• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tiếp Lãnh đạo các nước ASEAN tới dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14

    2017-09-12 14:19:47     CRIonline

    Ngày 11/9, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã lần lượt tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình, Quốc vương Bru-nây Hát-xa-nan Bôn-ki-a, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen và Phó Thủ tướng Lào Xỏn-xay tới dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị Cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14.

    Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cho biết, Trung Quốc coi trọng cao quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam chung tay nỗ lực, quy hoạch tốt giao lưu cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác thiết thực, thực hiện tốt giao lưu nhân văn, giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định.

    Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung duy trì xu hướng phát triển tích cực. Hai bên cần thực hiện tốt các nhận thức chung giữa Lãnh đạo hai nước, tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và năng lực sản xuất, làm sôi động giao lưu nhân dân, thực hiện cùng phát triển.

     

    Tại buổi hội kiến Quốc vương Bru-nây Hát-xa-nan Bôn-ki-a, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ hoan nghênh Quốc vương Bôn-ki-a đến dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14 và tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và Năm Hợp tác du lịch Trung Quốc – ASEAN, quan hệ Trung Quốc – ASEAN đang ở trong giai đoạn then chốt kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, Trung Quốc sẵn sàng nhân dịp này thúc đẩy nâng cấp quan hệ Trung Quốc – ASEAN, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn.

    Quốc vương Bôn-ki-a cho biết, Bru-nây rất vinh dự là nước danh dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần này. Tháp tùng chuyến thăm lần này của tôi có gần 100 nhà doanh nghiệp, cũng hoan nghênh các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến Bru-nây đầu tư. Bru-nây sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, nhân văn, du lịch, năng lượng, cảng biển, giáo dục, v.v..

    Tại buổi tiếp Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ cho biết, Cam-pu-chia đã đóng góp quan trọng cho giữ gìn đại cục hợp tác, hữu nghị Trung Quốc – ASEAN, Trung Quốc đánh giá cao việc này.

    Thủ tướng Hun-xen cho biết, Cam-pu-chia cám ơn sự ủng hộ của Đảng và Chính phủ Trung Quốc dành cho đảng Nhân dân và Chính phủ Cam-pu-chia lâu nay. Năm nay là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cam-pu-chia – Trung Quốc. Cam-pu-chia mong nhân dịp này không ngừng sâu sắc tình hữu nghị Cam-pu-chia – Trung Quốc. Cam-pu-chia sẵn sàng tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Trung Quốc, mở rộng xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc. Là nước đồng Chủ tịch về Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công năm 2018, Cam-pu-chia sẵn sàng tích cực tăng cường trao đổi và điều phối với Trung Quốc, tổ chức tốt Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ 2.

    Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Lào Xỏn-xay, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ cho biết, từ đầu năm đến nay, quan hệ Trung – Lào không ngừng thu được tiến triển mới, đặc biệt trong tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng tới Trung Quốc tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

    Phó Thủ tướng Xỏn-xay cho biết, Lào đánh giá cao Trung Quốc tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong các lĩnh vực. Lào mong tiếp tục tăng cường hợp tác thiết thực với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, v.v., sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Lào – Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>