• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quân đội Trung Quốc hoàn thành công tác đăng ký lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh tại Liên Hợp Quốc

    2017-09-29 14:23:45     CRIonline

    Ngày 28/9, Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, ngày 22/9, Quân đội Trung Quốc đã hoàn thành công tác đăng ký lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh với quy mô 8.000 chiến sĩ tại Liên Hợp Quốc. Ông cho biết, thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh là sự thể hiện quan trọng về Trung Quốc gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn, thực hiện nghĩa vụ nước lớn. Ông còn cho biết thêm, máy bay tiêm kích J-20 đã chính thức phiên chế.

    Tháng 9/2015, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ gia nhập cơ chế chờ lệnh mới của Liên Hợp Quốc, dẫn đầu xây dựng cơ chế lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình thông thường, đồng thời thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh với quy mô 8.000 chiến sĩ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Quân đội Trung Quốc đã hoàn thành công tác đăng ký lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh với quy mô 8.000 chiến sĩ tại Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9. Ông Ngô Khiêm nói:

    "Lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh của Trung Quốc bao gồm 6 tiểu đoàn bộ binh, 2 đại đội công binh, 2 đại đội vận tải, 4 bệnh viện cấp hai, 4 đại đội cảnh vệ, 3 đại đội phản ứng nhanh, 2 phân đội máy bay trực thăng đa năng hạng vừa, 2 phân đội máy bay vận tải, 1 phân đội máy bay không người lái, 1 phân đội tàu chiến mặt nước, 28 phân đội thuộc 10 lực lượng chuyên môn. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ tổ chức huấn luyện mang tính đối tượng và thích ứng theo tiêu chuẩn huấn luyện của Liên Hợp Quốc, và chuyển thành lực lượng gìn giữ hòa bình vào lúc thích hợp, đến nước ngoài thi hành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc".

    Tại Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất 4 chủ trương gồm tuân thủ nguyên tắc gìn giữ hòa bình cơ bản, hoàn thiện hệ thống hành động gìn giữ hòa bình, nâng cao trình độ phản ứng nhanh và tăng cường hỗ trợ châu Phi, đưa ra 6 cam kết thiết thực ủng hộ hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, bao gồm Trung Quốc sẽ tích cực cân nhắc cử nhân viên xây dựng công trình, vận tải và y tế nhiều hơn tham gia hành động gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ viện trợ quân sự không hoàn lại trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Liên minh châu Phi để ủng hộ châu Phi xây dựng lực lượng thường trực cũng như lực lượng phản ứng nhanh ứng phó khủng hoảng, v.v.. Hiện nay, các kế hoạch được thúc đẩy thuận lợi.

    Ông Ngô Khiêm cho biết, thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh là biện pháp cụ thể ủng hộ Liên Hợp Quốc và hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, là sự thể hiện quan trọng về gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn và thực hiện nghĩa vụ nước lớn, sẽ phát huy vai trò mang tính xây dựng cho gìn giữ hòa bình của thế giới và ổn định của khu vực. Ông nói:

    "Trung Quốc là người kiên định bảo vệ hòa bình thế giới, là người kiên định ủng hộ hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhiều năm qua đã cử hơn 36 nghìn lượt nhân viên quân sự gìn giữ hòa bình, có 13 cán bộ và chiến sĩ hy sinh trên tuyến đầu gìn giữ hòa bình, là nước cử nhiều binh sĩ nhất trong các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng là nước góp vốn chủ yếu cho hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chờ lệnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm lời nói đi đôi với hành động của Trung Quốc".

    Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ngô Khiêm còn cho biết, Trung Quốc đã chính thức phiên chế máy bay tàng hình thế hệ thứ 4 J-20.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>