Từ thành phố thương mại Mum-bai đến Nê-pan ở vùng núi Hi-ma-lay-a, được biết tiểu lục địa Nam Á đã có hơn 1.000 người thiệt mạng bởi nạn lũ lụt.
Ngày 29/8, Mum-bai tạm ngừng dịch vụ đường sắt, ô-tô và người đi bộ phải lội sâu đến thắt lưng, trong khi đó, nước lũ khiến bệnh viện công lập lớn nhất thành phố này buộc phải sơ tán một số nhân viên.
Đây là nạn lũ lụt nghiêm trọng nhất xảy ra tại Mum-bai kể từ năm 2005, đánh dấu thiên tai ngày một nghiêm trọng trong 2 tuần qua đã bước sang giai đoạn mới, mưa lớn do gió mùa đã ảnh hưởng tới khu vực Nam Á trên diện rộng.
Tuần này, chính quyền bang Bi-ha (Bihar) tương đối nghèo khó ở miền Đông Ấn Độ cho biết, có hơn 500 người thiệt mạng. Nông nghiệp bang Bi-ha bị thiệt hại nặng vì hoa màu bị nhấn chìm trong nước lũ, hàng nghìn người buộc phải rời khỏi quê nhà.
Nhân viên Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế luôn quan tâm trận lũ lụt lần này ở bang Bi-ha cho biết, người dân không có nhiều thời gian để sơ tán. Nhà ở truyền thống bị cuốn trôi, còn nhà xây bằng bê-tông cũng bị xê dịch khỏi nền nhà.
Quan chức bang Gu-gia-rát (Gujarat) miền Tây Ấn Độ cho biết, trận lũ lụt bắt đầu xảy ra từ tháng 7 đã làm 247 người thiệt mạng. Bang này là khu vực cốt lõi ủng hộ Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi. Chính quyền bang U-ta Pra-đét (Uttar Predesh) có dân số đông nhất Ấn Độ ước tính, lũ lụt đã làm 103 người thiệt mạng.
Khủng hoảng lũ lụt đã lan rộng tới thành phố Mum-bai có hơn 12 triệu dân, nhiều doanh nghiệp chính của Ấn Độ đều đặt trụ sở ở đây, trước đó có người cảnh báo rằng, chính quyền thành phố chưa đầu tư đúng mức cho xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi.
Luật sư Godfrey Pimenta, nhân sĩ bảo vệ môi trường Ấn Độ cho biết, thành phố Mum-bai cơ bản xây dựng trên đất bãi bồi ven biển, thiếu vùng đệm để chứa đựng nước sông không ngừng dâng cao. Rác thải làm tắc nghẽn mặt sông khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, gia tăng rủi ro lũ lụt.
Lũ lụt xảy ra tại bang Tếch-dát, Mỹ mới đây thu hút sự quan tâm của thế giới, các cơ quan viện trợ kêu gọi những người hảo tâm tiềm ẩn ở các nước giàu có không nên coi nhẹ cuộc khủng hoảng ở Nam Á.
Tại Nê-pan, báo giới dẫn lại tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 150 người thiệt mạng. Còn tại Băng-la-đét, Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính có hơn 140 người thiệt mạng, gần 700 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |