• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự nghiệp từ thiện của Trung Quốc xuất hiện đặc điểm mới

    2017-09-08 10:44:04     cri
    Ngày 5/9 là Ngày Từ thiện Trung Quốc lần thứ 2. Kể từ ngày 1/9/2016, Luật Từ thiện đã chính thức thi hành được một năm. Một năm qua, Luật Từ hiện thúc đẩy sự nghiệp từ thiện Trung Quốc đã có những phát triển gì ? Ý thức và hành động từ thiện của toàn xã hội có những tiến bộ gì ? Làm thế nào thúc đẩy sự nghiệp từ thiện mở ra cục diện mới ?

    Thứ trưởng Bộ Dân chính Trung Quốc Cố Triều Hi cho biết, sau khi ban hành Luật Từ thiện, "Dự thảo Điều lệ phục vụ tình nguyện" kết nối với Luật Từ thiện đã được Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện xem xét thông qua, công tác sửa đổi "Điều lệ Đăng ký Quản lý đoàn thể xã hội", "Điều lệ Quản lý Quỹ", "Điều lệ thi hành tạm thời về đăng ký và quản lý các đơn vị phi doanh nghiệp tư nhân" đã giành được tiến triển khá lớn. Hệ thống chế độ sự nghiệp từ thiện Trung Quốc đã cơ bản hình thành.

    Bên cạnh đó, các địa phương đưa sự nghiệp từ thiện vào quy hoạch tổng thể phát triển xã hội, biện pháp chính sách nângđỡ hỗ trợ tổ chức từ thiện của chính quyền ngày một hoàn thiện, cường độ mua dịch vụ với tổ chức từ thiện cũng tiếp tục tăng mạnh.

    Thứ trưởng Cố Triều Hi cho biết, theo yêu cầu của Luật Từ thiện, Bộ Dân chính đã thông qua tuyển chọn công khai chỉ định kênh công khai thông tin quyên góp trên in-tơ-nét đợt đầu, đã hoạt động trực tuyến kênh công khai thông tin từ thiện mang tên "Từ thiện Trung Quốc" và hệ thống thông tin phục vụ của người tình nguyện toàn quốc, đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng kênh thông tin các lực lượng xã hội tham gia cứu trợ thiên tai.

    Con số của kênh thông tin "Từ thiện Trung Quốc" cho biết, tính đến 12 giờ ngày 5/9/2017, cơ quan dân chính các cấp cả thảy đã nhận định và đăng ký 2.142 tổ chức từ thiện.

    Thứ trưởng Cố Triều Hi cho biết, theo đà thi hành Luật Từ thiện, phát triển sự nghiệp từ thiện của Trung Quốc đã giành được sức sống mới, xuất hiện năm đặc điểm mới.

    Một là, năng lực gây quỹ của tổ chức từ thiện nâng cao rõ rệt. Những năm gần đây năng lực tổ chức động viên sự quyên góp của xã hội của tổ chức từ thiện nâng cao rõ rệt, từ năm 2006 mỗi năm quyên góp chưa đến 10 tỉ Nhân dân tệ phát triển đến 5 năm lại đây mỗi năm quyên góp trên 50 tỉ Nhân dân tệ.

    Hai là, hình thức hoạt động từ thiện đa dạng hơn. Nhờ "in-tơ-nét+", cư dân mạng rất có nhiệt tình tham gia từ thiện. Theo thống kê chưa đầy đủ, thực thi Luật Từ thiện một năm qua có trên 1 tỉ lượt người đã quyên góp qua mạng, có một số quỹ nguồn quyên tặng của công chúng qua in-tơ-nét đã chiếm trên 80% tổng thu nhập quyên góp.

    Ba là, quỹ từ thiện tín thác từ không đến có. Bộ Dân chính, Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng đã ban hành chính sách liên quan, đã tiến hành quy phạm về mặt thành lập, đưa vào hồ sơ, quản lý và xử lý tài sản, thay đổi và chấm dứt, biện pháp thúc đẩy, giám sát và quản lý, công bố thông tin, trách nhiệm pháp lý, v.v của quỹ từ thiện tín thác, đã thành lập hệ thống quy định quỹ từ thiện tín thác cơ bản.

    Bốn là, người tình nguyện hăng hái tham gia phục vụ từ thiện. Hiện nay người tình nguyện đăng ký tên thật trong hệ thống thông tin phục vụ tình nguyện toàn quốc đã đạt trên 50 triệu người, đoàn thể tình nguyện đăng ký đã đạt trên 430.000 đoàn thể, công bố dự án phục vụ tình nguyện đạt trên 960.000 dự án, thời gian phục vụ tình nguyện được ghi chép đạt trên 850 triệu giờ.

    Năm là, thúc đẩy ý tưởng từ thiện mới phát triển. Luật Từ thiện kiên trì "lập pháp mở" đã kích thích mạnh mẽ việc nghiên cứu lý luận từ thiện và quan tâm của dư luận xã hội.

    Thứ trưởng Cố Triều Hi cho biết, mặc dù phát triển sự nghiệp từ thiện Trung Quốc đã giành được sự tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn tồn tại không ít vấn đề như tổ chức từ thiện số lượng ít, quy mô nhỏ, các chính sách nâng đỡ hỗ trợ còn chưa đồng bộ, các hoạt động mượn danh nghĩa từ thiện còn luôn xảy ra, lực lượng giám sát và quản lý còn yếu kém, v.v, công tác từ thiện còn đối mặt với nhiều vấn đề mới, thách thức mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>