Theo tờ "Bưu điện Băng-cốc" Thái Lan dẫn lại lời của người thạo tin cho biết, bà Dinh-lắc trước tiên từ miền Đông Thái Lan nhập cảnh Cam-pu-chia, sau khi nhận được sự giúp đỡ của "người có sức ảnh hưởng" tại Cam-pu-chia, đã đáp máy bay riêng qua Xin-ga-po đi Đu-bai. Ngoài ra có nguồn tin từ phía chính phủ quân sự Thái Lan cho biết, bà Dinh-lắc đáp máy bay riêng rời khỏi Thái Lan, qua Xin-ga-po đi Đu-bai. Theo nguồn tin của giới chức quân đội, ông Thặc-xỉn đã từ lâu chuẩn bị cho bà Dinh-lắc rời khỏi Thái Lan. Luật sư của bà Dinh-lắc ngày 26/8 ghi nhận "bà Dinh-lắc đã không ở nhà" và cho biết không rõ bà đã đi đâu.
Tòa án Tối cao Thái Lan vốn định ngày 25/8 mở phiên tuyên án về vụ quan chức chính phủ và thương nhân tình nghi đầu cơ bán lại gạo trong thời gian bà Dinh-lắc cầm quyền. Cùng ngày luật sư của bà Dinh-lắc cho biết bà Dinh-lắc không thể dự phiên tòa vì bị nhức đầu, Tòa án Tối cao Thái Lan sau đó đã phát lệnh bắt giữ bà Dinh-lắc.
Các nhà phân tích cho rằng, vụ bà Dinh-lắc bỏ chạy có thể khiến những người ủng hộ bà thất vọng, nhưng xét vì tình hình chính trị phức tạp, nhạy cảm hiện nay ở Thái Lan, đây thực ra là một "lựa chọn cân bằng lợi ích giữa các bên".
Phân tích cho rằng, tuyên án về vụ trợ giá gạo không nằm ngoài ba khả năng, một là kết án bà Dinh-lắc có tội và lập tức cầm tù, hai là kết án bà Dinh-lắc có tội nhưng cho hưởng án treo, ba là kết án bà Dinh-lắc vô tội. Trong đó khả năng thứ nhất dễ khoét sâu mâu thuẫn xã hội Thái Lan, khả năng thứ ba sẽ đánh dấu hỏi cho tính hợp lý của cuộc chính biến năm 2014 của chính phủ quân sự hiện nay, bởi vậy khả năng thứ hai khá lớn.
Những người ủng hộ bà Dinh-lắc từng cho biết, nhất định sẽ áp dụng hành động phản đối nếu kết án bà Dinh-lắc có tội.
Mặc dù bà Dinh-lắc vắng mặt, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 25/8 vẫn đưa ra phán quyết đối với các nghi can khác của vụ trợ giá gạo, nhận định các quan chức như cựu Bộ trưởng Thương mại Boonsong Teriyapirom, cựu Thứ trưởng Thương mại Poom Sarapol, v.v trong thời kỳ bà Dinh-lắc cầm quyền đã cùng doanh nghiệp nước ngoài chưa được ủy nhiệm của chính phủ nước ngoài ký bất hợp pháp hợp đồng mua bán liên chính phủ, bán gạo cho đối phương với giá thấp hơn thị trường, đồng thời bán một số gạo giá thấp cho thương nhân nước mình để kiếm lời, hai người này lần lượt bị kết án 42 năm tù và 36 năm tù.
Thành viên Hội Nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc Ngu Quần cho rằng, các quan chức khác liên quan đến vụ án trợ giá gạo đã bị nhận định có tội, thì khả năng bà Dinh-lắc thoát tội trong tuyên án là rất nhỏ, thậm chí sẽ bị kết án nặng, đây là nguyên nhân bà lựa chọn rời khỏi.
Nếu quả thực bà Dinh-lắc đã lưu vong ở nước ngoài, thì bà sẽ bước theo con đường như anh trai Thặc-xỉn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |