• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra tại Hạ Môn, chuyên gia cho rằng hợp tác trong lĩnh vực tài chính có triển vọng giành được thành quả phong phú

    2017-09-01 10:16:18     cri
    Hợp tác tài chính tiền tệ là một bộ phận cấu thành quan trọng của cơ chế BRICS, theo người phụ trách Bộ Tài chính và Cơ quan tham vấn Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc ngày 31/8 cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sắp diễn ra tại Hạ Môn có triển vọng đạt được thành quả phong phú trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, góp phần mới cho phát triển kinh tế các nước Nhóm BRICS và thế giới, hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu, cũng sẽ thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa năm nước Nhóm BRICS lên tầm cao mới.

    Cùng ngày, tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Chủ nhiệm Trung tâm Tài chính Kinh tế quốc tế Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Cường Vũ cho biết, 10 năm qua, năm nước Nhóm BRICS thể theo tinh thần BRICS mở cửa, bao dung, hợp tác, cùng thắng, lĩnh vực hợp tác không ngừng mở rộng, cơ chế hợp tác không ngừng hoàn thiện, cơ chế BRICS đã trở thành mặt bằng quan trọng đối thoại hợp tác giữa các nước đang phát triển lớn cùng quản trị kinh tế toàn cầu, sức ảnh hưởng và sức thu hút quốc tế nâng cao rõ rệt.

    "Lấy Hội nghị Thượng đỉnh thường niên làm dẫn dắt, riêng cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng của BRICS đã có hơn 20 hạng mục, lấy Trung Quốc làm ví dụ, có hơn 40 Ban, Bộ đã tham gia cơ chế hợp tác BRICS. Hợp tác tài chính tiền tệ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong nhiều cơ chế. Những năm gần đây, các nước Nhóm BRICS không ngừng trao đổi điều phối về vấn đề tài chính tiền tệ, đã giành được thành quả thiết thực trong lĩnh vực này, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các nước Nhóm BRICS, hoàn thiện quản trị toàn cầu."

    Hiện nay, nhân tố không xác định, không ổn định của sự phục hồi chậm chạp của kinh tế toàn cầu vẫn khá nhiều, xu thế đảo ngược toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch vẫn đang hoành hành. Nhìn từ phát triển kinh tế nội khối các nước Nhóm BRICS, các nước phổ biến đối mặt với hai áp lực ổn định tăng trưởng và điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi động năng đối mặt với thách thức không nhỏ, ở các mặt khác, một số tranh chấp, vấn đề vẫn tồn tại, các rào cản ngầm và rõ ràng trong hợp tác vẫn cần loại bỏ.

    Về việc này, Giám đốc Sở Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Diệp Phụ Tịnh kiến nghị, các nước Nhóm BRICS cần tăng cường hợp tác về sáu mặt như hợp tác đổi mới và mở cửa, tiếp tục thực hiện chiến lược đối tác kinh tế, tăng cường liên kết chiến lược phát triển, nắm bắt cơ hội thị trường mới nổi, v.v, cùng ứng phó với thách thức đối mặt của phát triển bản thân và toàn cầu.

    "Các nước cần sớm ấn định lộ trình hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư trước năm 2020, có thể xem xét trước tiên hình thành sự sắp xếp thương mại và đầu tư ưu đãi lẫn nhau, hạ thấp các rào cản thuế quan lẫn nhau, v.v trên cơ sở cam kết Tổ chức Thương mại thế giới, thực hiện một số thành quả thu hoạch sớm thiết thực, sau đó tiếp tục xem xét tính khả thi thành lập Khu vực Mậu dịch tự do BRICS."

    Chuyên gia cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS lần thứ 9 sắp diễn ra tại Hạ Môn mang chủ đề "Sâu sắc quan hệ đối tác các nước BRICS, mở ra tương lai tươi sáng hơn", mục đích là thông qua sâu sắc quan hệ đối tác các nước Nhóm BRICS thúc đẩy tốt hơn sự phát triển bản thân các nước Nhóm BRICS, thực hiện hợp tác cùng thắng giữa thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, xây dựng tốt hơn hệ thống kinh tế thế giới mở, hoàn thiện quản trị toàn cầu, thúc đẩy giải quyết ba vấn đề khó khăn thâm hụt hòa bình, thâm hụt phát triển và thâm hụt quản trị.

    Theo Chủ nhiệm Chu Cường Vũ, thành quả hợp tác lĩnh vực tài chính tiền tệ sẽ rất phong phú, dự kiến bao gồm các lĩnh vực tăng cường điều phối chính sách vĩ mô, sâu sắc hợp tác tài chính tiền tệ trong hạng mục G20, Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS, lĩnh vực PPP (quan hệ đối tác công-tư), thu thuế và tài chính, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>