• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ triển khai hành động nâng cao chất lượng, xây dựng cường quốc chất lượng

    2017-09-14 10:12:06     cri
    Tháng 9 hàng năm là Tháng Chất lượng của Trung Quốc. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã công bố văn kiện về triển khai hành động nâng cao chất lượng, đặt chiến lược cường quốc chất lượng ở vào vị trí nổi bật hơn. Dự định giành được hiệu quả nổi bật về xây dựng cường quốc chất lượng, nâng cao rõ rệt trình độ tổng thể chất lượng vào năm 2020.

    Mục tiêu của văn kiện nay là, đến năm 2020, chất lượng cung cấp của Trung Quốc cải thiện rõ rệt, hệ thống cung cấp có hiệu quả hơn, xây dựng cường quốc chất lượng giành được hiệu quả rõ rệt, trình độ tổng thể chất lượng nâng cao rõ rệt, đóng góp của chất lượng đối với việc nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và thúc đẩy phát triển kinh tế tiếp tục được tăng cường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng không ngừng nâng cao của quần chúng nhân dân. Về hướng chính Văn kiện nhằm vào ba chất lượng lớn là sản phẩm, kỹ thuật và dịch vụ, chia thành 8 lĩnh vực trọng điểm: Bao gồm những điểm nóng được người dân quan tâm và trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội như nông sản phẩm thực phẩm dược phẩm, hàng tiêu dùng, chế tạo trang thiết bị, nguyên vật liệu, dự án xây dựng, ngành dịch vụ, quản lý xã hội và dịch vụ công, ngoại thương.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát chất lượng Kiểm nghiệm Kiểm dịch Nhà nước Trung Quốc Chi Thụ Bình ngày 13/9 tại buổi họp báo cho biết, nâng cao chất lượng không những là một đột phá khẩu và điểm nắm bắt quan trọng chuyển đổi mô hình nâng cấp phát triển của Trung Quốc, mà còn là một biện pháp chiến lược cải thiện cơ cấu cung cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quần chúng nhân dân.

    Là biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng, Văn kiện quy định rõ ràng phải tiếp tục tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiện toàn cơ chế dài hạn chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình nói, ngoài điều tra xử lý vụ án bất hợp pháp về chất lượng ra, cơ quan giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch Trung Quốc luôn nhấn mạnh tập trung chỉnh đốn, quản trị tại khu vực trọng điểm.

    "Nếu có sản phẩm của ngành nào đó ở địa phương nào đó khá tập trung, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng khá nhiều, chúng tôi sẽ cảnh báo, tập trung chỉnh đốn, quản trị. Những năm qua chúng tôi đã chấn chỉnh, quản trị đối với khoảng hơn 350 nơi, bị buộc nâng cao chất lượng. Còn nữa là chúng tôi đã nắm bắt lĩnh vực trọng điểm, mấy năm qua chúng tôi đã nắm việc nâng cao chất lượng thương mại điện tử, nắm việc giám sát quản lý chất lượng xuất nhập khẩu, về mặt này cũng đã điều ra xử lý một số vụ án lớn và quan trọng."

    Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình nói, những năm qua Trung Quốc luôn đẩy mạnh cường độ đối với các lô hàng tồn tại rủi ro an toàn, thông qua sửa chữa, thay thế, trả lại rồi đến triệu hồi loại bỏ lỗi tiềm ẩn. Lấy ô tô làm ví dụ, khi bắt đầu triệu hồi ô tô do khiếm khuyết mỗi năm mấy trăm nghìn chiếc, nhưng từ năm 2013 thực thi "Điều lệ Quản lý Triệu hồi ô tô do khiếm khuyết" đến nay, mỗi năm đều triệu hồi trên 5 triệu chiếc, năm 2016 lên tới 11,33 triệu chiếc.

    Hai năm qua, ngành dịch vụ Trung Quốc xuất hiện xu hướng tích cực "ổn định theo chiều hướng tốt" về chất lượng. Nhưng các lĩnh vực hội nhập khá cao với in-tơ-nét như mua sắm trực tuyến, du lịch trực tuyến, v.v, mức độ hài lòng của khách khá thấp. Nâng cao chất lượng dịch vụ, không những là nhu cầu nâng cao hiệu quả ngành dịch vụ, mà còn là nhu cầu chấn hưng nền kinh tế thực, xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình cho rằng, nâng cấp chất lượng cuối cùng vẫn thể hiện ở thương hiệu, bởi vậy còn phải chú trọng tạo dựng thương hiệu của Trung Quốc trong khi thúc đẩy nâng cao chất lượng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>