• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc tổng tuyển cử Đức không có tay ngang-đảng Liên minh do bà Méc-ken đứng đầu giành số phiếu nhiều nhất

    2017-09-25 14:45:40     CRIonline

    Ngày 24/9 theo giờ địa phương, Đức đã kết thúc cuộc bầu cử Nghị viện liên bang. Theo kết quả kiểm phiếu bước đầu tối cùng ngày, đảng Liên minh do Thủ tướng đương nhiệm Méc-ken lãnh đạo tiếp tục duy trì vị thế đảng lớn nhất, giành được 32,9% số phiếu ủng hộ; đảng Dân chủ xã hội do ông Xun-dơ, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của bà Méc-ken đứng đầu giành được 20,8% số phiếu ủng hộ, xếp thứ hai; đảng Sự lựa chọn vì nước Đức giành được 13,1% phiếu bầu, xếp thứ ba, trở thành chính đảng theo chủ nghĩa dân tuý cánh hữu đầu tiên có mặt trong Nghị viện Đức sau Thế chiến thứ hai.

    Mặc dù Ủy ban Bầu cử liên bang cần phải sau hai tuần mới công bố kết quả bầu cử chính thức, nhưng do tỷ lệ ủng hộ các đảng phái chủ yếu của Đức có khoảng cách rất lớn, khả năng xuất hiện "tình thế đảo ngược" hầu như bị loại bỏ.

    So với cuộc tổng tuyển cử lần trước năm 2013, đảng Liên minh là chính đảng mất số phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Bà Méc-ken cho biết, mặc dù kết quả không như dự kiến, nhưng cũng coi như đã hoàn thành tốt đẹp mục tiêu tranh cử, bước tới, đảng Liên minh sẽ bắt tay chuẩn bị thành lập chính phủ liên hợp.

    Bà Méc-ken đã cảm ơn tất cả những cử tri tín nhiệm đảng Liên minh và những nhân viên công tác làm việc vất vả cho cuộc vận động tranh cử trong vài tháng qua. Bà đồng thời cam kết:

    "Khẩu hiệu tranh cử của chúng tôi là 'vì một nước Đức mà chúng ta yêu mến và có thể sống hạnh phúc'. Hiện đã đến lúc cần điều chỉnh lộ trình, hướng tới mục tiêu cần phải thực hiện trong vòng 5-10 năm tới. Vì vậy, chúng tôi cần tăng phúc lợi cho công dân, bảo đảm xã hội công minh và công bằng; thúc đẩy Liên minh châu Âu đoàn kết, tạo dựng một châu Âu lớn mạnh; tấn công người nhập cư trái phép, tránh xuất hiện người tị nạn từ đầu nguồn; cũng như bảo đảm người dân sống một cách tự do và an toàn".

    Đảng Dân chủ xã hội thất bại trong cuộc tổng tuyển cử cũng xuất hiện tình trạng tỷ lệ ủng hộ giảm với mức lớn, lập mức thấp kỷ lục sau Thế chiến thứ hai. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu bước đầu, đảng Dân chủ xã hội đã tuyên bố quyết định không thành lập chính phủ liên hợp với đảng Liên minh, mà sẽ xuất hiện trong Nghị viện khóa tới với tư cách là đảng đối lập. Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Xun-dơ cho biết:

    "Hôm nay là một ngày nặng nề và đau buồn đối với đảng Dân chủ xã hội. Nhưng, những người bỏ phiếu cho chúng tôi xin hãy tin tưởng rằng, đảng Dân chủ xã hội sẽ không từ bỏ nguyên tắc và quan niệm của mình, không từ bỏ dân chủ, tôn trọng, khoan dung và đoàn kết, càng không từ bỏ nỗ lực phấn đấu để chào đón cuộc bầu cử lần sau".

    Ông Xun-dơ đồng thời nêu rõ, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức trỗi dậy trong Nghị viện không phải là sự thể hiện về dân chủ. Cho dù hơn 1 triệu người tị nạn mà Đức tiếp nhận khiến đất nước rạn nứt, nhưng đại đa số người dân đều không bài ngoại và nảy sinh thù hận bởi mối đe dọa và sợ hãi, đảng Dân chủ xã hội cũng sẽ kiên trì chủ trương nhất quán tiếp tục đi lên phía trước.

    So với năm 2013 không có duyên với Nghị viện liên bang do chưa giành được 5% số phiếu ủng hộ trở lên, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức theo đuổi chủ nghĩa dân tuý cánh hữu giành được tỷ lệ số phiếu bầu hai con số lần này có thể nói là một thành công to lớn.

    Bà Méc-ken tái đắc cử Thủ tướng đã là điều chắc chắn. Bà có triển vọng bắt kịp kỷ lục của cựu Thủ tướng Côn (Kohl), trở thành vị Thủ tướng thứ hai liên tục cầm quyền trong 16 năm trong lịch sử Đức. Tuy nhiên, do không một đảng phái nào giành được một nửa số phiếu bầu, vì vậy, đảng Liên minh sẽ thành lập chính phủ liên hợp với đảng nào để cầm quyền trong 4 năm tới vẫn là một ẩn số.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>