Dư luận cho rằng, nhà chức trách Nga ấn định ngày bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 có ý nghĩa sâu sắc khác.
Ngày 18/3/2014, Tổng thống Pu-tin cùng đại diện Crưm và Xê-va-xtô-pôn ký Hiệp ước, cho phép hai vùng này sáp nhập vào Liên bang Nga.
Năm 2012, ông Pu-tin từ làm Thủ tướng trở lại làm Tổng thống. Chiến thắng cuộc bầu cử lần đó rất khó khăn, đảng Nước Nga thống nhất do ông Pu-tin lãnh đạo miễn cưỡng giữ được quá bán số ghế trong cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia. Ông Pu-tin đã rơm rớm nước mắt tại buổi mít tinh chào mừng chiến thắng bầu cử lần đó.
So với 5 năm trước, nền kinh tế Nga khởi sắc không lớn, môi trường bên ngoài tồi tệ hơn, nhưng người dân Nga càng tín nhiệm Tổng thống Pu-tin hơn. Nhiều người Nga cho rằng, mọi nỗi bất hạnh và đau khổ đều do "thế lực thù địch phương Tây" gây nên, trong khi đó chỉ có Tổng thống Pu-tin có thể đối trọng với phương Tây, đảm bảo vị thế nước lớn của Nga, tránh xã hội Nga rơi vào rối loạn.
Trong cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia diễn ra tháng 9 năm ngoái, đảng Nước Nga thống nhất giành được số ghế đa số tuyệt đối; trong cuộc bầu cử địa phương Nga diễn ra cách đây ít lâu, đảng Nước Nga thống nhất lại giành chiến thắng áp đảo.
Cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia và bầu cử địa phương được coi là chong chóng đo chiều gió của cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tuy Tổng thống Pu-tin chưa chính thức tuyên bố có tham gia tranh cử hay không, nhưng dư luận phổ biến cho rằng ông nhất định sẽ tham gia tranh cử, hơn nữa sẽ tái đắc cử thành công.
Crưm sáp nhập vào Nga, Nga cho quân đội đến Xy-ri ném bom tổ chức "Nhà nước Hồi giáo"...các sự kiện địa chính trị lớn này khiến niềm tự hào quốc gia của người Nga dâng lên cao, cũng khiến Tổng thống Pu-tin nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân trong nước, đồng thời cũng khiến tâm trạng "chống Nga" của các nước phương Tây đạt đỉnh cao.
Dư luận phương Tây một dạo cho rằng, sự ủng hộ của người dân đối với ông Pu-tin chỉ là phù dung vừa nở đã tàn, nền kinh tế suy giảm bởi các nhân tố phương Tây trừng phạt, giá dầu sụt giảm, v.v, mức sống sụt giảm, người dân sẽ dần nhận thức được "những sai lầm" chính sách của Tổng thống Pu-tin. Nhưng trên vấn đề phán đoán đối với Nga, ít ra trên vấn đề về Tổng thống Pu-tin, truyền thông phương Tây thường "tự vả vào miệng mình".
"Cho tôi 20 năm sẽ trả lại các bạn một nước Nga kỳ tích." Cam kết vào năm 2000 của Tổng thống Pu-tin đã sắp đáo hạn. Nếu ông có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sang năm, không những sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phát triển đất nước, v.v, mà còn phải đối mặt với thách thức liệu có hoàn thành được cam kết này hay không.
Tổng thống Nga Pu-tin năm nay 64 tuổi, năm 2000 giữ chức Tổng thống Nga, năm 2004 tái đắc cử, năm 2008 giữ chức Thủ tướng. Cuối năm 2008, Đu-ma Quốc gia Nga thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 năm lên 6 năm, bắt đầu thích dụng từ Tổng thống mới đắc cử năm 2012. Tháng 3 năm 2012, ông Pu-tin lần thứ 3 đắc cử Tổng thống.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |