Trọng tài quốc tế là phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư với nước sở tại. Cùng với Trung Quốc không ngừng "du nhập" và "đi ra nước ngoài", Trung Quốc hiện đã trở thành nước đầu tư đối ngoại lớn thứ hai toàn cầu, tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư Trung Quốc với chính phủ nước sở tại cũng xuất hiện xu thế tăng lên. Bên cạnh đó, tranh chấp đầu tư giữa các nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ Trung Quốc cũng có chiều hướng gia tăng. Trên quốc tế, cơ quan trọng tài chủ chốt thụ lý tranh chấp đầu tư quốc tế là trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trong khi đó Trung Quốc trước đó chưa có thực tiễn về cơ quan trọng tài thụ lý tranh chấp đầu tư quốc tế, cũng không có bất cứ quy tắc trọng tài đầu tư quốc tế nào. Vì vậy, "Quy tắc trọng tài tranh chấp đầu tư quốc tế" đã ra đời thuận theo nhu cầu. Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trọng tài kinh tế-thương mại Trung Quốc Vương Thừa Kiệt cho biết:
"Để thích ứng nhu cầu cho việc giải quyết tranh chấp đầu tư của Trung Quốc, nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế của cơ quan, cung cấp phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc. Ủy ban trọng tài kinh tế-thương mại Trung Quốc xây dựng 'Quy tắc trọng tài tranh chấp đầu tư quốc tế' là biện pháp tích cực thúc đẩy xây dựng pháp quyền trọng tài của Trung Quốc".
Bộ "Quy tắc" này gồm 6 nội dung, đã có quy định liên quan về phạm vi thụ lý vụ án và căn cứ tài phán, cơ quan thụ lý và phân định chức trách, trường hợp áp dụng của quy tắc, trình tự khởi động trọng tài, phương thức xét xử, kết hợp giữa trọng tài và điều phối, cước phí trọng tài và gánh vác v.v. Ông Vương Thừa Kiệt nói,
" Về thiết kế cả trình tự, 'Quy tắc' đã thể hiện tính linh hoạt và hiệu quả cao của trọng tài, chẳng hạn như toà trọng tài tự quyết định tính linh hoạt của phương thức xét xử vụ án. Bên cạnh đó, 'Quy tắc' quy định rõ thời hạn của trình tự trọng tài, phán quyết trọng tài phải đưa ra nội trong 6 tháng kể từ khi toà trọng tài tuyên bố chấm dứt xét xử; người đương sự trong khi được hưởng phục vụ trọng tài nhanh tiện và hiệu quả ra, cước phí trọng tài cần phải gánh vác cũng tương đối rẻ".
Ông Vương Thừa Kiệt cho biết, việc ban hành "Quy tắc" lần này đã lấp chỗ trống của quy tắc trọng tài lĩnh vực trọng tài đầu tư quốc tế của Trung Quốc, không những có thể làm phong phú và phát triển thực tiễn trọng tài đầu tư của Trung Quốc, cũng cung cấp đảm bảo cơ chế cho doanh nghiệp Trung Quốc giải quyết tranh chấp đầu tư với nước sở tại, đã tạo dựng môi trường kinh doanh thương mại quốc tế hóa, pháp quyền hóa, tiện lợi hóa hơn. Được biết, "Quy tắc" này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 năm nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |