Giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cần phải kiên trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trong Tuyên bố chung, Triều Tiên "cam kết từ bỏ mọi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện có", Mỹ "xác nhận không có vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, không có ý định tấn công hoặc xâm lược Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường". Tờ "Dân tộc Hàn Quốc" (The Hankyoreh) của Hàn Quốc cách đây ít lâu bình luận rằng, điểm này là nội dung cốt lõi của Tuyên bố chung, nhắm trúng bản chất vấn đề hạt nhân trên bán đảo.
Gần đây, nhiều bên kể cả Trung Quốc đều tái khẳng định nguyên tắc phi hạt nhân hóa trên bán đảo, đã thể hiện niềm tin kiên định của cộng đồng quốc tế. Phi hạt nhân hóa trên bán đảo vừa bao gồm hối thúc Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân và khởi động tiến trình từ bỏ hạt nhân, cũng bao gồm Mỹ và Hàn Quốc tuân theo cam kết không có vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc. Cùng với vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên, trong nước Mỹ và Hàn Quốc lại xuất hiện tiếng nói triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc. Hai bên chắc chắn đều đã đi ngược lại Tuyên bố chung, cho thấy tiến trình hòa bình bán đảo đang xuất hiện sự thụt lùi nguy hiểm.
Giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo, cần các bên tôn trọng mối quan tâm an ninh của nhau, Triều Tiên nỗ lực theo hướng xây dựng cơ chế hòa bình vĩnh cửu.
Bất kể là đảm bảo không có hạt nhân trên bán đảo, hay là xây dựng cơ chế hòa bình, Triều Tiên và Mỹ là các bên then chốt, nắm trong tay chiếc "chìa khóa" hòa bình của bán đảo. Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ cần đưa ra sự can đảm chính trị, trí tuệ và thái độ chịu trách nhiệm, chứ không phải chọc tức và công kích điểm yếu của nhau.
Giải quyết vấn đề hạt nhân bán đảo, cần "cam kết đối với cam kết, hành động đối với hành động", nguyên tắc này là nhận thức chung đã đạt được giữa các bên liên quan trong "Tuyên bố chung 19/9". Bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây, một đằng là hoạt động hạt nhân và tên lửa hết lần này đến lần khác, một đằng là các cuộc tập trận chung dồn dập, bán đảo ngày càng lún sâu trong vòng tuần hoàn luẩn quẩn phô trương vũ lực. Trong bối cảnh này, Trung Quốc và Nga đề xuất sáng kiến "hai tạm ngừng" Triều Tiên tạm ngừng hoạt động hạt nhân và tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng các cuộc tập trận quy mô, càng là sự thể hiện cụ thể của nguyên tắc "cam kết đối với cam kết, hành động đối với hành động".
Giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cần kiên trì nguyên tắc đối thoại hiệp thương. Đây là con đường duy nhất. "Tuyên bố chung 19/9" cùng quá trình cuộc đàm phán sáu bên chứng tỏ, miễn là tiếp tục đối thoại và đàm phán, thì có thể kiểm soát hiệu quả việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tình hình bán đảo cũng có thể duy trì sự ổn định tổng thể.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |