• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị doanh nhân người Hoa và Hoa kiều thế giới lần thứ 14 diễn ra tại I-an Gun, Mi-an-ma

    2017-09-18 16:02:03     cri
    Ngày 16/9, tại Mi-an-ma, đã chính thức khai mạc Hội nghị doanh nhân người Hoa và Hoa kiều thế giới lần thứ 14, hơn 2000 doanh nhân người Hoa và Hoa kiều trên thế giới tề tựu về đây, cùng bàn bạc chương trình phát triển.

    Tại lễ khai mạc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng kiều vụ Quốc vụ viện, Phó Chủ tịch Hội giao lưu với nước ngoài Trung Quốc Hứa Hữu Thanh đã đọc thư mừng của Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Nhiều quan chức chính phủ Mi-an-ma trong đó có Phó Tổng thống thứ nhất Myint Swe đã tham dự lễ khai mạc. Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có bài phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

    Hội nghị với chủ đề "Kinh tế Mi-an-ma mở cửa hơn nữa, lập kỷ nguyên mới lịch sử" nhằm thông qua hội nghị xây dựng mạng lưới kết nối kinh tế-thương mại giữa các doanh nhân người Hoa và Hoa kiều Mi-an-ma với thế giới. Chủ tịch Hội nghị, Chủ tịch Tổng hội Thương mại Trung Hoa tại Mi-an-ma Myint Shwe nói:

    "Chúng tôi mong có thể đoàn kết doanh nhân người Hoa và Hoa kiều trên toàn thế giới tham gia vào công cuộc mở cửa kinh tế hiện nay của Mi-an-ma, chính phủ cũng mong chúng tôi cố gắng, giúp họ bắc nhịp cầu hợp tác với các doanh nhân có ý định đến Mi-an-ma đầu tư, bởi vì Mi-an-ma hiện đang ở vào thời điểm mở cửa kinh tế, cố gắng hợp tác vui vẻ và có thành quả".

    Doanh nhân người Hoa Wiliam Su đến từ Niu-oóc, ông vốn kinh doanh dịch vụ khách sạn, lần đầu tiên tham gia Hội nghị doanh nhân người Hoa và Hoa kiều, ông nói chuyến thăm Mi-an-ma lần này của ông đã thu được thành quả đáng kể:

    "Không ngờ đến đây, đã có rất nhiều nhà máy của Bộ Công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy gang thép, lần này tôi cũng đặc biệt đi thăm nhà máy gang thép, quy mô khá lớn, tuy nhiên rất tiếc là đã ngừng sản xuất, do vậy chính phủ Mi-an-ma mong chúng tôi dẫn các doanh nhân người Hoa và Hoa kiều của Mỹ đến đây đầu tư, giúp nhà máy này khôi phục sản xuất. Mặt khác, còn có thuốc men, nhà máy dược phẩm, hầu như đã ký bản ghi nhớ hợp tác, đều đang tiến hành tích cực."

    Chủ tịch danh dự Tổng hội Thương mại Trung Hoa Mi-an-ma Ky-au A-ung cho biết, mong doanh nhân người Hoa và Hoa kiều toàn cầu có thể mang lại đầu tư nhiều hơn, chính phủ Mi-an-ma cũng sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi hơn cho các doanh nhân người Hoa và Hoa kiều. Ông nói:

    "Mang lại cơ hội thương mại và việc làm, có cơ hội thương mại thì có việc làm. Mi-an-ma là một miền đất hứa chưa được khai thác, đến đây đầu tư, thứ nhất là giá thành lao động rẻ, hai là nước này như một tờ giấy trắng, muốn vẽ như thế nào đều được. Chính phủ Mi-an-ma cũng rất phối hợp, cho rằng đây là cơ hội rất quý, do vậy, chắc chắn sẽ dành rất nhiều chính sách ưu đãi để phối hợp doanh nhân người Hoa và Hoa kiều đến Mi-an-ma đầu tư".

    Tại lễ khai mạc cùng ngày, Tổng hội Thương mại Trung Hoa Mi-an-ma còn quyên góp khoảng 250 nghìn Nhân dân tệ cho người dân bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột ở bang Ra-khin.

    Tháng 8 năm 1991, Hội nghị doanh nhân người Hoa và Hoa kiều thế giới được thành lập dưới sự đề xướng và sáng lập của Tổng hội Thương mại Trung Hoa Xin-ga-po, hai năm tổ chức một lần, trước đó đã tổ chức 13 lần tại Xin-ga-po, Trung Quốc, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Nhật v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>