Tại trường hợp khác nhau, quan chức các bộ ngành du lịch, văn hóa Cam-pu-chia đều cho biết, "Nụ cười Ăng-co" là thành quả của hợp tác văn hóa hai nước Cam-pu-chia-Trung Quốc. Vở kịch này đã trở thành một tấm danh thiếp quốc tế của du lịch Cam-pu-chia, không những những đã nhận được sự hoan nghênh của du khách các nước trên thế giới, mà cũng nhận được sự khẳng định của các nghệ sĩ Cam-pu-chia.
Được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đền Ăng-co nổi biếng với những kiến trúc hùng vĩ và phù điêu tinh xảo, rất nhiều du khách đều lựa chọn ban ngày đi thăm di tích đền Ăng-co, buổi tối vào nhà hát lớn, cảm nhận lịch sử bị mai một hàng trăm năm tái hiện trên sân khấu.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư biểu diễn văn nghệ Xiêm Riệp Cam-pu-chia Phó Khai Đình cho biết, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa v.v của vở kịch "Nụ cười Ăng-co" đều do các nghệ sĩ Trung Quốc đảm nhiệm. Tuy nhiên, để thể hiện chân thực hơn nét đẹp của văn hóa Ăng-co, tuyệt đại đa số diễn viên là người Cam-pu-chia.
Ông nói, để tái hiện văn hóa huy hoàng của vương triều Ăng-co, nghệ sĩ Trung Quốc nhiều lần đến đền Ăng-co khảo sát thực tế, thu thập tài liệu sáng tác, và duy trì trao đổi mật thiết với các bộ ngành văn hóa của Cam-pu-chia, từ cốt truyện đến trang sức trang điểm, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thông qua hợp tác chân thành, hai bên cuối cùng đã hiến dâng một tác phẩm sân khấu chất lượng cao như vậy, thể hiện tác phẩm văn hoá xuất sắc Cam-pu-chia trước thế giới bằng ý tưởng sáng tạo của Trung Quốc. Ông cho biết, vở kịch đã tập hợp tinh hoa của nghệ thuật văn hóa Cam-pu-chia như âm nhạc, võ thuật, điệu múa v.v. Mỗi bộ trang phục biểu diễn đều đã hấp thụ đặc điểm thiết kế phù điêu, và do chuyên gia trang phục dân tộc địa phương may thủ công.
Diễn viên Cam-pu-chia đã biểu diễn hết mình vở kịch này. Là diễn viên múa trong vở ca múa nhạc cỡ lớn "Nụ cười Ăng-co", diễn viên Cam-pu-chia Pi-khơ-đi mỗi lần đều thắp hương, cầu mong trước khi biểu diễn. Khi chị bước lên sân khấu, dưới ánh đền sân khấu, chị giống như một nàng tiên, thể hiện câu chuyện Ăng-co thời xưa cho khán giả toàn thế giới. Chị Pi-khơ-đi cho biết, chị hết sức quý trọng mỗi một cơ hội biểu diễn. "Từ bé tôi thường ảo tưởng mình là một nàng tiên đẹp, sân khấu này đã giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực. Khán giả dưới sân khấu đều đến từ các nơi trên thế giới, tôi hết sức vui mừng được thể hiện văn hóa Ăng-co bằng biểu diễn của mình".
Uông-xô-pê-a-li-ca từng là diễn viên múa chuyên nghiệp của Hoàng gia Cam-pu-chia, đã có thâm niên hơn 21 năm trong điệu múa tiên nữ, đại diện cho Cam-pu-chia đi biểu diễn tại các nơi trên thế giới. Trên sân khấu "Nụ cười Ăng-co", chị đã múa 7 năm. 7 năm qua, chị đã đào tạo mấy chục diễn viên múa điệu múa tiên nữ cho vở kịch này. Chị nói, "Tôi mong Nụ cười Ăng-co luôn được lưu diễn tại Cam-pu-chia, mong mình luôn được múa cho khán giả các nước trên sân khấu này, cho đến khi nào không thể múa mới thôi".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |