Người Rô-hinh-y-a lâu nay bất hòa với người Ra-khin chiếm đa số dân số bang Ra-khin, mâu thuẫn sắc tộc nhiều lần dẫn đến xung đột bạo lực trong những năm gần đây. Sự truy quét của quân đội và cảnh sát Mi-an-ma dẫn đến tranh cãi, cộng thêm nhiều người Rô-hinh-y-a bỏ chạy sang các nước láng giềng Đông Nam Á dẫn đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp, v.v, mang lại áp lực quốc tế không nhỏ đối với chính phủ Mi-an-ma và bà A-ung Xan Xu Ki.
Mặc dù chính phủ Mi-an-ma đã áp dụng một số biện pháp, dự định tìm lối thoát cho tất cả cư dân bang Ra-khin, nhưng vụ tiến công khủng bố xảy ra tuần trước khiến tình hình đã xấu thêm. Mọi dấu hiệu chứng tỏ, vấn đề Ra-khin vẫn là vấn đề rất khó xử lý đối với bà A-ung Xan Xu Ki.
Người Rô-hinh-y-a cho rằng mình có lịch sử sinh sống lâu dài tại bang Ra-khin, là cư dân hợp pháp của địa phương. Còn dân ý dòng chính trong nước Mi-an-ma nhận định họ là "Người nhập cư bất hợp pháp" đến từ Băng-la-đét, từ chối công nhân người Rô-hinh-y-a là một dân tộc. Đây cũng là lập trường của chính phủ Mi-na-ma hiện nay.
Một điểm khó trong giải quyết vấn đề bang Ra-khin là người Rô-hinh-y-a khó giành được quốc tịch của Mi-an-ma hoặc các nước khác, không được tự do di chuyển. Yêu sách của Người Rô-hinh-y-a yêu cầu chính phủ công nhận tư cách công dân của họ trái với dân ý dòng chính Mi-an-ma, chính phủ Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà A-ung Xan Xu Ki lãnh đạo có thể khó làm trái với dân ý. Mặt khác, đối với hành vi bất hợp pháp tình nghi xâm phạm nhân quyền của quân đội Mi-an-ma trong hành động truy quét, v.v, bà A-ung Xan Xu Ky đã không nghiêm khắc phê phán giới chức quân đội, lên tiếng bênh vực người Rô-hinh-y-a như phương Tây đã nghĩ trong vấn đề bang Ra-khin, khiến bà từng là nhân vật tiêu chuẩn theo ý tưởng phương Tây bị dư luận phơng Tây phê phán, mất dần ánh hào quang.
Phía Liên Hợp Quốc tháng 2 năm nay ra một báo cáo, trích dẫn lời khai của người Rô-hinh-y-a bỏ chạy sang Băng-la-đét, cáo buộc quân đội và cảnh sát Mi-an-ma có hành vi tùy tiện bắt bớ, cưỡng hiếp, phóng hỏa, v.v trong hành động truy quét. Bởi vậy, chính phủ Mi-an-ma đã thành lập Ủy ban Điều tra do Phó Tổng thống đứng đầu đến bang Ra-khin điều tra. Ủy ban Điều tra cho biết, phát hiện không ít cáo buộc là giả dối, con số có phóng đại, một số người Rô-hinh-y-a bị thế lực đằng sau đe dọa, nói dối trước báo giới và tổ chức quốc tế.
Ngày 24 tháng này, Ủy ban Cố vấn công việc bang Ra-khin do cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc An-nan lãnh đạo tổ chức họp báo, giới thiệu báo cáo cuối cùng của Ủy ban.
Ông An-nan theo nội dung báo cáo cho biết, Ủy ban khuyến nghị dốc sức cho cải thiện tình hình phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, áp dụng biện pháp sớm giành được tiến triển trong việc chứng nhận tư cách công dân, hồ sơ, quyền lợi và bình đẳng, các sắc tộc bang Ra-khin triển khai đối thoại toàn diện tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác giữa các sắc tộc địa phương với chính quyền bang Ra-khin, chính phủ Trung ương. Ông cho biết, báo cáo còn khuyến nghị Mi-an-ma và Băng-la-đét tăng cường hợp tác an ninh biên giới và song phương, ứng phó với thách thức vấn đề buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới.
Bộ Văn phòng Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma tán thưởng những nỗ lực của Ủy ban Cố vấn công việc bang Ra-khin, hoan nghênh Báo cáo đã đề xuất giải pháp lâu dài có ý nghĩa về vấn đề bang Ra-khin, cho biết chính phủ Mi-an-ma sẽ xem xét toàn diện nội dung khuyến nghị của Báo cáo, theo tình hình thực tế mong ấn định ra lộ trình thực hiện khuyến nghị trong vài tuần tới trong khung thời gian ngắn nhất.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |