• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì triệu tập buổi tọa đàm, nhấn mạnh thúc đẩy nâng cấp ngành chế tạo, hỗ trợ kinh tế Trung Quốc hướng tới mục tiêu trung-cao cấp

    2017-08-28 11:59:50     cri
    Mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì triệu tập buổi tọa đàm thúc đẩy xây dựng cường quốc chế tạo, thúc đẩy bền vững chuyển dịch cơ cấu và nâng cấp kinh tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, hiện nay ngành chế tạo Trung Quốc vẫn nằm ở đầu cuối trong phân công quốc tế, vấn đề lớn nhưng không mạnh, v.v nổi cộm, nhiệm vụ thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo bức xúc, phải lấy "Trung Quốc chế tạo năm 2025" làm điểm tựa thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo, kiên quyết đào thải dư thừa công suất và công nghệ lạc hậu, tăng nhanh chuyển đổi động năng cũ và mới, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc hướng tới mục tiêu trung-cao cấp.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, kinh tế Trung Quốc muốn chuyển đổi nâng cấp, muốn thực hiện công nghiệp hóa kiểu mới, vẫn phải dựa vào sự phát triển lớn mạnh của ngành chế tạo Trung Quốc. Hiện nay, ngành chế tạo Trung Quốc vẫn nằm ở đầu cuối trong phân công quốc tế, vấn đề lớn nhưng không mạnh, v.v nổi cộm, nhiệm vụ thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo bức xúc. Thủ tướng nói:

    "Đại hội 18 của Đảng đến nay, Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân nhiều lần nhấn mạnh, phải thực hiện sâu sắc chiến lược phát triển theo định hướng đổi mới, hiện nay xem ra muốn nâng cao chất lượng, nâng cấp ngành chế tạo Trung Quốc vẫn phải dựa vào đổi mới, dẫn dắt bằng đổi mới. Đổi mới là về hai mặt, hai mặt này đều không thể bên nặng bên nhẹ."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, doanh nghiệp phải phát huy vai trò chủ thể, tích cực triển khai so sánh với chuẩn quốc tế, bị buộc phải đổi mới và đột phá công nghệ then chốt, nỗ lực tạo ra nhiều thương hiệu Trung Quốc chế tạo nổi tiếng trên thế giới hơn. Thông qua triển khai người người lập nghiệp, muôn người sáng tạo và phát triển hài hòa, giao tiếp giữa doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, thúc đẩy thay đổi mô hình nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Mọi người nhất định phải nhìn thấy triển vọng ngành chế tạo Trung Quốc rất rộng lớn. Vì sao vậy? Thị trường đang thay đổi, hiện nay nhu cầu cá tính hóa, nhu cầu đa dạng hóa của thị trường là mang tính đột phá. Xúc giác nhạy cảm nhất của thị trường vẫn là ở doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đưa xúc giác đầu cùng nhất của thị trường thông qua sự cảm nhận của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sau đó doanh nghiệp lớn làm điểm tựa. Cần phải sản xuất tùy chỉnh, không có sản xuất tùy chỉnh, sản xuất cá tính hóa, rất khó mở được cửa thị trường. Phải điều phối thúc đẩy đổi mới thể chế cơ chế và đổi mới công nghệ, không phải dựa vào thúc đẩy riêng mặt nào, nói tóm lại là dựa vào đổi mới và phát triển."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo phải phát huy đầy đủ lợi thế và tiềm năng lớn nhất về nguồn nhân lực và nhân tài dồi dào của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Dựa vào lợi thế nguồn nhân lực, nhân tài Trung Quốc, tôn vinh tinh thần doanh nhân và tinh thần người thợ. Trung Quốc có nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là về nguồn nhân tài, phải tìm cách hướng dẫn. Nhà nước, chính phủ phải vun đắp tinh thần doanh nhân, làm thế nào vun đắp, đào tạo nên người thợ? Phải nhìn thấy sự trưởng thành của nhân tài là hết sức quan trọng đối với hỗ trợ sự phát triển của ngành chế tạo."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, phải tạo ra môi trường có lợi cho nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Phải tạo môi trường chính sách và môi trường sinh thái nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo. Trước hết phải vun đắp một môi trường thị trường, giải quyết như thế nào vấn đề này vẫn phải tìm cách từ mặt thể chế cơ chế. Cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp quản lý, kết hợp giữa phân quyền và quản lý, tối ưu dịch vụ, thúc đẩy kết hợp giữa phân quyền và quản lý, một điểm nữa là thuế và lệ phí. Mặt khác là môi trường sinh thái, bao gồm xây dựng hệ thống tín dụng, phải khẩn trương đưa ra mặt bằng thông tin, phá vỡ hòn đảo biệt lập thông tin, phải có môi trường sinh thái tổng thể. Tôi nghĩ, nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành chế tạo Trung Quốc, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và nâng cấp kinh tế Trung Quốc là rất có hy vọng.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>