• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ Thương mại TQ: "Đề cương hợp tác tiện lợi hóa đầu tư các nước Nhóm BRICS" thúc đẩy cơ chế hóa, hệ thống hóa và thật lòng hóa hợp tác kinh tế thương mại các nước Nhóm BRICS

    2017-08-23 11:55:52     cri
    Cuộc gặp nhà lãnh đạo các nước Nhóm BIRCS năm 2017 tại Hạ Môn sắp khai mạc. Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước Nhóm BIRCS lần thứ 7 diễn ra đầu tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Thương mại các nước đã cùng phê chuẩn "Đề cương hợp tác tiện lợi hóa đầu tư các nước Nhóm BRICS". Văn kiện chuyên môn về tiện lợi hóa đầu tư đầu tiên trên thế giới này có ý nghĩa tích cực gì đối với đối với hợp tác đầu tư các nước Nhóm BRICS? Cộng đồng quốc tế có đánh giá gì về văn kiện này?

    Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước Nhóm BIRCS lần thứ 7 diễn ra tại Thượng Hải đầu tháng này. Đây cũng là Hội nghị Bộ trưởng Thương mại đầu tiên sau khi hợp tác các nước Nhóm BRICS bước vào "10 năm vàng son" thứ 2. Điều đáng chú ý là, tại hội nghị công bố thành quả sau hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước đã nhất trí thông qua "Đề cương về tiện lợi hóa đầu tư các nước Nhóm BRICS"—văn kiện chuyên môn về tiện lợi hóa đầu tư đầu tiên trên thế giới. Phó Chuyên viên đàm phán Tổ chức Thương mại thế giới Bộ Thương mại Trung Quốc Hồ Doanh Chi nói,

    "'Đề cương' đã trình bày toàn diện một số thực tiễn và biện pháp cụ thể của các nước Nhóm BRICS về mặt tiện lợi hóa đầu tư, dứt khoát nêu ra các yếu tố cốt lõi tiện lợi hóa đầu tư như tăng cường tính minh bạch của khung chính sách đầu tư, nâng cao hiệu quả các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, nâng cao trình độ hợp tác năng lực phục vụ liên quan đến đầu tư, v.v."

    Về ý nghĩa của văn kiện này, ông Hồ Doanh Chi cho biết, nó không những là một lần nỗ lực cụ thể về cơ chế hóa, hệ thống hóa và thật lòng hóa hợp tác kinh tế thương mại các nước Nhóm BRICS, mà còn nâng hợp tác đầu tư giữa các nước Nhóm BRICS lên trình độ mới. Ông nói:

    "Các nước Nhóm BRICS là đại diện các nền kinh tế mới nổi, là lực lượng quan trọng đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài trên thế giới. Bên cạnh đó, tiềm năng mở rộng hợp tác đầu tư giữa các nước Nhóm BRICS to lớn. Theo thống kê của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), tỉ lệ đầu tư lẫn nhau giữa các nước Nhóm BRICS chỉ chiếm khoảng 6% trong tổng kim ngạch đầu tư ra nước ngoài của các nước này. Bởi vậy, đạt tới "Đề cương" sẽ có lợi khai thác sâu sắc tiềm năng của các nước Nhóm BRICS về mặt này, nâng trình độ hợp tác đầu tư giữa các nước Nhóm BRICS lên giai đoạn cao hơn."

    Ngoài ra, ông Hồ Doanh Chi cho biết, các nước Nhóm BRICS và cộng đồng quốc tế cũng có đánh giá khá tốt về việc này. Ông nói:

    "Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, ông Mu-khi-xa Ki-tuy-i tham dự hội nghị lần này cho biết, "Đề cương" tập trung quan tâm tiện lợi hóa đầu tư là điều đáng quý, nó có lợi cho thúc đẩy điều phối chính sách đầu tư giữa các nước, sự chuyển đổi và phát triển bền vững của các nước đang phát triển. Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), ông Lý Dũng nhấn mạnh, tiện lợi hóa đầu tư phát huy vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp hóa tại các nước châu Phi và các nước chậm phát triển nhất, "Đề cương" đã cung cấp phương pháp và cơ chế rất tốt cho tiến trình này.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>