• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc bình quân mỗi ngày xử lý hơn trăm triệu bưu phẩm bưu kiện chuyển phát nhanh, "Cây số cuối cùng" trở thành hướng chính ngành công nghiệp

    2017-09-06 11:42:22     cri
    Ngày 5/9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc Lưu Quân cho biết, ngành công nghiệp chuyển phát nhanh Trung Quốc đã bước vào thời đại bình quân mỗi ngày xử lý hơn trăm triệu bưu phẩm bưu kiện chuyển phát nhanh, sau này sẽ đổi mới sáng tạo mô hình dịch vụ và ý tưởng giám sát quản lý, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoá, thông minh hóa và xã hội hóa đầu cuối dịch vụ chuyển phát nhanh, tháo gỡ khó khăn ở "Cây số cuối cùng".

    Những năm gần đây, chất lượng và hiệu quả phát triển ngành công nghiệp chuyển phát nhanh của Trung Quốc không ngừng nâng cao. Bảy tháng đầu năm nay, lượng nghiệp vụ doanh nghiệp dịch vụ chuyển phát nhanh trong cả nước lũy kế hoàn thành 20,52 tỉ bưu phẩm bưu kiện, tăng 30,3% so với cùng kỳ, lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh đã đứng đầu toàn cầu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc Lưu Quân tại Hội nghị Cấp cao "Cây số cuối cùng" chuyển phát nhanh Trung Quốc năm 2017 cho biết,

    "Có thể nói, các chỉ tiêu đều vẫn duy trì ở vị trí cao, nhất là bước sang quý 2, chúng ta lại bước vào giai đoạn phát triển mới bình quân mỗi ngày xử lý hơn trăm triệu bưu phẩm bưu kiện chuyển phát nhanh."

    Theo đà khối lượng ngành công nghiệp chuyển phát nhanh không ngừng tăng lên, làm thế nào đáp ứng nhu cầu cá tính hóa chất lượng cao, hiệu quả cao của khách hàng, "Cây số cuối cùng" đầu cuối chuyển phát nhanh đã trở thành phân khúc quan trọng và hướng chính chuyển đổi nâng cấp ngành công nghiệp. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý thị trường Tổng cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc Hầu Diên Ba, xây dựng đầu cuối chuyển phát nhanh còn tồn tại không ít khâu yếu. Ông nói:

    "Hiện tượng các điểm mạng phân bố không đồng đều khá nổi bật, xây dựng điểm mạng ở các thành phố loại ba, loại bốn và khu vực nông thôn còn có khoảng cách nhất định so với nhu cầu chuyển phát nhanh của quần chúng; hai là, trụ sở doanh nghiệp chuyển phát nhanh còn chưa coi trọng đầy đủ đối với việc xây dựng điểm mạng cơ sở, còn cần nâng cao trình độ coi trọng xây dựng phần cứng điểm mạng và thực lực mềm dịch vụ; ba là, trình độ xây dựng điểm mạng đầu cuối chưa cao, vấn đề chính là tiêu chuẩn chưa thống nhất, thiết bị đồng bộ chưa hoàn chỉnh và phân vùng chức năng chưa khoa học."

    Về việc này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc Lưu Quân cho biết, phát triển ngành công nghiệp chuyển phát nhanh còn cần đổi mới mô hình dịch vụ và ý tưởng giám sát quản lý.

    Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Tổng cục Bưu điện Quốc gia Trung Quốc Tăng Quân Sơn còn đề nghị, có thể áp dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến thích dụng như tủ đựng bưu kiện, phương tiện bay không người lái, xe không người lái, rô-bốt, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, v.v, nâng cao trình độ thông minh hóa và tự động hóa chuyển phát, rút ngắn khâu vận hành nhận và chuyển phát.

    Để tháo gỡ khó khăn ở "Cây số cuối cùng", phóng viên được biết, một số doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã đang tích cực hành động. Giám đốc Điều hành Tập đoàn Lô-gi-stíc JingDong Vương Chấn Huy cho biết:

    "Hai năm qua JingDong trọng điểm phát triển thiết bị không có người và công nghệ liên quan, kể cả bắt đầu từ tháng 6 năm nay dùng máy bay không người lái chuyển phát bưu kiện ở thành phố Tây An, (tỉnh Thiểm Tây) và thành phố Túc Thiên (tỉnh Giang Tô). Cũng từ tháng 6 năm nay dùng xe không người lái chuyển phát bưu kiện trong trường đại học. Ngoài ra, trong quá trình này, không ngừng phát triển công nghệ tương tác thực tế ảo AR, công nghệ dữ liệu lớn và công nghệ điện toán đám mây cũng được áp dụng vào ngành công nghiệp chuyển phát nhanh, thông qua tối ưu mạng, tối ưu lộ trình giảm bớt chiếm dụng nguồn lực, nâng cao hiệu quả.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>