• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS, phác thảo tầm nhìn "10 năm vàng son" thứ hai của hợp tác Nhóm BRICS

    2017-09-04 10:51:15     cri

    Chiều ngày 3/9, Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS quy mô lớn nhất cho đến nay đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ở Hạ Môn, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và phát biểu đề dẫn với nhan đề "Cùng mở ra 10 năm vàng son thứ hai của hợp tác Nhóm BRICS". Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác Nhóm BRICS đang ở vào thời khắc then chốt kế thừa cái trước, mở mang cái mới, đứng trước nhiệm vụ mới phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác, các nước cần xoay quanh dòng chính hợp tác kinh tế, thúc đẩy cơ chế hóa, thiết thực hóa hợp tác các lĩnh vực, không ngừng nâng cao hàm lượng vàng của hợp tác Nhóm BRICS.

    Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS năm nay đúng vào dịp khởi động 10 năm thứ hai của hợp tác Nhóm BRICS, rất được các bên quan tâm. Trong bài phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, 10 năm qua các nước Nhóm BRICS tìm tòi, tiến thủ, mưu cầu phát triển chung; trước tiên là thiết thực, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi; mạnh dạn đảm đương, tranh thủ có sự kiến tạo, giành được thành tựu khá lớn trên vũ đài quốc tế; các nước xiết tay đồng hành, trưởng thành trở thành điểm sáng mới của kinh tế thế giới.

    "Năm nước chúng ta phát huy lợi thế bổ sung cho nhau, thắt chặt mối liên kết lợi ích, xây dựng khung hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa, đa tầng nấc dẫn dắt của nhà lãnh đạo, xuất hiện một số dự án hợp tác ăn khớp với chiến lược phát triển của năm nước, phù hợp lợi ích nhân dân năm nước. Đặc biệt là việc thành lập Ngân hàng Phát triển Mới và sắp xếp Quỹ dự phòng khẩn cấp, đã dành sự hỗ trợ tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững của các nước Nhóm BRICS, đã góp phần có hiệu quả cho hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu, xây dựng mạng lưới an ninh tài chính quốc tế."

    Hiện nay, hợp tác Nhóm BRICS đang ở vào thời khắc then chốt kế thừa cái trước, mở mang cái mới, điều chỉnh sâu sắc cơ cấu kinh tế thế giới, thế mạnh truyền thống kinh tế các nước Nhóm BRICS đang thay đổi. Làm thế nào vượt qua giai đoạn này. Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất:

    "Không thể phiến diện theo đuổi tốc độ tăng trưởng, mà phải xuất phát từ bản thân, nhìn về lâu dài, thúc đẩy cải cách cơ cấu, tìm tòi động lực tăng trưởng và lộ trình phát triển mới. Phải nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp mới, lấy đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi, tích cực dấn thân vào làn sóng phát triển đổi mới sáng tạo do chế tạo thông minh, in-tơ-nét +, kinh tế kỹ thuật số, kinh tế chia sẻ lợi ích, v.v mang lại, nỗ lực dẫn đầu trào lưu mới, đẩy nhanh chuyển đổi động năng cũ và mới. Phải thông qua cải cách phá vỡ hàng rào chế ước phát triển kinh tế, loại trừ rào cản thể chế cơ chế không hợp lý, kích thích sức sống thị trường và xã hội, thực hiện tăng trưởng chất lượng cao hơn, dẻo dai hơn và bền vững hơn."

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác kinh tế là nền tảng của cơ chế Nhóm BRICS, các nước cần xoay quanh dòng chính này, thực hiện "chiến lược đối tác kinh tế các nước Nhóm BRICS", thúc đẩy cơ chế hóa, thiết thực hóa cơ chế hợp tác các lĩnh vực, không ngừng nâng cao hàm lượng vàng hợp tác nhóm BRICS. Phải tiếp tục phát huy vai trò của Nhóm BRICS, hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu.

    "Chúng ta phải chung sức dẫn dắt định hướng toàn cầu hóa kinh tế, tạo ra nhiều ý tưởng tiên tiến và sản phẩm công cộng hơn, thúc đẩy xây dựng mô hình và quy tắc quản trị phổ quát cân bằng hơn, thúc đẩy tạo dựng lại hệ thống phân công quốc tế và tối ưu chuỗi giá trị toàn cầu. Phải thúc đẩy thay đổi hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu, phản ánh hiện thực tình hình kinh tế thế giới, đồng thời hoàn thiện quy tắc quản trị lãnh thổ mới như biển sâu, địa cực, ngoại tầng không gian, mạng in-tơ-nét, v.v, bảo đảm các nước chia sẻ quyền lợi, gánh vác trách nhiệm."

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, các nước Nhóm BRICS cần mở rộng phạm vi bức xạ và tiếp nhận lợi ích của hợp tác Nhóm BRICS, thúc đẩy mô hình hợp tác "Nhóm BRICS+", tạo dựng mạng lưới đối tác phát triển đa nguyên cởi mở, để càng nhiều thị trường mới nổi và các nước đang phát triển tham gia vào trong sự nghiệp đoàn kết hợp tác, cùng có lợi cùng thắng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>