Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố, một chi nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" đã tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công. Ít lâu sau trong ngày 15, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây lên án đây là hành vi khủng bố "hèn nhát" nhằm vào người dân vô tội, cho biết người dân Anh sẽ đoàn kết nhất trí chiến thắng phần tử khủng bố.
Ngày 16/9, nhà ga tàu điệm ngầm Parsons Green xảy ra vụ nổ đã khôi phục sử dụng, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sát tuần tra đã gia tăng. Cùng ngày, giới chức cảnh sát Anh lần lượt bắt được cả thảy hai nghi can ở cảng Dover ở miền Đông Nam và ngoại ô phía Tây Luân Đôn. Hiện nay, Cơ quan Tình báo Quân đội Anh (MI5) đang cùng cảnh sát điều tra vụ này.
Liên tiếp xảy ra vụ tấn công khủng bố đã phản ánh việc Anh đối mặt với tình hình an ninh cam go. Ngày 22/3 năm nay, bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh xảy ra một vụ tấn công khủng bố một kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ rồi đâm dao vào cảnh sát, làm 5 người chết, khoảng 40 người bị thương; ngày 22/5, tại sân vận động Arena Man-chét-xtơ ở thành phố Man-chét-xtơ của Anh xảy ra một vụ đánh bom liều chết, làm 22 người chết, 59 người bị thương; ngày 3/6, cầu Luân Đôn xảy ra một vụ kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ, rồi dùng dao hành hung, làm 7 người chết, 48 người bị thương; ngày 19/6, bên ngoài Công viên Finsbury xảy ra một vụ lao xe vào tín đồ Hồi giáo, làm một người chết, 10 người bị thương.
Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết, có "hàng ngàn" kẻ khủng bố tiềm năng nhằm vào phương Tây, vụ tấn công khủng bố không phải là vấn đề có xảy ra hay không, mà là xảy ra vào lúc nào. Ông cho biết, năng lực sử dụng mạng in-tơ-nét hiện đại của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" và An Kê-đa có nghĩa là ở phương Tây có hàng nghìn hàng vạn người có thể bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ của chúng, mở cuộc tấn công đáng sợ.
Có phân tích chỉ rõ, là cường quốc chính trị-kinh tế truyền thống ở khu vực châu Âu, Anh theo gót Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, tích cực tham gia hành động quân sự ở khu vực Trung Đông, khó tránh khỏi "cây to dễ bị gió cuốn", trở thành mục tiêu tấn công chính của tổ chức khủng bố. Hiện nay, có hàng ngàn "phần tử thánh chiến" của tổ chức cực đoan quay trở lại châu Âu trở thành "quả bom hẹn giờ", cộng thêm Anh còn đối mặt với vấn đề hội nhập giữa người tị nạn và người nhập cư, v.v, muốn loại trừ triệt để đe dọa khủng bố, ngoài cần phải tăng cường lực lượng chống khủng bố ra, còn cần phải từ góc độ tổng thể và nguồn gốc, suy nghĩ về nguyên nhân gây ra khủng bố, tìm ra phương án giải quyết tổng hợp chủ nghĩa khủng bố, điều này có lẽ còn có con đường khá dài phải đi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |