• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cộng đồng quốc tế thảo luận sôi nổi bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS tại Hạ Môn

    2017-09-05 15:36:53     cri
    Ngày 4/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hạ Môn, đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng nhan đề "Sâu sắc quan hệ đối tác BRICS, mở ra tương lai tươi sáng hơn. Cộng đồng quốc tế thảo luận sôi nổi bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: "Hợp tác giữa các nước nhóm BRICS sở dĩ phát triển nhanh chóng, mấu chốt là tìm đúng con đường hợp tác. Đây chính là tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, siết tay đi con đường phát triển phù hợp với tình hình thực tế của nước mình; kiên trì tinh thần cởi mở bao dung, hợp tác cùng thắng, kiên trì bền bỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, nhân văn; đề xướng công bằng chính nghĩa quốc tế, chung lưng đấu cật với các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, cùng tạo dựng môi trường bên ngoài lành mạnh".

    Giám đốc Viện Nghiên cứu tài chính sáng tạo Ô-xtrây-li-a Quách Sinh Tường hoan nghênh quan điểm nói trên, cho rằng 5 nước nhóm BRICS thuộc các châu lục và khu vực khác nhau, nguồn lực thiên nhiên khác nhau, con đường phát triển khác nhau, nhưng giai đoạn phát triển giống nhau, không những bổ sung cho nhau về nguồn lực trong hợp tác, mà còn tham khảo lẫn nhau con đường và phương thức phát triển.

    Trợ lý Tổng Thư ký, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại quốc tế Liên Hợp Quốc Gôn-xa-lét nêu rõ, cơ chế nhóm BRICS từ không đến có, đã thu được thành tựu to lớn trong 10 năm qua, tinh thần mở cửa và hợp tác mà cơ chế này thể hiện đánh dấu một phương hướng đúng đắn. 5 nước tăng cường trao đổi phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong việc ứng phó thách thức chung của thế giới.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, "Hợp tác thiết thực là gốc rễ của hợp tác nhóm BRICS, chúng ta có thành tích đáng ghi nhận về mặt này. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhận thấy, hiện nay, tiềm năng hợp tác của nhóm BRICS còn chưa được phát huy đầy đủ. Theo thống kê, tổng vốn đầu tư đối ngoại của các nước nhóm BRICS năm 2016 lên tới 197 tỷ USD, chỉ có 5,7% phát sinh giữa 5 nước Nhóm BRICS. Điều này nói lên 5 nước chúng ta còn có không gian hợp tác rộng lớn".

    Chủ tịch Quỹ Kuhn Mỹ Robert Lawrence Kuhn cho biết, các nước nhóm BRICS đã hoàn thành một số công việc thực chất trong 10 năm qua, chẳng hạn như thành lập Ngân hàng Phát triển mới nhóm BRICS, các dự án đã hoàn thành và đang được tiến hành đều coi trọng đầu tư xanh và đầu tư tiết kiệm năng lượng, tạo dựng bộ khung tốt nhất cho tương lai.

    Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới nhóm BRICS cho biết, mục tiêu của ngân hàng phát triển mới là tiếp tục ủng hộ hợp tác và phát triển của các nước nhóm BRICS, quy mô còn sẽ không ngừng lớn mạnh, mong trong 5 năm tới, tức năm 2021 có thể thực hiện kim ngạch cho vay 32 tỷ USD.

    Chủ tịch Hội liên hợp doanh nghiệp Ấn Độ nêu rõ, Ấn Độ và Trung Quốc có hơn 2 tỷ dân, trong đó có 35% dưới 35 tuổi, có ưu thế về kết cấu dân số, hơn nữa có rất nhiều điểm tăng trưởng kinh tế, ông tin tưởng triển vọng hợp tác giữa hai nước và các nước nhóm BRICS hết sức sáng sủa.

    Tổng Thư ký nhóm nghị sĩ hữu nghị châu Âu-Trung Quốc Nghị viện châu Âu cho rằng, trong 10 năm qua, do nhiều nguyên nhân như khủng hoảng kinh tế, chủ nghĩa khủng bố v.v, các nước phát triển phương Tây chưa thể dẫn dắt các nước khác ra khỏi bóng đen, ngược lại 5 nước nhóm BRICS với vai trò là nền kinh tế mới nổi đã có sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>