hai chú cấu trúc Trung Quốc này sẽ bắt đầu cuộc sống 10 năm tại In-đô-nê-xi-a. Đây cũng là lần đầu tiên gấu trúc Trung Quốc đến In-đô-nê-xi-a sinh sống.
Gấu trúc đực "Thái Đào" và gấu trúc cái "Hồ Xuân" năm nay đều 7 tuổi, sinh ra tại cơ sở gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chúng sẽ sinh sống tại Công viên Động vật hoang dã In-đô-nê-xi-a. Tháng 8/2016, Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc và Bộ Môi trường và Lâm nghiệp In-đô-nê-xi-a đã ký Bản ghi nhớ về cùng thúc đẩy hợp tác bảo vệ gấu trúc, cùng ngày, Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc và Công viên Động vật hoang dã In-đô-nê-xi-a đã ký Thoả thuận kỹ thuật về hợp tác bảo vệ và nghiên cứu gấu trúc giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a.
Phát biểu tại lễ đón cùng ngày, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Tôn Vĩ Đức cho biết, tin rằng "Thái Đào" và "Hồ Xuân" sẽ mang lại niềm vui cho nhân dân, đặc biệt là các bạn nhỏ In-đô-nê-xi-a, cũng mong "Thái Đào" và "Hồ Xuân" sớm sinh con, mang lại tin vui nữa cho nhân dân Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a. Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp In-đô-nê-xi-a cho biết, In-đô-nê-xi-a rất vinh dự lần đầu tiên chào đón gấu trúc Trung Quốc, mong chúng tận hưởng ngôi nhà mới tại Công viên Động vật hoang dã In-đô-nê-xi-a, đồng thời mong đợi dự án hợp tác nghiên cứu bảo vệ gấu trúc sớm trở thành biểu tượng mới của quan hệ hữu nghị hai nước.
In-đô-nê-xi-a cũng chuẩn bị rất đầy đủ để chào đón sự có mặt của hai chú gấu trúc. Nhằm hỗ trợ hai chú gấu trúc sớm thích ứng cuộc sống ở In-đô-nê-xi-a, In-đô-nê-xi-a đã cử các nhân viên chăm sóc động vật và thú y thâm niên đến Trung tâm bảo vệ và nghiên cứu gấu trúc Trung Quốc giao lưu và học tập, xây nhà gấu trúc rộng 4.800m2, đồng thời đã trồng khoảng 16 loại trúc trên diện tích 20 héc-ta tại In-đô-nê-xi-a để cho chúng ăn. In-đô-nê-xi-a cho biết, hai chú gấu trúc sẽ ra mắt công chúng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.
Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm hai chú gấu trúc trải qua thuận lợi thời kỳ thich ứng, Trung Quốc đã cử nhân viên chuyên nghiệp đi cùng hai chú gấu trúc, họ sẽ cùng các chuyên gia In-đô-nê-xi-a chăm sóc tận tình hai chú gấu trúc, cho đến khi chúng thích ứng cuộc sống ở nhà mới. Trên đường bay, Trung tâm bảo vệ và nghiên cứu gấu trúc còn chuẩn bị một lượng trúc và bánh cao lương hấp đầy đủ.
Hiện nay, cả thảy có 4 cặp gấu trúc Trung Quốc sinh sống tại khu vực Đông Nam Á, chúng là Hưng Hưng và Dĩnh Dĩnh sinh sống tại Ma-lai-xi-a; Khải Khải và Gia Gia tại Xin-ga-po; Lâm Huệ và Sáng Sáng tại Thái Lan cũng như Thái Đào và Hồ Xuân vừa mới đến In-đô-nê-xi-a. Gấu trúc Trung Quốc được chăm sóc rất tốt tại khu vực Đông Nam Á, cũng rất được người dân địa phương ưa thích. Hưng Hưng và Dĩnh Dĩnh sống tại Ma-lai-xi-a đã sinh chú gấu trúc cái Noãn Noãn vào năm 2016, trở thành ngôi sao ở địa phương, còn Lâm Băng, gấu trúc sinh tại Thái Lan năm 2009 đã được đưa về Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |