Ngày 5/9, tại Hạ Môn, Trung Quốc đã bế mạc Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 9 và Đối thoại giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Hội nghị đã thông qua "Tuyên bố Hạ Môn", tổng kết toàn diện kinh nghiệm thành công trong 10 năm qua của hợp tác nhóm BRICS, quy hoạch viễn cảnh nhằm tăng cường quan hệ đối tác BRICS, sâu sắc hợp tác thiết thực các lĩnh vực. Nhân sĩ quốc tế đánh giá cao thành quả của Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS tại Hạ Môn.
Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, mô hình "BRICS+" đã phản ánh nguyện vọng chung của đa số các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, là một mô hình sáng tạo. Trung Quốc tổng kết và đề xuất mô hình "BRICS+", đã phát huy vai trò xây dựng quan trọng nhằm thúc đẩy các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển tham gia quản lý kinh tế toàn cầu. Thái Lan nguyện cùng Trung Quốc dốc sức thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cân bằng, bao dung, để các bên chia sẻ cơ hội phát triển, dưới mô hình hợp tác "BRICS+", cùng thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030.
Theo Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị châu Âu-Trung Quốc của Nghị viện châu Âu Hon. Jo LEINEN, sở dĩ hội nghị lần này quan trọng là vì đây là một hội nghị quan trọng gắn kết nhận thức chung, tập trung sức lực của các nước nhóm BRICS.
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Trung Quốc Sanakoev cho biết, từng có một số người thường rùm beng "cái gọi là BRICS đã phai màu", cho rằng các nước nhóm BRICS có tiền đồ ảm đạm, rút cuộc sẽ tan giã. Nhưng vào lúc hợp tác nhóm BRICS bước vào 10 năm thứ hai, các nước thành viên nhóm BRICS đã khiến những người này nhận thức được sự sai lầm của mình bằng thành quả phong phú tại Hạ Môn.
Giáo sư Chính trị học Đại học Đê-li Ấn Độ Sharma cho biết, Hội nghị thượng đỉnh các nước nhóm BRICS tại Hạ Môn đã thu được giàu thành quả, đặc biệt là thông qua "Tuyên bố Hạ Môn". Chuyên gia vấn đề quốc tế của Đại học Ca-dắc-xtan-Đức I-van-nốp cho rằng, Trung Quốc một lần nữa tổ chức một hội nghị quốc tế tuyệt vời, bài phát biển của Chủ tịch Tập Cận Bình rất đáng tin cậy và khâm phục, khiến mọi người ý thức được rằng, các nước nhóm BRICS chỉ có thống nhất hành động, mới có thể tiếp thêm sức sống mới với mức độ tối đa cho sự phát triển kinh tế nước mình, chỉ có chung tay nỗ lực, mới có thể thoát khỏi tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế, thực hiện cùng phồn vinh.
Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Viễn Đông Nga Andrew Isaev cho biết, Ngân hàng Phát triển mới ngày càng trở thành cơ quan tài chính có tầm ảnh hưởng quan trọng trên toàn cầu, đã nâng cao rõ rệt không gian hợp tác kinh tế của các nước nhóm BRICS.
Chủ tịch Hội Thương mại người da màu Nam Phi Denisa Baloi cho biết, "Tuyên bố Hạ Môn" đã thể hiện tương lai rộng mở của hợp tác nhóm BRICS. Các nước nhóm BRICS sẽ gây dựng thị tường đầu tư thương mại lớn, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, lưu thông tài chính tiền tệ, chiếc bánh ga-tô của hợp tác nhóm BRICS sẽ ngày càng lớn, có lợi cho xây dựng một nền kinh tế thế giới càng cởi mở và bao trùm hơn.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vấn đề Trung Quốc-Mê-hi-cô Đại học tự trị quốc lập Mê-hi-cô Dussel cho biết, việc hoàn thiện cơ chế hợp tác nhóm BRICS có ý nghĩa tích cực đối với việc chống lại chính sách chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của một số nước và thúc đẩy đa cực hóa thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |