• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc có triển vọng tươi sáng vượt qua cái "bẫy" thu nhập trung bình

    2017-08-22 10:53:15     cri
    Nhìn từ phạm vi thế giới, "bẫy" thu nhập trung bình là tình trạng kinh tế thường gặp. Là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang dốc sức thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao tốc, tiến lên trình độ trung và cao cấp. Các nhà quan sát quốc tế cho rằng, Trung Quốc có triển vọng tươi sáng vượt qua cái "bẫy" thu nhập trung bình bởi các nhân tố chuyển đổi nâng cấp kinh tế, nâng cao hiệu quả và tiềm năng phát triển, v.v.

    Khái niệm "bẫy" thu nhập trung bình xuất hiện sớm nhất trong "Báo cáo Phát triển kinh tế Đông Á" công bố vào năm 2006 của Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này nêu ra, rất ít các nền kinh tế thu nhập trung bình thành công bước vào hàng các nước thu nhấp cao trong làn sóng công nghiệp hóa những năm guai đoạn sau của thế kỷ 20. Rất nhiều nước thường sau khi trải qua sự tăng trưởng cao tốc trong giai đoạn nhất định sẽ dậm chận tại mức tăng trưởng kinh tế đó.

    Có chuyên gia chỉ rõ, trong giai đoạn phát triển từ nền kinh tế thu nhập thấp tiến sang nền kinh tế thu nhập trung bình, công nghiệp chủ yếu là thâm dụng lao động, thường có đặc điểm là tiền lương thấp, giá thành kinh doanh của doanh nghiệp tương đối thấp, nhưng lợi thế này sẽ dần biến mất, từ đó khiến phát triển kinh tế đối mặt với thách thức tìm kiếm động năng mới. Sở dĩ các nền kinh tế phát triển có thể vượt qua ngưỡng cửa này, là vì giành được lợi thế trong lĩnh vực cao cấp có giá trị gia tăng cao hơn, phát triển kinh tế giành được động lực mới.

    Qua đó có thể thấy, muốn vượt qua được cái "bẫy" thu nhập trung bình, các nước đang phát triển cần từng bước thoát khỏi cục diện dựa vào doanh nghiệp loại hình thâm dụng lao động để phát triển kinh tế, phải thông qua đổi mới phát triển, tăng thêm giá trị gia tăng của công nghiệp, phát triển kinh tế thông minh, để nâng cao năng suất lao động, thực hiện tăng trưởng kinh tế lâu dài.

    Tuy vượt qua cãi "bẫy" thu nhập trung bình có nhiều thách thức, nhưng thành tựu kinh tế giành được trong gần 40 năm cải cách mở cửa đến nay, cũng như "thiết kế thượng tầng" cung cấp sự bảo đảm duy trì động năng phát triển kinh tế xã hội, v.v đã tạo điều kiện tốt đẹp cho Trung Quốc thành công vượt qua cái "bẫy" thu nhập trung bình.

    Gần 40 năm qua, Trung Quốc có hơn 700 triệu người thoát nghèo, hiện nay Trung Quốc đang tiến hành cuộc chiến công kiên giải quyết đói nghèo đối với từng trường hợp cụ thể. Cựu Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, bà Helen Clark nói: "Quy mô thoát nghèo của dân số nghèo khó nhất ở Trung Quốc được cả thế giới chú ý, tốc độ nhanh có một không hai."

    Nhà kinh tế học cao cấp Ngân hàng Thế giới Tăng Trí Hoa cho rằng, miễn là Trung Quốc nắm bắt được làn sóng mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tận dụng đầy đủ cơ hội mang lại của in-tơ-nét và công nghệ thông minh, v.v, khám phá động năng mới, thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ theo đuổi số lượng sang theo đuổi chất lượng và hiệu quả, thì có thể thành công vượt qua cái "bẫy".

    Điều khiến mọi người cảm thấy cổ vũ là, Trung Quốc luôn đang không ngừng học hỏi, trưởng thành và tiến bộ. Nhiều năm qua, phát triển kinh tế Trung Quốc không thiếu dấu vết mô phỏng và học tập, "làm theo" nước ngoài là đặc điểm phát triển của nhiều doanh nghiệp. Ngày nay, những tia lửa đổi mới sáng tạo của thế giới đã xảy ra nhiều hơn ở Trung Quốc, tàu cao tốc, mua sắm trực tuyến, Alipay, xe đạp chia sẻ, v.v đã đóng góp "hoa hồng Trung Quốc" mới cho thế giới, cũng đã cung cấp cơ hội mới cho phát triển bản thân của kinh tế Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>