Được biết, Diễn đàn quốc tế thám hiểm mặt trăng và vũ trụ sâu Bắc Kinh lần thứ ba diễn ra trong 3 ngày, nội dung chủ đề gồm quy hoạch về thám hiểm mặt trăng, sao Hỏa và các tiểu hành tinh của các nước hàng không vũ trụ và tổ chức chủ chốt trước năm 2030; tiến triển mới và điểm nóng trong 5 đến 10 năm tới trong nghiên cứu khoa học hành tinh; phương pháp, biện pháp và tiến triển khoa học trong việc nghiên cứu mẫu phẩm đưa về Trái đất từ mặt trăng và các thiên thể ngoài Trái đất khác; biện pháp mới thám hiểm vũ trụ sâu và công nghệ mới phụ tải hiệu quả v.v.
Theo sách trắng "Hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2016" công bố năm 2016, trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ sâu, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ thực thi chương trình thám hiểm các tiểu hành tinh. ông Âu Dương Tự Viễn, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học hàng đầu nhiệm kỳ đầu tiên của công trình thám hiểm mặt trăng Trung Quốc, cho biết tiểu hành tinh là vật chất nguyên sơ để lại vào lúc hình thành hệ mặt trời, thăm dò tiểu hành tinh có thể lấy được thông tin khoa học về hình thành hệ mặt trời, do vậy việc thăm dò tiểu hành tinh có ý nghĩa khoa học quan trọng. Ông Âu Dương Tự Viễn cho biết, đang hoạch định ý tưởng khoa học sơ bộ thám hiểm tiểu hành tinh. Ông nói:
"Tiểu hành tinh trong hệ mặt trời chia làm hai phần, một phần là vành đai bên ngoài sao Hỏa, gọi là vành đai tiểu hành tinh, tập trung lượng lớn tiểu hành tinh, phần còn lại có mối đe dọa lớn nhất đối với Trái đất chúng ta, gọi là tiểu hành tinh gần Trái đất, bên ngoài trái đất, có vô số tiểu hành tinh lớn nhỏ, bởi vì chúng rất gần trái đất, quỹ đạo cũng không có quy luật, do vậy chúng thường đâm vào trái đất, chương trình tiểu hành tinh tương lai của Trung Quốc rất muốn nghiên cứu về hai phần tiểu hành tinh này".
Sách trắng "Hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2016" nêu rõ, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên thực thi nhiệm vụ thám hiểm sao hỏa, đột phá công nghệ mấu chốt về bay vòng quanh, đổ bộ, tuần tra thăm dò. Trung Quốc sẽ phóng mô đun thăm dò sao Hỏa đầu tiên vào năm 2020, thực hiện thăm dò bay vòng quanh và tuần tra. Tổng công trình sư nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa lần đầu tiên của Trung Quốc Trương Vinh Kiều cho biết, hiện công trình thăm dò sao Hỏa đang được thúc đẩy vững trắc theo kế hoạch:
"Mục tiêu khoa học của công trình thăm dò sao Hỏa lần đầu tiên đã hoàn thành chọn lọc, phụ tải khoa học đã xác định hoàn thành, công việc tiếp theo cần làm là phải sớm triển hai một số nghiên cứu về mục tiêu khoa học dự kiến, để ra thành quả sớm, thành quả tốt sau khi có được dữ liệu thăm dò khoa học".
Kể từ năm 2004 thực hiện công trình thăm dò mặt trăng đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp thăm dò khoa học của tàu vũ trụ "Hằng Nga I", "Hằng Nga II", "Hằng Nga III", thu được lượng lớn dữ liệu thăm dò khoa học. Đặc biệt là tận dụng dữ liệu thăm dò khoa học của "Hằng Nga III", các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên giải mã đặc tính kết cấu của thổ nhưỡng mặt trăng và lớp nông mặt trăng ở khu vực đổ bộ, phát hiện một loại đá huyền vũ mới, những thành quả này đã nhận được sự khẳng định và đánh giá cao của đồng nghiệp quốc tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |