• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cung cấp sự nâng đỡ chất xám lớn mạnh cho đất nước

    2017-08-21 14:06:51     cri
    Kể từ Đại hội lần thứ 18 của Đảng đến nay, Trung Quốc không ngừng tăng cường xây dựng đối ngũ cán bộ khoa học-công nghệ, thúc đẩy cải cách chế độ nhân tài, hoàn thiện chính sách nhân tài một cách sáng tạo, kiện toàn hệ thống dịch vụ về nhân tài, ưu hoá môi trường phát triển nhân tài, tiếp tục khơi dậy sức sống sáng tạo đổi mới của nhân tài.

    Những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của các chính sách và sự quan tâm cao của xã hội, việc xây dựng đội ngũ nhân tài khoa học-công nghệ của Trung Quốc phát triển bừng bừng. Tính đến cuối năm 2015, đội ngũ cán bộ khoa học-công nghệ lên tới gần 73 triệu người, tăng gần 18 triệu so với năm 2010, mức tăng là 32%. Trong đó tỷ lệ cán bộ khoa học-công nghệ cao cấp, trung cấp và sơ cấp là 11:36:53, quy mô không ngừng lớn mạnh, tố chất không ngừng được nâng cao, kết cấu nhân tài không ngừng được ưu hoá, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội ngày càng nổi bật.

    Nhiều năm qua, Trung Quốc một mặt thiếu hụt về số lượng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, mặt khác mâu thuẫn về kết cấu nhân tài lại khá nổi bật, đặc biệt là thiếu hụt nhân tài trong các dự án nghiên cứu khoa học đi trước đón đầu, các công trình quan trọng, các bộ môn khoa học trọng điểm, v.v. Vì vậy, trong khi ra sức xây dựng đội ngũ chuyên gia cấp cao với trọng điểm đào tạo nhân tài loại hình sáng tạo, Trung Quốc càng thêm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng những cánh chim đầu đàn trẻ tuổi trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, thực thi dự án đào tạo hàng triệu nhân tài cấp quốc gia, bồi dưỡng ra 4 nghìn nhân tài đầu ngành ở độ tuổi trung và thanh niên trong vòng 10 năm.

    Những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng phương châm "ủng hộ đi du học, khuyến khích về nước làm việc, đi lại tự do, phát huy sở trường", thực thi chính sách nhân tài đi du học về nước làm việc một cách tích cực hơn, cởi mở hơn và hiệu quả hơn. Thông qua việc xây dựng ban hành chính sách về người nước ngoài được cư trú vĩnh cửu tại Trung Quốc và được hưởng các đãi ngộ liên quan, tạo tiện lợi trong cấp thị thực và cư trú cho nhân tài cấp cao nước ngoài đến Trung Quốc, ủng hộ học sinh đi du học về nước lập nghiệp, tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ cho người đi du học về nước, v.v, khiến cho "hiệu ứng thu hút" nhân tài ở hải ngoại không ngừng được tăng cường.

    Để giúp các cán bộ khoa học-công nghệ tiếp cận kiến thức mới, nắm bắt công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển, công tác tiếp tục giáo dục dành cho đội ngũ cán bộ khoa học-công nghệ không ngừng được đẩy mạnh. Thông qua dự án đổi mới kiến thức dành cho cán bộ nghiên cứu khoa học-công nghệ, từ Đại hội 18 của Đảng đến nay, số cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tham gia tiếp tục giáo dục trong cả nước vượt quá 200 triệu lượt/người, khiến cho tố chất và khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật được nâng cao mạnh mẽ.

    Ngoài ra, tình hình thiếu cán bộ kỹ thuật chuyên ngành ở cơ sở đang từng bước được cải thiện. Trung Quốc đã lần đầu tiên xây dựng và thực thi bản Ý kiến về tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành ở cơ sở, mở rộng không gian phát triển cho cán bộ kỹ thuật chuyên ngành ở cơ sở. Thúc đẩy thực thi chương trình hành động hàng chục nghìn chuyên gia xuống cơ sở phục vụ; hoàn thiện cơ chế chuyên gia phục vụ ở cơ sở, xây dựng 50 cơ sở dành cho chuyên gia cấp quốc gia xuống phục vụ ở cơ sở; thực thi chương trình viện trợ nhân tài cấp cao cho khu vực miền Tây và vùng Đông Bắc, triển khai 85 dự án viện trợ trọng điểm....tăng cường giao lưu và bồi dưỡng, tiềm năng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của cán bộ kỹ thuật chuyên ngành ở cơ sở đang từng bước được khơi dậy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>